Bộ Công an nói về việc sử dụng pháo hoa dịp lễ, Tết như thế nào?

Vương Liên Đông |

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, người dân không được phép sử dụng pháo hoa nổ, chỉ được sử dụng pháo hoa.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều tối nay (2.12), Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn của Bộ Công an đã trả lời báo chí liên quan tới Nghị định 137/2020 về quản lý và sử dụng pháo.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, sau khi có nghị định ban hành, có rất nhiều cơ quan báo chí thông tin về những quy định tại Nghị định này.

"Nghị định này đã nói rất kỹ về trường hợp nào là pháo hoa, trường hợp nào được sử dụng, tổ chức nào được kinh doanh rồi việc xuất nhập khẩu có được phép hay không" - ông Xô nói.

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh Khương Trung
Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh Khương Trung

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, so với Nghị định 36/2009 thì Nghị định 137/2020 quy định cụ thể, nghiêm khắc hơn. Ví dụ như: Quy định pháo nổ và pháo hoa nổ. Trước đây Nghị định 36 chỉ nêu chung là pháo hoa, nhưng nay quy định cụ thể và định nghĩa thế nào là pháo hoa, thế nào là pháo hoa nổ. Và cấm pháo hoa nổ, còn pháo hoa thì vẫn sử dụng bình thường.

"Có lẽ nội dung này vừa được ban hành ra và đặc biệt dịp Tết gần đến nên người dân quan tâm, nhưng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tuyên truyền tốt thì người dân sẽ chấp hành tốt Nghị định 137/2020 này" - Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Cùng trả lời về câu hỏi này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Nghị định 137/2020 quy định pháo nổ bị cấm sử dụng trừ trường hợp được cho phép, còn pháo hoa là loại pháo không có thuốc nổ mà chỉ tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng màu sắc trong không gian, không gây tiếng nổ.

Tuy nhiên, khái niệm pháo hoa theo Nghị định 137/2020 thay đổi hơn so với Nghị định 36 trước đây. Nghị định cũng quy định, chỉ được mua pháo hoa tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất, pháo được sản xuất trong nước. Như vậy, muốn nói để cho các tổ chức, cá nhân, người dân biết được quy định các loại pháo.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, có thể nói 11 năm sau khi Nghị định 36 ban hành, chúng ta đã quản lý tốt so với trước đây rất nhiều. Trước đây mua, sử dụng pháo từ Trung Quốc rất nhiều, đặc biệt sử dụng không có quy định, nhưng sau khi có Nghị định 36 được ban hành, tỷ lệ người bị thương do sử dụng pháo trái phép giảm đi rất nhiều.

Và việc ban hành Nghị định 137/2020 nhằm mục đích quản lý tốt hơn việc sử dụng pháo.

Vương Liên Đông
TIN LIÊN QUAN

Hiểu đúng về “pháo hoa” và “pháo hoa nổ” theo Nghị định mới

Theo chinhphu.vn |

Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực thi hành từ ngày 11.1.2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là những khái niệm về pháo hoa và pháo hoa nổ. Vậy cần hiểu như thế nào để người dân được sử dụng pháo hoa dịp lễ, tết đúng quy định?

Thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021

Minh Hương |

Sự kiện, địa điểm và thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021 được được quy định cụ thể tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

Người dân được đốt pháo hoa: Không được cho phép vẫn bán ngang nhiên

Trang Mạc - Cường Ngô |

Trước khi Nghị định 137 có hiệu lực, pháo hoa vẫn được bán tràn lan và sử dụng công khai dịp lễ, tết, cưới hỏi, sinh nhật,...

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Hiểu đúng về “pháo hoa” và “pháo hoa nổ” theo Nghị định mới

Theo chinhphu.vn |

Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo có hiệu lực thi hành từ ngày 11.1.2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là những khái niệm về pháo hoa và pháo hoa nổ. Vậy cần hiểu như thế nào để người dân được sử dụng pháo hoa dịp lễ, tết đúng quy định?

Thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021

Minh Hương |

Sự kiện, địa điểm và thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021 được được quy định cụ thể tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

Người dân được đốt pháo hoa: Không được cho phép vẫn bán ngang nhiên

Trang Mạc - Cường Ngô |

Trước khi Nghị định 137 có hiệu lực, pháo hoa vẫn được bán tràn lan và sử dụng công khai dịp lễ, tết, cưới hỏi, sinh nhật,...