Cấp dưới Phạm Công Danh làm hồ sơ khống theo chỉ đạo

Phùng Bắc - Trường Sơn |

Phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 chiều nay (10.1) tiếp tục xét hỏi, các bị cáo nguyên là cấp dưới đều thừa nhận làm hồ sơ vay khống và làm theo chỉ đạo của Danh. 

HĐXX xét hỏi hàng loạt bị cáo nguyên cấp dưới của Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây Dựng VN - VNCB), họ đều khai nhận đã làm sai và làm theo chỉ đạo của Phạm Công Danh.

Đáng nói là hàng chục công ty do Phạm Công Danh lập ra đã đưa những người đang là giữ xe, lái xe, bảo vệ làm thuê ở tập đoàn Thiên Thanh lên làm giám đốc các công ty. Các bị cáo khai làm theo chỉ đạo của Phạm Công Danh. Họ lên làm giám đốc cũng hết sức bất ngờ, có bị cáo khai tại tòa đang là lái xe, bỗng được làm giám đốc, khi đi xin việc làm vào tập đoàn Thiên Thanh không bao giờ dám mơ tới điều này. 

Các bị cáo khai hưởng lương 4 triệu đồng/tháng, có bị cáo chua xót khai vừa làm giám đốc, vừa làm bảo vệ ở tập đoàn Thiên Thanh. Đến khi bị bắt, bị cáo vừa làm giám đốc, vừa làm bảo vệ mới biết mình sai phạm pháp luật khi ký hồ sơ khống vay số tiền lên đến 200 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Công Danh cho rằng, việc chỉ đạo cấp dưới vay 1.800 tỷ đồng tại Sacombank bằng các hồ sơ khống là đúng. Tuy nhiên khi HĐXX hỏi về số tiền 1.800 tỷ đồng đi đâu thì Phạm Công Danh nói là không nhớ. Lúc này, HĐXX công bố  tài liệu dòng tiền này chuyển trả cho hợp đồng vay tại BIDV hơn 1.600 tỷ đồng và 166 tỷ đồng chuyển vào tài khoản cá nhân của Phạm Công Danh để tiêu xài cá nhân.

Phùng Bắc - Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

"Xoay" Trầm Bê, Phạm Công Danh về số tiền gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng

Phùng Bắc - Trường Sơn |

Sáng nay (10.1), phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 bước vào phần xét hỏi. HĐXX xoáy quanh mối quan hệ giữa bị cáo Phạm Công Danh và Trầm Bê nhằm làm rõ số tiền gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng.

Xử đại án VNCB giai đoạn 2: Lấy lý do sức khỏe, hàng loạt đại gia gửi đơn xin vắng mặt

Trường Sơn |

Với lý do sức khỏe, hàng loạt người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng trong đại án tại ngân hàng VNCB đã gửi đơn xin vắng mặt đến HĐXX TAND TPHCM. Trong đó, bà Hứa Thị Phấn và ông Trần Bắc Hà đều đang chữa bệnh.

Xử đại án VNCB giai đoạn 2: Ông Trần Bắc Hà vẫn chưa xuất hiện tại tòa

Trường Sơn-Phùng Bắc |

Sáng nay (9.1), phiên tòa xử đại án Ngân hàng Xây dựng (VNCB) giai đoạn 2 tiếp diễn. Đại diện VSKND TPHCM đọc bản cáo trạng dài 128 trang. Trong khi đó, một người có quyền và nghĩa vụ liên quan rất quan trọng trong vụ này là ông Trần Bắc Hà vẫn chưa xuất hiện theo yêu cầu của tòa.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

"Xoay" Trầm Bê, Phạm Công Danh về số tiền gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng

Phùng Bắc - Trường Sơn |

Sáng nay (10.1), phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 bước vào phần xét hỏi. HĐXX xoáy quanh mối quan hệ giữa bị cáo Phạm Công Danh và Trầm Bê nhằm làm rõ số tiền gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng.

Xử đại án VNCB giai đoạn 2: Lấy lý do sức khỏe, hàng loạt đại gia gửi đơn xin vắng mặt

Trường Sơn |

Với lý do sức khỏe, hàng loạt người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng trong đại án tại ngân hàng VNCB đã gửi đơn xin vắng mặt đến HĐXX TAND TPHCM. Trong đó, bà Hứa Thị Phấn và ông Trần Bắc Hà đều đang chữa bệnh.

Xử đại án VNCB giai đoạn 2: Ông Trần Bắc Hà vẫn chưa xuất hiện tại tòa

Trường Sơn-Phùng Bắc |

Sáng nay (9.1), phiên tòa xử đại án Ngân hàng Xây dựng (VNCB) giai đoạn 2 tiếp diễn. Đại diện VSKND TPHCM đọc bản cáo trạng dài 128 trang. Trong khi đó, một người có quyền và nghĩa vụ liên quan rất quan trọng trong vụ này là ông Trần Bắc Hà vẫn chưa xuất hiện theo yêu cầu của tòa.