Cháu gái của Trương Mỹ Lan xin tòa khoan hồng, giảm nhẹ trách nhiệm cho cấp dưới

Nhóm PV |

TPHCM - Tự bào chữa cho mình tại phiên tòa, bị cáo Trương Huệ Vân - cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor (cháu gái của bị cáo Trương Mỹ Lan) xin Hội đồng xét xử khoan hồng, xem xét giảm nhẹ trách nhiệm cho các bị cáo là cấp dưới.

Sáng nay (21.3), phiên toàn xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác có liên quan, tiếp tục tranh luận với phần bào chữa của các luật sư.

Trước đó, vào chiều 20.3, luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân đưa ra lập luận rằng, mức án đề nghị 19-20 năm tù về tội "tham ô tài sản" cho thân chủ của mình là quá nghiêm khắc.

Luật sư mong HĐXX xem xét lại vai trò và trách nhiệm của bị cáo trong vụ án liên quan đến Ngân hàng SCB.

Theo luật sư, bị cáo Vân không làm việc trực tiếp với SCB nên không thể biết rõ các sai phạm liên quan. Bên cạnh đó, bị cáo Vân được Trương Mỹ Lan nuôi dưỡng từ nhỏ và coi như mẹ, nên đã hoàn toàn tin tưởng và nghe theo sự chỉ đạo bị cáo Lan.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Trương Huệ Vân cho biết bản thân có hạn chế về kiến thức pháp luật và bị cáo đã dành 1/3 cuộc đời để cống hiến cho công việc.

Bị cáo Vân mong muốn nhận sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời và bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho thuộc cấp vì họ đã đặt niềm tin và giúp đỡ bị cáo trong những lúc khó khăn nhất.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Trước đó, 5 luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan lần lượt phát biểu quan điểm bào chữa cho thân chủ. Các luật sư đề nghị HĐXX xem xét làm rõ hành vi Tham ô tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan, vì theo các luật sư thực chất bị cáo không lấy, không sử dụng số tiền như cáo trạng quy kết.

Các luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan cũng cho rằng bản thân bị cáo và gia đình có nhiều nỗ lực, tâm huyết, trí tuệ và dùng tài sản của mình tái cơ cấu SCB.

Bên cạnh đó, nhân thân bị cáo Lan và gia đình có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TPHCM, Việt Nam; gia đình tự nguyện dùng toàn bộ tài sản, phối hợp cơ quan tiến hành tố tụng, khắc phục giải quyết hậu quả trong vụ án.

Vì vậy, các luật sư đề nghị HĐXX xem xét để có chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với bị cáo Trương Mỹ Lan.

Tự bào chữa bổ sung cho bản thân, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, bị cáo không quanh co chối tội. Về trách nhiệm của bản thân, bị cáo Lan tự nhận phải có trách nhiệm với thiệt hại của vụ án nên đã tự nguyện làm đơn bán hết tài sản để khắc phục hậu quả...

Ngoài ra, bị cáo Lan mong HĐXX xem xét kỹ về các cáo buộc tội trong cáo trạng, khi nói rằng bị cáo đã sử dụng SCB như công cụ tài chính và đề nghị tòa làm rõ mối quan hệ giữa Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB...

Trước đó, Viện Kiểm sát đã đề nghị án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan; 4 mức án chung thân gồm: 3 cựu lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn và Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước).

Các bị cáo còn lại giúp sức cho Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB bị đề nghị từ 3 năm tù treo đến 24 năm tù.

Ngoài ra, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX buộc Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB hơn 677.000 tỉ đồng.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bị cáo Trương Mỹ Lan khai có tỉ phú nước ngoài muốn gặp để giúp đỡ

Nhóm PV |

TPHCM - Tự bào chữa cho mình tại phiên tòa ngày 20.3, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, có tỉ phú nước ngoài muốn đầu tư vào SCB để tái cơ cấu nhưng phải trực tiếp gặp bị cáo để bàn bạc. Tòa cho biết sẽ xem xét tạo điều kiện hết sức nếu có người muốn giúp bị cáo khắc phục thiệt hại.

Đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB 677.000 tỉ đồng

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay 20.3, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), tiếp tục với phần tranh luận của luật sư và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM.

Đề nghị mức án tử hình với bị cáo Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

TPHCM - Chiều 19.3, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) đề nghị tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về hành vi “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Không yêu, ghét huấn luyện viên Troussier nhưng mong tuyển Việt Nam có kết quả tốt

NHÓM PV |

Sau thất bại 0-1 trên sân Bung Karno của tuyển Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình tiếp đón đối thủ này vào ngày 26.3 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Góc nhìn thể thao số 155 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải chia sẻ thêm về một số vấn đề của thầy trò huấn luyện viên Troussier trước trận đấu quan trọng này.

Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức

QUANG ĐẠI |

Chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn) là một trong những ngôi chùa lớn nhất tỉnh Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức.

Dạo một vòng Phú Yên ngắm biển trời đẹp như mơ

Thanh Hải |

Phú Yên có vô vàn địa điểm đẹp mà du khách có thể ghé thăm trong hành trình khám phá xứ hoa vàng trên cỏ xanh.

Nông dân thời 4.0 thu hoạch xong lúa, tiền sẽ chuyển vào tài khoản

VÂN HI |

Với mô hình số hóa quá trình canh tác, giao dịch qua tài khoản ngân hàng khi liên kết sản xuất với doanh nghiệp, sau khi thu hoạch lúa, lợi nhuận sẽ được chuyển về tài khoản của nông dân, thay vì phải trực tiếp đến công ty nhận tiền mặt, có khi phải chờ cả tuần như trước đây.

Chủ nhà đột ngột bẻ kèo, tăng giá nhà trong ngõ theo tuần, nhiều khách hàng ở Hà Nội hụt hẫng

ANH HUY |

Nhiều môi giới tìm được khách mua, đang trong quá trình thương lượng nhưng chủ nhà lại đột ngột báo tăng giá khiến giao dịch không thành công.

Bị cáo Trương Mỹ Lan khai có tỉ phú nước ngoài muốn gặp để giúp đỡ

Nhóm PV |

TPHCM - Tự bào chữa cho mình tại phiên tòa ngày 20.3, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, có tỉ phú nước ngoài muốn đầu tư vào SCB để tái cơ cấu nhưng phải trực tiếp gặp bị cáo để bàn bạc. Tòa cho biết sẽ xem xét tạo điều kiện hết sức nếu có người muốn giúp bị cáo khắc phục thiệt hại.

Đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB 677.000 tỉ đồng

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay 20.3, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), tiếp tục với phần tranh luận của luật sư và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM.

Đề nghị mức án tử hình với bị cáo Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

TPHCM - Chiều 19.3, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) đề nghị tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về hành vi “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.