Vụ kết án bà Lê Thị Dung 5 năm tù: Cần phân biệt giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

QUANG ĐẠI |

Tại phiên tòa xét xử bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Hưng Nguyên - bị kết án 5 năm tù, bị cáo cho rằng, cơ quan tố tụng đã sử dụng văn bản của giáo dục phổ thông để làm căn cứ xem xét đúng sai đối với quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở GDTX.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 24.4, tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã tuyên phạt bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên - 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hội đồng xét xử cáo buộc trong quá trình làm Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên, bà Lê Thị Dung đã chỉ đạo xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thanh toán nhiều khoản cho bản thân trái pháp luật, gây thiệt hại số tiền gần 45 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên có nhiều nội dung trái với quy định tại Thông tư 28/2009 ngày 21.10.2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông”.

Tại phiên tòa, bà Lê Thị Dung cho hay, đơn vị đặc thù có tên gọi là Trung tâm GDTX, không phải là cơ sở giáo dục phổ thông nên không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 28/2009.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định: “Trung tâm GDTX huyện Hưng Nguyên là cơ sở giáo dục phổ thông theo Quyết định số 01/2007 thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Luật Giáo dục năm 2005 nên Trung tâm GDTX thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư 28/2009”.

Ông Lê Văn Vỵ - nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) - trao đổi: “GDTX và giáo dục phổ thông là hai hệ, hai lĩnh vực khác nhau được quy định rõ trong Khoản 1, Điều 4, Luật Giáo dục 2005. Điều 46, Luật Giáo dục 2005 cũng nêu cơ sở GDTX bao gồm: Trung tâm GDTX được tổ chức tại cấp tỉnh và cấp huyện; Trung tâm học tập cộng đồng được tổ chức tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

Trong khi đó, tại Điều 30, Luật Giáo dục 2005 cũng nêu “Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm: Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở; Trường trung học phổ thông; Trường phổ thông có nhiều cấp học; Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp”.

Cũng theo ông Lê Văn Vỵ, Trung tâm GDTX có rất nhiều chức năng nhiệm vụ khác so với trường phổ thông: Dạy chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, dạy nghề, hướng nghiệp...

Về phân cấp quản lý, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quản lý Trung tâm GDTX về mặt chuyên môn chương trình bổ túc văn hóa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) quản lý về mảng dạy nghề, UBND cấp huyện quản lý về mặt tài chính.

Cũng tại phiên tòa, giải thích nguyên nhân không gửi Quy chế chi tiêu nội bộ về Sở GDĐT, bà Lê Thị Dung cho biết, do Sở GDĐT không quản lý về mặt tài chính, nên chỉ gửi cho cơ quan quản lý tài chính là UBND huyện Hưng Nguyên (thông qua Phòng Tài chính).

Tuy nhiên, vị đại diện Viện Kiểm sát vẫn cho rằng, Sở GDĐT là cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nên việc Trung tâm GDTX không gửi quy chế chi tiêu nội bộ về cơ quan này là sai.

Được biết, bà Dung đã có đơn kháng cáo kêu oan. Đến nay, bà Lê Thị Dung vẫn tiếp tục bị tạm giam để chuẩn bị xét xử phúc thẩm. Gia đình bà Dung cho biết, đã nhiều lần làm đơn xin bảo lãnh cho bà Dung tại ngoại nhưng không được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Vụ bà Lê Thị Dung bị án 5 năm tù, cần xem xét nội dung thanh toán trùng

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ gây thiệt hại 45 triệu đồng bị kết án 5 năm tù, cơ quan chức năng cáo buộc bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - đã có vi phạm trong việc đề ra quy định và thanh toán trùng (2 lần) chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên đi học cao học.

Phân biệt phụ cấp và công lao động vụ bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ án nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù vì gây thiệt hại gần 45 triệu đồng, nhiều ý kiến cho rằng, cần xem xét lại nhiều tình tiết liên quan để làm rõ bản chất của vụ án.

Bị kết án 5 năm tù, nguyên giám đốc một cơ sở giáo dục kháng cáo kêu oan

QUANG ĐẠI |

Bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã có kháng cáo kêu oan đối với bản án 5 năm tù do tòa sơ thẩm tuyên.

Đề thi đánh giá năng lực dễ thở, thí sinh tự tin ẵm 9 điểm

Vân Hà |

Kết thúc môn thi Toán, kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhiều thí sinh rạng rỡ rời phòng thi, tự tin "ẵm" điểm 9.

Tăng giá điện, người thuê trọ nặng thêm nỗi lo

Bạn đọc Nguyễn Thị Loan |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có quyết định về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân ở mức 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 4.5.2023. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Miền Bắc và miền Trung nắng nóng đổ lửa, nhiệt độ nhiều nơi vượt kỷ lục

AN AN - THANH TRÀ |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định trong đợt nắng nóng này nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt vượt giá trị lịch sử cùng kì tháng 5.

Campuchia tiếp tục ghi điểm với Lễ khai mạc SEA Games 32 ấn tượng

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Lễ khai mạc SEA Games 32 hoành tráng, đầy màu sắc mà Campuchia thực hiện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt bạn bè quốc tế.

Chứng khoán: Dòng tiền đang chờ đợi những tác động từ chính sách

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán đang kỳ vọng vào các chính sách mới được ban hành, tuy nhiên những thông tin này tích cực về mặt dài hạn nhiều hơn, nghĩa là phải có độ trễ nhất định.

Vụ bà Lê Thị Dung bị án 5 năm tù, cần xem xét nội dung thanh toán trùng

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ gây thiệt hại 45 triệu đồng bị kết án 5 năm tù, cơ quan chức năng cáo buộc bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) - đã có vi phạm trong việc đề ra quy định và thanh toán trùng (2 lần) chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên đi học cao học.

Phân biệt phụ cấp và công lao động vụ bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù

QUANG ĐẠI |

Liên quan đến vụ án nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù vì gây thiệt hại gần 45 triệu đồng, nhiều ý kiến cho rằng, cần xem xét lại nhiều tình tiết liên quan để làm rõ bản chất của vụ án.

Bị kết án 5 năm tù, nguyên giám đốc một cơ sở giáo dục kháng cáo kêu oan

QUANG ĐẠI |

Bà Lê Thị Dung, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã có kháng cáo kêu oan đối với bản án 5 năm tù do tòa sơ thẩm tuyên.