Chiều nay tuyên án vụ Navibank

P.B |

Theo thông báo của Chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt Navibank (nay là Ngân hàng TMCP Quốc Dân), chiều nay (19.3) sẽ tuyên án. 

Sau thời gian xét xử vụ án Navibank gây thiệt hại 200 tỉ đồng, phiên tòa bước vào phần nghị án và dự kiến sẽ tuyên án vào chiều nay. Về phiên tòa, các luật sư bào chữa cho 10 bị cáo đều là nguyên lãnh đạo Navibank cho rằng các bị cáo không phạm tội như cáo trạng truy tố.

Các bị cáo tại tòa cũng cho rằng không tư lợi, không vi phạm pháp luật như cáo trạng truy tố.

Bảo vệ quan điểm truy tố như cáo trạng, VKS giữ nguyên những luận chứng 10 bị cáo vi phạm tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. 

Số tiền 200 tỉ đồng mà Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt của Navibank (tại bản án Huyền Như đã có hiệu lực pháp luật) thì Huyền Như phải trả số tiền này cho Navibank. 

Ngoài ra, VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên Navibank phải trả lại gần 25 tỉ đồng là tiền lãi suất ngoài, đây là tiền thu lợi bất chính nên phải thu hồi sung công quỹ. 

P.B
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận tại vụ án Navibank, luật sư cho rằng mức án đề nghị của VKS là quá cao

P.B |

Hôm nay (14.3), phiên tòa xét xử vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt Navibank (nay là Ngân hàng TMCP Quốc Dân) tiếp tục diễn ra phần tranh luận sau khi VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đề nghị mức án 15 năm tù đối với nguyên Tổng giám đốc Navibank

P.B |

Chiều nay (12.3), saukhi xét hỏi bổ sung, đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo Navibank, trong đó nguyên Tổng giám đốc Navibank bị đề nghị mức án 15 năm tù. 

VKSND Tối cao đã cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ vụ án Navibank

P.B |

Sáng nay (12.3), phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Navibank gây thiệt hại 200 tỉ đồng tiếp tục phần xét hỏi bổ sung, sau khi phiên tòa này tạm ngưng 5 ngày. 

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Tranh luận tại vụ án Navibank, luật sư cho rằng mức án đề nghị của VKS là quá cao

P.B |

Hôm nay (14.3), phiên tòa xét xử vụ án cố ý làm trái xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt Navibank (nay là Ngân hàng TMCP Quốc Dân) tiếp tục diễn ra phần tranh luận sau khi VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đề nghị mức án 15 năm tù đối với nguyên Tổng giám đốc Navibank

P.B |

Chiều nay (12.3), saukhi xét hỏi bổ sung, đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo Navibank, trong đó nguyên Tổng giám đốc Navibank bị đề nghị mức án 15 năm tù. 

VKSND Tối cao đã cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ vụ án Navibank

P.B |

Sáng nay (12.3), phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Navibank gây thiệt hại 200 tỉ đồng tiếp tục phần xét hỏi bổ sung, sau khi phiên tòa này tạm ngưng 5 ngày.