Bị cáo Trương Mỹ Lan khai có tỉ phú nước ngoài muốn gặp để giúp đỡ

Nhóm PV |

TPHCM - Tự bào chữa cho mình tại phiên tòa ngày 20.3, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, có tỉ phú nước ngoài muốn đầu tư vào SCB để tái cơ cấu nhưng phải trực tiếp gặp bị cáo để bàn bạc. Tòa cho biết sẽ xem xét tạo điều kiện hết sức nếu có người muốn giúp bị cáo khắc phục thiệt hại.

Ngày 20.3, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư và phần tự bào chữa của các bị cáo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan khai có tỉ phú nước ngoài muốn gặp để giúp đỡ

Trước đó, trong phần trình bày quan điểm luận tội, đại diện VKSND TPHCM xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là người cầm đầu, chủ mưu, dùng thủ đoạn tinh vi, được sự tiếp tay giúp sức của các bị cáo khác “rút ruột”, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền lên đến hàng trăm ngàn tỉ đồng. Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến chính sách đúng đắn của Nhà nước, gây mất niềm tin của nhân dân… Từ đó, VKS đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Lan cho 3 tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Đưa hối lộ” và “Tham ô tài sản”.

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: Anh Tú

Tự bào chữa cho mình tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, bản thân không quanh co chối tội. Về trách nhiệm của bản thân, bị cáo Lan tự nhận phải có trách nhiệm với thiệt hại của vụ án nên đã tự nguyện làm đơn bán hết tài sản để khắc phục hậu quả...

Về thiệt hại của vụ án, bị cáo Lan cũng đề nghị HĐXX xem lại kết quả định giá của Công ty Hoàng Quân vì thời điểm định giá thì giá trị của các tài sản chỉ bằng một nửa so với giá trị thực tế trước khi bị bắt.

Về số tiền đã nộp vào trong giai đoạn điều tra, truy tố, bị cáo Lan xin chuyển tiền đó sang cho Trương Huệ Vân. Ngoài yêu cầu giữ lại biệt thự cổ trên đường Võ Văn Tần, bị cáo Lan cũng xin HĐXX xem xét giúp thu tiền thuê với căn nhà 19 Nguyễn Huệ (Quận 1, TPHCM). Bị cáo cho biết căn nhà này của con gái bị cáo đang cho SCB thuê. Hiện SCB không trả tiền nhà hơn một năm nay, nên con bị cáo đang bế tắc.

Ngoài ra, bị cáo Lan cũng nhắc lại việc có tỉ phú nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam để hợp tác, nhằm tái cấu trúc SCB. Và bị cáo mong muốn được tại ngoại để thực hiện việc này, nhưng đề nghị này không được xem xét.

HĐXX sau đó nhấn mạnh rằng, nếu có tỉ phú nào sẵn lòng giúp bị cáo khắc phục thiệt hại, tòa sẽ xem xét tạo mọi điều kiện để họ có thể gặp bị cáo ngay tại trại giam. Ngoài ra, chủ tọa nhắc nhở rằng mọi yêu cầu cần thiết cho cuộc gặp với các nhà đầu tư nên được gửi bằng văn bản trước cho HĐXX và tòa sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng những yêu cầu đó.

Luật sư đề nghị xem xét lại tội danh của Trương Mỹ Lan

Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa, trong phần bào chữa cho thân chủ của mình, các luật sư đều mong HĐXX xem xét lại các cáo buộc mà VKS đã đề nghị với cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Các luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan đã đưa ra quan điểm rằng bị cáo Lan không đủ yếu tố cấu thành tội tham ô tài sản, một tội danh mà Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng hình phạt tử hình. Các luật sư trích dẫn các điều trong Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi và bổ sung vào năm 2017, để giải thích chỉ những người có chức vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý tài sản mới có thể bị kết án về tội tham ô tài sản. Từ đó, luật sư cho rằng bị cáo Lan không giữ chức vụ nào trong SCB và do đó không có cơ hội lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tiền.

Về cáo buộc đưa hối lộ, các luật sư chỉ ra sự không nhất quán trong lời khai giữa bị cáo Trương Mỹ Lan, Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước) và Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB ). Vì vậy, luật sư cũng đề cập đến việc cần đánh giá lại tính khách quan của lời khai của các bị cáo.

Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét lại cách tính thiệt hại của vụ án, xem xét lại giá trị của các tài sản đảm bảo để tính lại số dư dự phòng cho vay khách hàng và số dư dự phòng rủi ro.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB 677.000 tỉ đồng

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay 20.3, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), tiếp tục với phần tranh luận của luật sư và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM.

Đề nghị mức án tử hình với bị cáo Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

TPHCM - Chiều 19.3, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) đề nghị tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về hành vi “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Viện kiểm sát đề nghị cần loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng 19.3, đại diện Viện kiểm sát (VKS) bắt đầu trình bày luận tội đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Đại diện VKS xác định hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, cần có hình phạt nghiêm và cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình và bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Thư.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng bị kỷ luật vì vi phạm nồng độ cồn

Mai Hương |

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Tài chính thông minh: Từ vụ việc Eximbank, những lưu ý quan trọng khi vay tiêu dùng

Nhóm PV |

Theo chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh, không nên vì sở thích nhất thời mà vay tiêu dùng bất chấp việc có trả được nợ hay không. Nếu đã phát sinh những khoản vay tín chấp, bạn nên ngay lập tức có kế hoạch dòng tiền thu chi để thanh toán nợ càng nhanh càng tốt.

Di tích căn biệt thự của em trai Ngô Đình Diệm hoang vu đến “rợn người”

NGUYỄN LUÂN – THÀNH TRUNG |

HUẾ - Ngoài là Di tích lịch sử cấp Quốc gia, căn biệt thự 2 tầng của Ngô Đình Cẩn (em trai Ngô Đình Diệm) đã vắng bóng người hơn nửa thế kỷ, khiến di tích này trở nên hoang vu, lạnh lẽo đến “rợn người”.

Dự án điện gió kế hoạch phát điện năm 2022, đến nay vẫn chưa đầu tư xây dựng

HƯNG THƠ |

Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, 2 dự án điện gió ở Quảng Trị có tổng vốn đầu tư trên 2.700 tỉ đồng đáng ra phải hoàn thành đấu nối, phát điện trong tháng 12.2022, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa triển khai việc đầu tư xây dựng.

Đề nghị bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB 677.000 tỉ đồng

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay 20.3, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), tiếp tục với phần tranh luận của luật sư và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM.

Đề nghị mức án tử hình với bị cáo Trương Mỹ Lan

Nhóm PV |

TPHCM - Chiều 19.3, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) đề nghị tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về hành vi “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Viện kiểm sát đề nghị cần loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng 19.3, đại diện Viện kiểm sát (VKS) bắt đầu trình bày luận tội đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Đại diện VKS xác định hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, cần có hình phạt nghiêm và cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.