Thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021

Minh Hương |

Sự kiện, địa điểm và thời gian bắn pháo hoa nổ trong năm 2021 được được quy định cụ thể tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

Theo đó, các sự kiện sẽ tiến hành bắn pháo hoa nổ, địa điểm và thời gian bắn trong năm 2021 gồm:

Tết Nguyên đán

Địa điểm bắn: Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút;

Các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút.

Thời gian bắn: vào thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán.

Giỗ Tổ Hùng Vương

Địa điểm bắn: Tỉnh Phú Thọ được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút tại khu vực Đền Hùng;

Thời gian bắn: vào 21 giờ ngày 9 tháng 3 âm lịch.Ngày Quốc khánh

Địa điểm bắn: các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút;

Các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút.

Thời gian bắn: vào 21 giờ ngày 2.9.

Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

Địa điểm bắn: tỉnh Điện Biên được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút, địa điểm bắn tại Thành phố Điện Biên Phủ;

Thời gian bắn: vào 21 giờ ngày 7 tháng 5.

Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4 dương lịch)

Địa điểm bắn: Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút.

Thời gian bắn: vào 21 giờ ngày 30 tháng 4.

Kỷ niệm ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Địa điểm bắn: các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút;

Các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút.

Thời gian bắn: vào 21 giờ ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngoài ra, pháo hoa nổ còn có thể tổ chức bắn vào các trường hợp sau đây:

Sự kiện văn hoá, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế.

Trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Người dân được đốt pháo hoa: Không được cho phép vẫn bán ngang nhiên

Trang Mạc - Cường Ngô |

Trước khi Nghị định 137 có hiệu lực, pháo hoa vẫn được bán tràn lan và sử dụng công khai dịp lễ, tết, cưới hỏi, sinh nhật,...

Quy định về sử dụng pháo hoa: Tránh nhầm lẫn giữa pháo hoa và pháo hoa nổ

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Người dân chỉ được sử dụng pháo hoa – loại pháo không gây ra tiếng nổ - trong dịp tết, sinh nhật, khai trương, kỷ niệm.

Loại pháo hoa nào người dân được sử dụng trong dịp lễ, Tết, sinh nhật?

Vương Trần |

Pháo hoa được sử dụng phải là sản phẩm tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân được đốt pháo hoa: Không được cho phép vẫn bán ngang nhiên

Trang Mạc - Cường Ngô |

Trước khi Nghị định 137 có hiệu lực, pháo hoa vẫn được bán tràn lan và sử dụng công khai dịp lễ, tết, cưới hỏi, sinh nhật,...

Quy định về sử dụng pháo hoa: Tránh nhầm lẫn giữa pháo hoa và pháo hoa nổ

VƯƠNG TRẦN - KIM ANH |

Người dân chỉ được sử dụng pháo hoa – loại pháo không gây ra tiếng nổ - trong dịp tết, sinh nhật, khai trương, kỷ niệm.

Loại pháo hoa nào người dân được sử dụng trong dịp lễ, Tết, sinh nhật?

Vương Trần |

Pháo hoa được sử dụng phải là sản phẩm tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.