Giá xăng dầu tăng, hoạt động buôn lậu trên biển càng phức tạp

PV |

Tình hình buôn lậu xăng dầu trên biển đang diễn ra theo chiều hướng phức tạp và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Chỉ tính từ đầu tháng 4.2019 tới nay, cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ hàng triệu lít xăng dầu lậu.

Các hành vi gian lận này có thể khiến thị trường xăng dầu trong nước bị nhiễu loạn, ảnh hưởng lớn tới công tác điều hành giá xăng dầu, đặc biệt là trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục tăng cao như hiện nay.

Ban chỉ đạo 389 Quốc gia vừa cho biết cơ quan chức năng mới phát hiện, bắt giữ 02 tàu có hành vi sang mạn xăng trái phép tại khu vực tại khu vực cách Đông Nam Lý Sơn khoảng 18 hải lý. Trong đó, có 1 tàu quốc tịch nước ngoài.

Lực lượng chức năng gồm các tàu CSB 2014/BTL Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Cục CO3/Bộ Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi sau khi phát hiện đã lên sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận và bắt quả tang tàu Pioneer Spirit (quốc tịch Hàn Quốc) đang thực hiện hành vi sang mạn dầu trái phép sang tàu QNg 0350.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu Pioneer Spirit còn khoảng 1.923.094 lít xăng A95, đã bơm khoảng 344.328 lít xăng A95 cho tàu QNg 0350; toàn bộ số xăng A95 trên không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

BTL Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

 
Lực lượng Cảnh sát biển kiểm tra tàu dầu nghi vi phạm. Ảnh: PV

Trước đó, hồi 03h10’ ngày 13.4.2019, tại tọa độ 20o08’ 775N- 106o38’ 956E thuộc vùng biển Thái Bình, Đoàn Đặc nhiệm miền Bắc/Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình phát hiện, kiểm tra tàu Thịnh Phát 06 - BKS: ĐN 2984, do ông Ninh Quang Huỳnh, SN 1969, trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định làm thuyền trưởng cùng 07 thuyền viên, đang vận chuyển 500m 3 dầu DO, không có giấy tờ hợp lệ. Vụ việc cũng đang được các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Hồi đầu tháng, tổ công tác Đoàn trinh sát số 1, lực lượng Cảnh sát biển cũng phát hiện tàu mang kiểm soát NĐ 95222, đề Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ hậu cần thủy sản Bạch Đằng đang vận chuyển khoảng 200 tấn dầu DO tại vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) không có nguồn gốc hàng hóa, không có kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu.

PV
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện 3 nhân viên bán gian lận xăng dầu cho khách hàng

Quang Hiệu |

Ngày 11.4, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện 3 nhân viên cửa hàng kinh doanh xăng dầu gian lận cho khách hàng.

Thứ trưởng Bộ Công thương: Không muốn tồn tại Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

CAO NGUYÊN - KIM ANH |

“Cá nhân tôi không muốn tồn tại Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, tốt nhất là nên bỏ Quỹ này đi để giá xăng dầu vận hành theo thị trường. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay, thị trường xăng dầu vẫn chưa hoàn toàn vận hành theo đúng bản chất thị trường, vẫn còn có sự điều hành của nhà nước, nên vẫn cần thiết phải có Quỹ Bình ổn”, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nói.

Bộ Công Thương lý giải vì sao giá xăng dầu tăng "chóng mặt"

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng đã phải cần đến quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ, nếu không mức giá xăng, dầu còn có thể tăng cao hơn nữa.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Phát hiện 3 nhân viên bán gian lận xăng dầu cho khách hàng

Quang Hiệu |

Ngày 11.4, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện 3 nhân viên cửa hàng kinh doanh xăng dầu gian lận cho khách hàng.

Thứ trưởng Bộ Công thương: Không muốn tồn tại Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

CAO NGUYÊN - KIM ANH |

“Cá nhân tôi không muốn tồn tại Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, tốt nhất là nên bỏ Quỹ này đi để giá xăng dầu vận hành theo thị trường. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay, thị trường xăng dầu vẫn chưa hoàn toàn vận hành theo đúng bản chất thị trường, vẫn còn có sự điều hành của nhà nước, nên vẫn cần thiết phải có Quỹ Bình ổn”, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nói.

Bộ Công Thương lý giải vì sao giá xăng dầu tăng "chóng mặt"

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG |

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng đã phải cần đến quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ, nếu không mức giá xăng, dầu còn có thể tăng cao hơn nữa.