Như Báo Lao Động đưa tin, Viện KSND Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 10 bị can về các tội "Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng, Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Nguyễn Xuân Quý - đối tượng có 3 tiền án, một tiền sự bị truy tố 3 tội "Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".
Quý bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quyết định của Viện KSND huyện Thanh Trì về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".
Quý điều trị tại Phòng tầng 2, Khoa phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Quý khai không mắc bệnh tâm thần nhưng lợi dụng việc này để trốn tránh việc chấp hành bản án.
Cuối năm 2020, khi Khoa phục hồi chức năng chuyển về khu nhà mới, Quý được điều trị một mình phòng bệnh tầng 2, không có bệnh nhân ở cùng. Lợi dụng sơ hở của cán bộ khoa, Quý đánh chìa khóa riêng để tự do đưa người lạ vào khoa này để mua bán, tổ chức sử dụng ma tuý.
Quý còn tự thiết kế phòng mình thành 3 buồng, ngăn ngoài cùng để giường bệnh điều trị. Buồng giữa Quý lắp đặt hệ thống loa công suất lớn, âm ly, đèn nháy, bàn DJ để "bay lắc". Một buồng trong cùng, Quý kê giường và các vật dụng khác để nghỉ ngơi, sinh hoạt.
Cụ thể, Quý thường mua ma tuý của đối tượng Cường (quê Nghệ An, không rõ nhân thân, lai lịch). Trong đó, Quý mua 1.000 viên thuốc lắc với giá 75 triệu; 400 triệu đồng/kg ketamine, 23 triệu/100 gram ma tuý đá để bán lẻ kiếm lợi nhuận.
Cường thường mang ma tuý lên tận phòng điều trị cho Quý. Sau đó, Quý và đàn em chia các loại ma tuý vào hộp, để lên trần phòng điều trị, nhằm tránh bị phát hiện.
Quý cũng chuẩn bị các túi nylon, túi trà xanh để đựng ma tuý bán cho khách. Khách mua thường lên tận phòng điều trị của Quý để thoả thuận số lượng, loại ma tuý. Sau đó, Quý giao hàng cho khách ở bên ngoài bệnh viện.
Theo cáo buộc, từ khoảng đầu tháng 3.2021, Quý chỉ đạo đàn em đi giao nhận, bán lẻ ma tuý cho khách. Một tài xế taxi cũng được Quý trưng dụng để chở Quý và đàn em đi giao ma tuý. Quý trả công bằng việc cho đàn em sử dụng ma tuý, bay lắc tại phòng điều trị và tiền.
Tối 19.3.2021, Quý nhận được đơn đặt hàng 500 viên thuốc lắc, 350 gram ketamine, 100 gram ma tuý của một người đàn ông tên Thăng, quê Hưng Yên, không rõ địa chỉ.
Do không còn ma tuý đá nên Quý hẹn sáng sớm hôm sau sẽ giao hàng. 5h sáng 20.3.2021, trước khi ra khỏi Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Quý đưa cho đàn em tên Nguyễn Văn Ngọc 3 túi trà xanh đựng số thuốc lắc để giao cho khách.
Hai đàn em của Quý cùng lên xe tài xế taxi "quen" để đi giao ma tuý. Tuy nhiên, do quên mang theo 350 gram ketamine, một tên đàn em của Quý đón xe grab quay về phòng của anh ta lấy.
Khi đàn em của Quý cùng tài xế đến điểm hẹn giao hàng thì bị cảnh sát phát hiện, thu giữ lượng lớn ma tuý các loại.
Từ đây, hành vi của Quý và đồng phạm bị phanh phui. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quý tại phòng điều trị tầng 2, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, thu giữ hơn 3,2kg MDMA; gần 1,7kg Ketamine; và gần 600 gram Methamphetamine.
Về hành vi "bảo kê" cho Quý lộng hành ở viện, Viện Kiểm sát xác định, bác sĩ Đỗ Thị Lưu - Trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, được gã này chi từ 6-10 triệu đồng tiền buồng bệnh để được tự do sử dụng và đưa bạn bè đến bay lắc mà không bị nhắc nhở.