Vụ bay lắc tại BV Tâm thần: Giám đốc tự nhận mức kỷ luật khiển trách

Thuỳ Linh |

Tại cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương I sau vụ bệnh nhân có tiền sử bệnh tâm thần "bay lắc", mua bán, sử dụng ma túy ngay trong bệnh viện, ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đề xuất nhận mức kỷ luật là khiển trách.

Liên quan đến vụ bệnh nhân có tiền sử bệnh tâm thần "bay lắc", cầm đầu đường dây mua bán, sử dụng ma túy ngay trong bệnh viện, chiều 16.4, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và đại diện Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức Cán bộ- Bộ Y tế... đã họp kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Tại cuộc họp này, ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đề xuất nhận mức kỷ luật là khiển trách, với lý do đã phân cấp quản lý nhưng khoa điều trị đã để xảy ra vụ bệnh nhân tổ chức "bay lắc" trong phòng điều trị.

Tại cuộc họp, lãnh đạo bệnh viện đã đọc bản kiểm điểm, các vụ, cục và lãnh đạo Bộ Y tế có ý kiến, chuẩn bị để hội đồng kỷ luật của Bộ Y tế họp, quyết định hình thức xử lý kỷ luật lãnh đạo Bệnh viện tâm thần Trung ương I vào tuần sau.

Sau cuộc họp, Bộ Y tế đã yêu cầu tiếp tục có quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Vương Văn Tịnh thêm 15 ngày nữa.

Trước đó, liên quan đến vụ việc này, sáng 1.4, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã họp khẩn sau khi Công an TP.Hà Nội phát hiện đường dây buôn bán và sử dụng ma túy ngay trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng cử đoàn công tác bao gồm lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ tới làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Trên cơ sở kết quả làm việc của đoàn công tác, Bộ Y tế quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và hợp tác với cơ quan điều tra đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Ngoài ra, Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương I tạm đình chỉ công tác chuyên môn để hợp tác với cơ quan điều tra đối với các cá nhân liên quan, bao gồm: Bác sĩ Đỗ Thị Lưu- Trưởng Khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền; điều dưỡng Tạ Thị Thêm- Điều dưỡng trưởng Khoa Phục hồi chức năng và Y học Cổ truyền, nơi trực tiếp điều trị cho Nguyễn Xuân Quý – người cầm đầu đường dây mua bán ma túy.

Như Lao Động đã thông tin ngày 31.3, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, liên quan đến bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Đối tượng là Nguyễn Xuân Quý có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ tháng 11.2018. Do thời gian ở bệnh viện lâu, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu của Quý.

Ngay tại phòng điều trị, Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy. Nơi đây được biến thành “trung tâm giải trí” không chỉ dành cho bạn bè của Quý mà còn có cả một số cán bộ bệnh viện cũng tham gia. Ngoài ra, Quý còn trưng dụng phòng trị bệnh làm nơi mua bán ma túy.

Thuỳ Linh
TIN LIÊN QUAN

Vụ "bay lắc" trong bệnh viện: Bộ Y tế yêu cầu giám đốc bệnh viện kiểm điểm

Thùy Linh |

Sáng 5.4, Bộ Y tế tiếp tục có văn bản yêu cầu ông Vương Văn Tịnh - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TW I kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong vụ án bệnh nhân tâm thần tổ chức "bay lắc", buôn bán ma túy xảy ra tại bệnh viện này.

Bộ Y tế sẽ xử lý nghiêm vụ “bay lắc” trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Thùy Linh - Lê Hà |

Theo Bộ Y tế, vụ việc bệnh nhân tổ chức “bay lắc”, buôn bán ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cực kỳ nghiêm trọng vì ảnh hưởng đến uy tín của ngành Y tế trong bối cảnh ngành Y tế đang nỗ lực phòng, chống đại dịch.

Vụ "bay lắc" trong bệnh viện: Tạm đình chỉ công tác giám đốc bệnh viện

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ "bay lắc", buôn bán ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, chiều 1.4, Bộ Y tế quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và hợp tác với cơ quan điều tra đối với Bác sĩ Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ "bay lắc" trong bệnh viện: Bộ Y tế yêu cầu giám đốc bệnh viện kiểm điểm

Thùy Linh |

Sáng 5.4, Bộ Y tế tiếp tục có văn bản yêu cầu ông Vương Văn Tịnh - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TW I kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong vụ án bệnh nhân tâm thần tổ chức "bay lắc", buôn bán ma túy xảy ra tại bệnh viện này.

Bộ Y tế sẽ xử lý nghiêm vụ “bay lắc” trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Thùy Linh - Lê Hà |

Theo Bộ Y tế, vụ việc bệnh nhân tổ chức “bay lắc”, buôn bán ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cực kỳ nghiêm trọng vì ảnh hưởng đến uy tín của ngành Y tế trong bối cảnh ngành Y tế đang nỗ lực phòng, chống đại dịch.

Vụ "bay lắc" trong bệnh viện: Tạm đình chỉ công tác giám đốc bệnh viện

Thùy Linh |

Liên quan đến vụ "bay lắc", buôn bán ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, chiều 1.4, Bộ Y tế quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và hợp tác với cơ quan điều tra đối với Bác sĩ Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.