Truy nã một đối tượng bỏ trốn trong đường dây buôn lậu làm xăng giả

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai -  Liên quan chuyên án buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn mang bí số 920G, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với bị can bỏ trốn có liên quan đến vụ án là Phạm Hùng Cường (56 tuổi, ngụ phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng).

Theo điều tra của cơ quan công an, từ tháng 3.2020 đến tháng 4.2021, Phạm Hùng Cường cùng với Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH Phan Lê Hoàng Anh) cùng các đồng phạm khác đã buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng RON 95 với tổng trị giá hơn 2.800 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định, Phạm Hùng Cường đã phạm vào tội buôn lậu được quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 với vai trò cầm đầu.

Trong quá trình điều tra, do Phạm Hùng Cường bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã để tiến hành bắt giữ nhằm phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 74 bị can liên quan chuyên án buôn lậu, làm xăng giả quy mô đặc biệt lớn mang bí số 920G.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đầu năm, doanh nghiệp Đồng Nai tặng vàng, xe máy cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong những ngày làm việc đầu năm, để tạo động lực làm việc cho người lao động, ngoài việc lì xì đầu năm 200.000 đồng/người, một số doanh nghiệp còn tổ chức chương trình quay số may mắn dành riêng cho người lao động với các phần thưởng có giá trị cao như: Xe máy, tivi, 1 chỉ vàng thần tài, nửa chỉ vàng thần tài…

Đồng Nai: Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông dịp Tết tăng so với năm trước

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, chỉ tính riêng ngày 1.2 (Mùng 1 Tết Âm lịch) đã cấp cứu 188 trường hợp tai nạn giao thông.

Đồng Nai: Học sinh học trực tuyến 1 tuần trước khi chuyển qua học trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 5.2, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Trương Thị Kim Huệ - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh cho biết: UBND tỉnh, Sở giáo dục và đào tạo đã có kế hoạch để trẻ em mầm non, học sinh, học viên và sinh viên trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đầu năm, doanh nghiệp Đồng Nai tặng vàng, xe máy cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong những ngày làm việc đầu năm, để tạo động lực làm việc cho người lao động, ngoài việc lì xì đầu năm 200.000 đồng/người, một số doanh nghiệp còn tổ chức chương trình quay số may mắn dành riêng cho người lao động với các phần thưởng có giá trị cao như: Xe máy, tivi, 1 chỉ vàng thần tài, nửa chỉ vàng thần tài…

Đồng Nai: Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông dịp Tết tăng so với năm trước

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, chỉ tính riêng ngày 1.2 (Mùng 1 Tết Âm lịch) đã cấp cứu 188 trường hợp tai nạn giao thông.

Đồng Nai: Học sinh học trực tuyến 1 tuần trước khi chuyển qua học trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 5.2, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Trương Thị Kim Huệ - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh cho biết: UBND tỉnh, Sở giáo dục và đào tạo đã có kế hoạch để trẻ em mầm non, học sinh, học viên và sinh viên trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.