Chánh án nói về việc gia đình bà Lê Thị Dung phản ánh chưa nhận được bản án

QUANG ĐẠI |

Sau 20 ngày kể từ ngày tuyên án, gia đình bị cáo Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết chưa nhận được bản án.

Sáng 15.5, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Lê Tuyên – con trai bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), cho biết vẫn chưa nhận được bản án của TAND huyện Hưng Nguyên.

“Tôi vào thăm mẹ vào cuối tuần trước, nhưng mẹ nói vẫn chưa nhận được bản án. Luật sư bào chữa cho mẹ và nhiều giáo viên khác liên quan vụ án cũng cho biết chưa nhận được bản án, nếu có họ đã gửi ngay cho tôi” – ông Phạm Lê Tuyên cho hay.

Sáng 15.5, trao đổi với phóng viên, ông Lâm Quốc Tú – Chánh án TAND huyện Hưng Nguyên cho biết việc gửi bản án được thực hiện theo đúng quy định.

“Đối với bị cáo thì thực hiện tống đạt trực tiếp, còn những người khác thì gửi qua bưu điện” – ông Lâm Quốc Tú nói.

Phóng viên phản ánh những người liên quan cho biết vẫn chưa nhận được bản án, ông Lâm Quốc Tú nói sẽ kiểm tra lại ở văn thư.

Điều 262 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định việc giao, gửi bản án:

"Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án cấp sơ thẩm phải giao bản án cho bị cáo, bị hại, Viện kiểm sát cùng cấp, người bào chữa; gửi bản án cho bị cáo bị xét xử vắng mặt, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp, Cơ quan điều tra cùng cấp, cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền, Trại tạm giam, Trại giam nơi đang giam giữ bị cáo; thông báo bằng văn bản cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị cáo cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi bị cáo làm việc, học tập; cấp bản sao bản án hoặc trích lục bản án về những phần có liên quan cho đương sự hoặc người đại diện của họ.

Như Lao Động đã thông tin, vào ngày 24.4, TAND huyện Hưng Nguyên đã tuyên án 5 năm tù đối với bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, từ ngày năm 2012 đến năm 2017, bà Dung là Bí thư chi bộ, chủ tài khoản của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (nay là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên), đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao nhiều lần thanh toán trái quy định để chiếm đoạt số tiền gần 45 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp.

Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bà Dung không nhận tội vì cho rằng, quy chế chi tiêu nội bộ đã được xây dựng công khai, minh bạch, đã gửi cho Phòng Tài chính và Kho bạc Nhà nước huyện Hưng Nguyên để kiểm soát chi. Do bà Lê Thị Dung không nhận tội, không khắc phục hậu quả, không có thêm tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự nên tòa đã tuyên mức án như trên.

Hồ sơ vụ án cho thấy, bà Dung có nhiều tình tiết giảm nhẹ như gia đình có công với cách mạng, có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, gia đình có đóng góp kinh phí hỗ trợ phòng chống COVID-19.

Bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã có kháng cáo kêu oan đối với bản án 5 năm tù do tòa sơ thẩm tuyên.

TAND tỉnh Nghệ An đã nắm được thông tin kháng cáo nói trên và đã có yêu cầu TAND huyện Hưng Nguyên báo cáo cụ thể toàn bộ vụ án sẽ được nghiên cứu, đánh giá khách quan, xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ bà Lê Thị Dung: Hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ không được tính công

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ bà Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bị kết án 5 năm tù, một cán bộ công đoàn tại Nghệ An nêu ý kiến: Việc Hiệu trưởng kiêm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ không được tính giờ là rất thiệt thòi.

Vụ án bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù: Thượng tôn pháp luật nhưng phải công bằng, nhân văn

QUANG ĐẠI |

Sự việc bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) bị tòa cấp sơ thẩm kết án 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” vì đã gây thiệt hại chưa đến 45 triệu đồng đang thu hút sự chú ý của dư luận. Xuất hiện nhiều tình tiết mới cho thấy vụ án cần được xem xét một cách khách quan, toàn diện tại phiên tòa phúc thẩm.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu báo cáo toàn diện vụ án bà Lê Thị Dung

Quỳnh Trang |

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan báo cáo toàn bộ nội dung vụ án xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Hưng Nguyên.

Người dân nằm vạ vật trên vỉa hè, gầm cầu để tránh nắng nóng ở Hà Nội

Bích Lộc |

Do không có chỗ nghỉ cố định nên bất cứ chỗ nào có bóng mát trên vỉa hè, hoặc dưới gầm cầu vượt sẽ là chỗ nghỉ ngơi của nhiều người lao động giữa lúc trời nắng nóng.

Những cái "chợp mắt vội" của người lao động giữa "chảo lửa" gần 40 độ C

Việt Dũng |

Hà Nội – Sau những giờ làm việc vất vả giữa cái nắng gắt của Thủ đô, công viên, vườn hoa hay gầm cầu vượt trở thành "địa điểm lý tưởng" để nghỉ trưa của người lao động.

Vietcombank gần như chắc chắn sẽ nhận chuyển giao một ngân hàng

Lam Duy |

Dù Ngân hàng Nhà nước chưa tiết lộ, song theo tìm hiểu của Lao Động, ngân hàng Vietcombank gần như chắc chắn sẽ nhận một ngân hàng bị chuyển giao bắt buộc.

Ban công không có "chuồng cọp" cứu sống cả gia đình trong căn nhà bốc cháy

Tô Thế |

Hà Nội - Liên quan vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h ngày 17.5, tại căn nhà dân trong ngõ 125 phố Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), 5 người trong gia đình đã thoát nạn ra ngoài an toàn thông qua ban công.

Dân kêu lãi suất cho vay cao, Ngân hàng Nhà nước lý giải điều gì

Lan Hương |

Trước thông tin lãi suất cho vay trên thị trường vẫn neo ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước cho rằng lãi suất cho vay là thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Thêm vào đó, hệ thống ngân hàng đang chịu nhiều áp lực trong và ngoài nước. Áp lực gia tăng lãi suất luôn tồn tại do Việt Nam có độ mở kinh tế lớn, biến động của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới tác động nhanh và mạnh lên lãi suất, tỷ giá trong nước.

Vụ bà Lê Thị Dung: Hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ không được tính công

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ bà Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bị kết án 5 năm tù, một cán bộ công đoàn tại Nghệ An nêu ý kiến: Việc Hiệu trưởng kiêm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ không được tính giờ là rất thiệt thòi.

Vụ án bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù: Thượng tôn pháp luật nhưng phải công bằng, nhân văn

QUANG ĐẠI |

Sự việc bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) bị tòa cấp sơ thẩm kết án 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” vì đã gây thiệt hại chưa đến 45 triệu đồng đang thu hút sự chú ý của dư luận. Xuất hiện nhiều tình tiết mới cho thấy vụ án cần được xem xét một cách khách quan, toàn diện tại phiên tòa phúc thẩm.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu báo cáo toàn diện vụ án bà Lê Thị Dung

Quỳnh Trang |

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan báo cáo toàn bộ nội dung vụ án xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Hưng Nguyên.