Cặp vợ chồng dùng giấy tờ xe Mercedes giả để lừa đảo vay tiền

Việt Dũng |

Hà Nội - Lê Văn Đồng và vợ đứng ra vay tiền từ ngân hàng để mua trả góp chiếc Mercedes GLC 300, rồi làm giả giấy đăng ký, thế chấp lừa đảo ngân hàng khác.

Viện KSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố vợ chồng Lê Văn Đồng và Phạm Thị Bình (cùng 48 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, Đồng còn bị truy tố hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo buộc, khoảng tháng 3.2018, vợ chồng Đồng đến Công ty CP Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du để mua ôtô Mercedes-Benz GLC 300 bằng hình thức trả góp.

Sau khi tư vấn cho khách mua xe vay tiền từ Ngân hàng TPBank, sử dụng ôtô làm tài sản đảm bảo và được Đồng đồng ý, ngày 16.3.2018, phía An Du bán chiếc xe cho vợ chồng bị can với giá sau thuế là 2 tỉ đồng.

Đến ngày 20.4.2018, vợ chồng Đồng ký hợp đồng vay vốn, thế chấp xe để vay ngân hàng hơn 1,4 tỉ đồng. Theo thỏa thuận, ngân hàng giữ bản gốc giấy đăng ký xe.

Cùng thời điểm Đồng và Bình làm thủ tục vay tiền từ TPBank chi nhánh Thăng Long, Đồng khai có Nguyễn Thị Yến (44 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) gọi điện cho anh ta, xưng là cán bộ ngân hàng.

Yến nói biết Đồng đã thế chấp ôtô và có nhu cầu vay tiền, nên tư vấn cho Đồng vay tại ngân hàng khác bằng hình thức thế chấp chiếc xe trên.

Yến hứa giúp Đồng làm hồ sơ vay 1 tỉ đồng, nếu thành công thì Đồng trả công cho Yến 280 triệu đồng.

Cũng theo lời khai của Đồng, Yến nói sẽ dùng giấy đăng ký ôtô giả để hoàn thiện hồ sơ thế chấp. Sau đó, Đồng chuyển giấy tờ tùy thân, đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu cho Yến làm hồ sơ vay vốn.

Viện cáo buộc để hoàn thiện hồ sơ, Đồng và Yến thống nhất về việc Yến giúp Đồng vay tiền dưới hình thức vay hoàn vốn mua ôtô. Quá trình thực hiện, Yến hướng dẫn để Đồng nhờ em trai đứng tên cho Đồng và Bình vay số tiền 1 tỉ đồng.

Ngày 26.4.2018, nghe Yến thông báo đã hoàn thiện hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng PVCombank chi nhánh Thăng Long, vợ chồng Đồng đi ôtô rồi cùng Lê Thanh Bằng (em trai của Đồng) đến phòng giao dịch này để vay 1 tỉ đồng.

Đến ngày 28.4.2018, sau khi anh Bằng ký vào các loại giấy tờ tại ngân hàng, ngân hàng đã giải ngân 1 tỉ đồng vào tài khoản của Bằng.

Sau đó, anh Bằng rút tiền chuyển cho Đồng. Ngày hôm sau, Đồng đưa cho Yến 280 triệu đồng tiền công như thỏa thuận.

Sau phi vụ trên, phía TPBank ghi nhận vợ chồng Đồng không trả được tiền gốc kèm lãi, mà còn mang ôtô Mercedes thế chấp tại PVcomBank.

Tính đến ngày 28.6, các bị can được xác định còn nợ ngân hàng TPBank hơn 1,7 tỉ đồng. Còn tại PVcomBank, tổng dư nợ của vợ chồng Lê Văn Đồng tính đến 13.9 là trên 1,3 tỉ đồng.

Đại diện 2 nhà băng này đã đề nghị xử lý hành vi của Lê Văn Đồng và các cá nhân liên quan, thu hồi tiền để trả cho ngân hàng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chơi hụi

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức “chơi hụi”.

Đang điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng

Nhóm PV |

Thông tin này được Trung tướng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu tại nghị trường khi thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Nguyên cán bộ địa chính lừa đảo chiếm đoạt tiền đầu tư bất động sản

QUANG HIỂN |

NGHỆ AN - Dùng vỏ bọc là thạc sĩ và cán bộ địa chính khá giả, Trần Văn Giang chủ động liên hệ và tiếp cận nhiều nạn nhân huy động tiền để đầu tư bất động sản rồi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Tương lai của Mỹ ảnh hưởng kinh tế toàn cầu

Khánh Minh |

Vai trò của Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu đã thay đổi, điều này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới.

U17 Việt Nam bị chia điểm trong ngày ra quân giải U17 châu Á 2023

MINH PHONG |

Dù có được thế trận tốt hơn nhưng U17 Việt Nam chỉ có thể mang về 1 điểm trong ngày ra quân giải U17 châu Á, sau khi bị đối thủ U17 Ấn Độ cầm chân với tỉ số 1-1.

Sạt lở đất khi thi công trên đèo Prenn, 2 người gặp nạn

Hữu Long |

Lâm Đồng - Quá trình thi công tại dự án mở rộng đèo Prenn đã xảy ra sự cố tai nạn lao động khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Tin 20h: Người dân trắng đêm lập lán canh giữ đất lâm nghiệp bị xâm phạm

Nhóm PV |

Tin 20h: Làm rõ nguyên nhân tai nạn liên hoàn khiến 3 người thương vong ở Bình Dương; Lý do nhiều hồ thủy điện vẫn thiếu nước nghiêm trọng dù đã có mưa lớn; Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ.

Hàng loạt học viên đậu tốt nghiệp lái xe ôtô, nhưng không được thi sát hạch

HƯNG THƠ |

Thi tốt nghiệp bằng lái ôtô B1 tại Trường Trung cấp nghề tổng hợp Asean (tỉnh Quảng Trị) và có kết quả đậu từ tháng 2.2023, nhưng đến nay các học viên vẫn chưa được thi sát hạch vì nhà trường nói không đủ điều kiện dự thi?

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chơi hụi

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức “chơi hụi”.

Đang điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng

Nhóm PV |

Thông tin này được Trung tướng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu tại nghị trường khi thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Nguyên cán bộ địa chính lừa đảo chiếm đoạt tiền đầu tư bất động sản

QUANG HIỂN |

NGHỆ AN - Dùng vỏ bọc là thạc sĩ và cán bộ địa chính khá giả, Trần Văn Giang chủ động liên hệ và tiếp cận nhiều nạn nhân huy động tiền để đầu tư bất động sản rồi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.