Cao Bằng: Bắt 2 đối tượng trốn thuế hơn 1 tỉ đồng

Đức Sơn |

Cao Bằng - Công an tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng và Lý Thị Minh về tội trốn thuế.

Chiều ngày 13.4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa tiến hành lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú tại thôn 2, Thạch Đà, Mê Linh, TP.Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng CDC Cao Bằng; Lý Thị Minh (SN 1989, trú tại tổ 7, thị trấn Bảo Lạc (Bảo Lạc), kế toán công ty về tội trốn thuế.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng CDC Cao Bằng, địa chỉ tại tổ dân phố 7, thị trấn Bảo Lạc có hành vi gian lận, lập khống bảng lương, bảng chấm công cho người lao động để hạch toán khống vào chi phí được trừ với mục đích giảm số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng CDC Cao Bằng đã trốn thuế hơn 1 tỉ đồng.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Sơn
TIN LIÊN QUAN

Bắt Giám đốc Công ty Thiên Triều về tội trốn thuế

TRẦN TUẤN |

Ngày 19.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Xuân Phong (sinh năm 1984, trú phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội trốn thuế.

Ông Mai Phan Lợi bị tuyên phạt 48 tháng tù vì trốn thuế

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Mai Phan Lợi - người từng giữ cương vị Phó Tổng thư ký một toà soạn báo cùng đồng phạm bị cáo buộc trốn thuế gần 2 tỉ đồng.

Giám đốc doanh nghiệp Quang Minh bị khởi tố vì trốn thuế

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Với hành vi xuất bán hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán, không kê khai thuế với mục đích làm giảm số thuế phải nộp, Giám đốc Công ty TNHH Quang Minh bị khởi tố vì gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 591 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt Giám đốc Công ty Thiên Triều về tội trốn thuế

TRẦN TUẤN |

Ngày 19.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Xuân Phong (sinh năm 1984, trú phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội trốn thuế.

Ông Mai Phan Lợi bị tuyên phạt 48 tháng tù vì trốn thuế

Việt Dũng |

Hà Nội - Ông Mai Phan Lợi - người từng giữ cương vị Phó Tổng thư ký một toà soạn báo cùng đồng phạm bị cáo buộc trốn thuế gần 2 tỉ đồng.

Giám đốc doanh nghiệp Quang Minh bị khởi tố vì trốn thuế

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Với hành vi xuất bán hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán, không kê khai thuế với mục đích làm giảm số thuế phải nộp, Giám đốc Công ty TNHH Quang Minh bị khởi tố vì gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 591 triệu đồng.