Cầu cứu cơ quan chức năng vì có người thân bị lừa sang Campuchia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian qua, một số đối tượng xấu đã rủ rê, lôi kéo người lao động xuất cảnh sang Campuchia với những lời hứa hẹn về việc làm ổn định, lương cao khiến rất nhiều người lao động nhẹ dạ, cả tin mắc bẫy. Nhiều người sau khi sang Campuchia đã phải bỏ trốn hoặc gọi điện về cho gia đình để cầu cứu.

Lừa đảo việc nhẹ lương cao

Tại Ninh Bình, nhiều gia đình có người thân bị lừa sang Campuchia làm việc. Sang đến nơi, nhiều người thất vọng khi công việc và thu nhập không như lời các đối tượng hứa hẹn ban đầu.

Cụ thể, như trường hợp của gia đình ông Đinh Văn Linh (trú tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình) có con trai là Đinh Quang Huy, sinh năm 1995, bị lừa sang Campuchia, phải gọi điện về nhà cầu cứu gia đình gửi số tiền 5.000USD sang để đền bù hợp đồng thì mới được về.

Theo ông Linh, con trai ông là Đinh Quang Huy bỏ nhà đi từ ngày 16.4.2022, đến ngày 26.4.2022, anh Huy liên lạc về cho gia đình và thông báo rằng, thông qua hình thức tuyển lao động sang Campuchia làm việc, anh Huy đã chủ động liên lạc với người quản lý và làm theo hướng dẫn để vượt biên sang Campuchia.

Sau khi sang đến Campuchia, anh Huy được đưa tới khu Resort LONG BAY làm công việc liên quan đến công nghệ thông tin.

"Khi gọi điện về nhà, con trai tôi cầu cứu gia đình chuyển số tiền 5.000USD để đền bù số tiền đã ký hợp đồng với công ty để được trở về nước” - ông Linh nói.

Cũng theo ông Linh, vì số tiền quá lớn, gia đình không xoay sở được nên đã làm đơn gửi các ngành chức năng của tỉnh Ninh Bình để cầu cứu.

Ngày 18.7.2022, Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Campuchia hỗ trợ, kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam tại nước ngoài.

Tương tự như gia đình ông Linh, gia đình bà Nguyễn Thị Lan Mai (trú tại thôn Hệ, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) cũng có người thân bị lừa vượt biên sang Campuchia và gọi điện về nhà cầu cứu.

Ngày 15.8.2022, gia đình bà đã làm đơn gửi UBND tỉnh Ninh Bình nhờ giúp đỡ để con bà được trở về đoàn tụ với gia đình.

Cần thận trọng trước các chiêu lừa đảo

Theo đại diện lãnh đạo Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian gần đây, nắm bắt được nhu cầu tìm kiếm lao động của một số cơ sở của nước ngoài tại Campuchia,  đồng thời, lợi dụng tình trạng người lao động bị thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều đối tượng xấu đã đăng tải các tin, bài tuyển dụng lao động trên mạng xã hội.

Hoặc trực tiếp gặp gỡ, rủ rê, lôi kéo, dẫn dắt người lao động xuất cảnh sang Campuchia để làm việc với những lời hứa hẹn về việc làm ổn định, lương cao (có thể lên tới hàng chục triệu đồng/tháng) kèm theo những chế độ đãi ngộ hấp dẫn, thậm chí còn cho “ứng trước” tiền để lo chi phí xuất cảnh khiến rất nhiều người lao động nhẹ dạ, cả tin mắc bẫy.

Sau khi chiếm được lòng tin của người lao động, các đối tượng đã sử dụng nhiều cách để đưa người lao động xuất cảnh sang Campuchia bằng cả đường chính ngạch và trái phép.

Sau khi sang Campuchia, những người này được đưa vào làm việc trong các cơ sở do người Trung Quốc làm chủ (chủ yếu là các casino đánh bạc trực tuyến) với tần suất làm việc từ 15h – 16h/ngày) nhưng mức lương chỉ từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng.

Quá trình ở Campuchia, họ bị quản lý chặt chẽ, không được tự do đi lại và liên hệ với bên ngoài. Khi không đáp ứng được tần suất làm việc, chỉ tiêu được giao, vi phạm quy định do phía chủ đề ra như: làm việc không đủ giờ, không lôi kéo đủ số người tham gia đánh bạc trực tuyến, tìm cách liên hệ với bên ngoài… thì bị tra tấn, đánh đập, hành hạ, đối xử thậm tệ.

"Qua công tác quản lý, nắm tình hình, phát hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có một số công dân đã bị đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo đưa sang Campuchia với những phương thức, thủ đoạn hoạt động tương tự" - đại diện Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Ninh Bình cho hay.

Cũng theo đại diện lãnh đạo Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Ninh Bình, để tránh bị lừa đảo, người lao động muốn xuất khẩu lao động nước ngoài cần hết sức tỉnh táo, tránh bị mờ mắt bởi những lời mời chào về cơ hội “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội và những phần tử xấu.

Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng mọi thông tin và lựa chọn đơn vị tư vấn, môi giới xuất khẩu lao động uy tín, do các cơ quan Nhà nước giới thiệu.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Bánh vẽ việc nhẹ lương cao lừa chàng trai nghèo qua Campuchia làm việc

Hoài Luân |

Phú Yên – Do nhẹ dạ, cả tin, nên nam thanh niên tuổi mới ngoài đôi mươi ở tỉnh Phú Yên đã bị bạn dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ nhàng, lương cao. Khi vừa đặt chân tới Campuchia, chàng thanh niên thường xuyên bị bỏ đói, đánh đập dã man, cuộc sống chẳng khác gì... địa ngục trần gian.  

Cần Thơ: Xác minh thông tin nam thanh niên cầu cứu vì bị bán sang Campuchia

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chiều ngày 28.8, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương tiến hành xác minh thông tin việc một nam thanh niên 17 tuổi quê ở quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) kêu cứu bị lừa bán sang Campuchia.

Ninh Bình: Cảnh báo tình trạng lừa đảo đưa người xuất cảnh sang Campuchia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng đăng tải các thông tin tuyển dụng lao động trên mạng xã hội hoặc trực tiếp gặp gỡ, rủ rê, lôi kéo người lao động xuất cảnh sang Campuchia để làm việc với mức lương cao nhưng thực chất là làm việc tại các sòng bạc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bánh vẽ việc nhẹ lương cao lừa chàng trai nghèo qua Campuchia làm việc

Hoài Luân |

Phú Yên – Do nhẹ dạ, cả tin, nên nam thanh niên tuổi mới ngoài đôi mươi ở tỉnh Phú Yên đã bị bạn dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ nhàng, lương cao. Khi vừa đặt chân tới Campuchia, chàng thanh niên thường xuyên bị bỏ đói, đánh đập dã man, cuộc sống chẳng khác gì... địa ngục trần gian.  

Cần Thơ: Xác minh thông tin nam thanh niên cầu cứu vì bị bán sang Campuchia

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chiều ngày 28.8, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương tiến hành xác minh thông tin việc một nam thanh niên 17 tuổi quê ở quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) kêu cứu bị lừa bán sang Campuchia.

Ninh Bình: Cảnh báo tình trạng lừa đảo đưa người xuất cảnh sang Campuchia

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số đối tượng đăng tải các thông tin tuyển dụng lao động trên mạng xã hội hoặc trực tiếp gặp gỡ, rủ rê, lôi kéo người lao động xuất cảnh sang Campuchia để làm việc với mức lương cao nhưng thực chất là làm việc tại các sòng bạc.