Cần làm rõ nhiều vấn đề, Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án đường dây logo xe vua

Phùng Bắc |

Vì còn quá nhiều vấn đề chưa được làm rõ, TAND TPHCM đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án đường dây logo xe vua sau một ngày đưa ra xét xử.

Phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đường dây logo xe vua với 10 bị cáo bị xét xử về hành vi đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ, nhưng không có ai bị truy tố xét xử về hành vi nhận hối lộ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đa số đều thừa nhận hành vi đã bán logo cho các xe tải chở hàng quá tải đi qua các tuyến đường TPHCM, Đồng Nai và Bình Dương mà không bị CSGT, TTGT xử phạt, vì đường dây logo xe vua đã đưa hối lộ cho CSGT và TTGT. 

Bị cáo Nguyễn Văn Thới thừa nhận có bán logo cho các xe tải, nhưng lại phủ nhận lời khai tại Cơ quan điều tra và phản cung, cho rằng bị cáo bị ép cung, bị chích điện... và không thừa nhận đưa hối lộ. 

Tuy nhiên, HĐXX gọi hỏi bị cáo Nguyễn Cảnh Chân - nguyên cán bộ CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, thì bị cáo Chân thừa nhận quen biết Nguyễn Văn Thới, nhận của Nguyễn Văn Thới tổng cộng 1,2 tỉ đồng. Chân khai đưa cho ông Võ Thanh Sơn - Đội trưởng Đội 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai 600 triệu đồng (ông Sơn chết vì bệnh), đưa cho ông Đỗ Hữu Tuyến - Phó phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai 300 triệu đồng, còn lại 300 triệu đồng Chân giữ. 

Bị cáo cũng xác định đứng đầu vụ như Nguyễn Văn Thới, là bị cáo Lê Thị Cẩm Vân tại tòa đã thừa nhận bán logo cho các xe tải chở hàng quá tải và đưa tiền hối lộ cho TTGT TPHCM. 

Tuy nhiên, khi xét hỏi các bị cáo về số tiền đưa hối lộ cho 68 CSGT và 18 TTGT TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương, trong số tiền mà đường dây logo xe vua bán logo là khoảng 30 tỉ đồng, đã đưa hối lộ thì các bị cáo khai tại tòa không trùng khớp với cáo trạng truy tố. 

Ngoài ra, một số bị cáo còn "kêu" bị ép cung do đó khai không chính xác... Đến 17h chiều nay (19.4), tòa đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung vì còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. 

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.