Thủ đoạn mua bán ma tuý của bệnh nhân trong Bệnh viện Tâm thần TW I

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quý ném ma tuý qua cửa sổ phòng dành cho bệnh nhân, cho đàn em đóng vai là tài xế taxi, xe ôm công nghệ ở phía dưới, đi giao cho khách.

Chiều 1.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội, Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã bị khởi tố các tội “mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

Liên quan đến vụ án, cảnh sát cũng đã khởi tố các bị can Nguyễn Văn Ngọc (47 tuổi, 5 tiền án về ma túy); Nguyễn Trung Nguyên (38 tuổi, 2 tiền án) và Nguyễn Công Thường (35 tuổi); Lê Hoàng Hải (26 tuổi).

Bị can Nguyễn Anh Vũ (35 tuổi, nhân viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) về tội "Không tố giác tội phạm".

Tang vật liên quan đến đường dây ma tuý do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu. Ảnh: CACC.
Tang vật liên quan đến đường dây ma tuý do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu. Ảnh: CACC.

Theo cảnh sát, sử dụng vỏ bọc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Quý lập đường dây mua bán trái phép chất ma tuý ngay tại bệnh viện.

Quý không trực tiếp đưa “hàng” mà sai “đàn em” mang giao cho khách hoặc hẹn điểm “đón hàng” là khu vực sân tenis, bãi đỗ xe phía sau khu điều trị trong bệnh viện. Quý ném “hàng” qua cửa sổ phòng 2 xuống.

Quý cài cắm Nguyên và Thường, nguỵ trang là lái xe taxi và xe ôm công nghệ làm nhiệm vụ cảnh giới và đi giao ma túy cho khách mua. Khi “khách” tới mua ma túy của Quý thường lấy danh nghĩa là người thân, bạn bè đến viện thăm bệnh nhân.

Đường dây ma tuý do Quý cầm đầu bị triệt phá sau thời gian lực lượng cảnh sát lập chuyên án.

Sáng 20.3, tổ công tác bắt quả tang Ngọc, Thường, Nguyên đang trên đường đi giao ma túy.

Cảnh sát thu giữ gồm 4 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy trong 2 túi quần của Ngọc; 3 túi (dạng túi ghi dòng chữ chè Thái Nguyên đã được hàn nhiệt đóng ký) để ở ghế sau cạnh chỗ ngồi của Thường...

11h cùng ngày, một tổ công tác bắt quả tang Quý đang tổ chức “bay, lắc” cùng 7 đối tượng tại một khách sạn ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vật chứng thu giữ: 7,136 gram tinh thể màu trắng, 7 viên nén hình chữ nhật màu xanh tổng khối lượng 2,454 gram, 1 đĩa sứ, 1 ống hút, 1 thẻ nhựa cứng dính Ketamine...

Công an TP.Hà Nội triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu. Video: V.Dũng

Cùng ngày, cảnh sát đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Quý tại buồng bệnh tầng 2 Khoa phục hồi chức năng - Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Quá trình khám xét đã thu giữ các túi, thùng giấy đựng nhiều túi nilon chứa các viên nén màu hồng, hộp thuốc bên trong có chứa tinh thể màu trắng, các gói viên nén, tinh thể màu trắng lẫn cùng chè khô bên trong túi nilon gắn mác chè Thái Nguyên, cafe... được cất giấu trên trần thạch cao của phòng bệnh (khoảng cách giữa trần nhà và tấm ốp trần)...

Tổng vật chứng thu giữ gần 6kg ma tuý tổng hợp; cùng nhiều dụng cụ dùng để ép và bọc các thành phẩm ma túy và một số tài liệu đồ vật có liên quan.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng đã lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I để hoạt động phạm tội; biến buồng bệnh trở thành nơi ẩn náu, cất giấu ma tuý; hoạt động dưới sự hỗ trợ, giúp sức của các nhân viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vụ bệnh nhân mua bán ma tuý, công an điều tra có hay không sự tiếp tay

Việt Dũng |

Công an TP Hà Nội xác định việc Nguyễn Xuân Quý mở phòng bay lắc, mua bán ma tuý trong Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 có sự tiếp tay của một nhân viên trong bệnh viện. Trách nhiệm của bệnh viện, cũng như sự liên quan đến nhân viên của bệnh viện đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Xử lý nghiêm nhân viên bệnh viện tâm thần liên quan đến vụ mua bán ma tuý

Thuỳ Linh |

Quan điểm của Bộ Y tế là xử lý nghiêm sự việc, đúng người, đúng tội các đối tượng là nhân viên của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 liên quan đến việc mở phòng bay lắc, mua bán ma tuý trong bệnh viện.

Mở phòng bay lắc, mua bán ma tuý trong bệnh viện

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) trong thời gian chữa trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I đã cải tạo phòng thành nơi bay lắc, mua bán ma tuý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ bệnh nhân mua bán ma tuý, công an điều tra có hay không sự tiếp tay

Việt Dũng |

Công an TP Hà Nội xác định việc Nguyễn Xuân Quý mở phòng bay lắc, mua bán ma tuý trong Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 có sự tiếp tay của một nhân viên trong bệnh viện. Trách nhiệm của bệnh viện, cũng như sự liên quan đến nhân viên của bệnh viện đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Xử lý nghiêm nhân viên bệnh viện tâm thần liên quan đến vụ mua bán ma tuý

Thuỳ Linh |

Quan điểm của Bộ Y tế là xử lý nghiêm sự việc, đúng người, đúng tội các đối tượng là nhân viên của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 liên quan đến việc mở phòng bay lắc, mua bán ma tuý trong bệnh viện.

Mở phòng bay lắc, mua bán ma tuý trong bệnh viện

Việt Dũng |

Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) trong thời gian chữa trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I đã cải tạo phòng thành nơi bay lắc, mua bán ma tuý.