Bố chồng bị tòa án buộc phải trích 150 triệu đồng trả con dâu

QUANG ĐẠI |

Cho vợ chồng con trai mượn đất để ở, sau khi hai vợ chồng này li hôn, ông Phạm Ngọc Lan và vợ (trú TP Vinh, Nghệ An) bị tòa án buộc phải trích 150 triệu tiền "công sức duy trì, tôn tạo, bảo quản tài sản" cho con dâu.

Ngày 16.8, ông Phạm Ngọc Lan (74 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) phản ánh về việc ông không đồng tình với bản án phân chia tài sản chung của vợ chồng sau li hôn của TAND tỉnh Nghệ An.

Theo hồ sơ ông Lan cung cấp, năm 2014, con trai của ông Lan là Phạm Anh Tuấn kết hôn với chị P.T.H., đã có 2 con chung. Vợ chồng ông Lan cho vợ chồng con trai mượn đất, đồng thời, ông bà hỗ trợ chi phí làm nhà. Năm 2020, hai vợ chồng thuận tình li hôn, không phân chia tài sản.

Sau đó, chị P.T.H. khởi kiện yêu cầu phân chia tài sản chung của vợ chồng sau li hôn, yêu cầu được chia tài sản chung gồm 1 căn nhà và thửa đất 242m2 tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, yêu cầu hủy bỏ bìa đất mang tên bố mẹ chồng.

Tại phiên tòa, gia đình ông Lan cho rằng mảnh đất nói trên ông bà chỉ cho con trai và con dâu mượn ở, bìa đất vẫn đứng tên ông bà nên đó không phải là tài sản chung của vợ chồng con trai và con dâu.

Tại bản án sơ thẩm số 198 ngày 4.8.2023 của TAND tỉnh Nghệ An do thẩm phán Nguyễn Thị Thu Từ làm chủ tọa phiên tòa đã bác yêu cầu đòi chia đất của con dâu, nhưng xử buộc ông Lan và vợ phải trích 150 triệu tiền công sức duy trì, tôn tạo, bảo quản tài sản cho con dâu là chị P.T.H.

Ông Phạm Ngọc Lan bức xúc: “Tòa án đã công nhận mảnh đất tại xã Hưng Lộc thuộc quyền sử dụng của vợ chồng tôi và bác yêu cầu đòi hủy bìa của con dâu. Khi hai vợ chồng con trai kết hôn, tôi đã cho mượn đất, cho tiền làm nhà. Vợ chồng con trai được hưởng lợi mà không phải bỏ ra bất cứ công sức gì, nay tôi bị buộc phải trích 150 triệu cho con dâu về tiền công sức duy trì, tôn tạo, bảo quản tài sản là không hợp lý”.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Thái Bình Dương (Đoàn Luật sư Nghệ An) cho biết theo quy định của pháp luật, khi phân chia tài sản vợ chồng trong vụ án ly hôn, cần tính đến công sức duy trì, tôn tạo, bảo quản tài sản của các bên.

“Căn cứ Điều 61- 62 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, trong trường hợp nói trên, tòa có thể xem xét tính toán công sức duy trì, tôn tạo, bảo quản tài sản của người vợ đối với khối bất động sản của gia đình chồng, tuy nhiên phải dựa trên căn cứ cụ thể.

Trường hợp bỏ công sức nhiều thì phải được hưởng quyền lợi nhiều, bỏ công sức ít thì hưởng ít và không có công sức thì không được hưởng” – luật sư Thái Bình Dương nói.

Theo luật sư, nếu không đồng tình với bản án, đương sự có quyền làm đơn kháng cáo để xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Con dâu "livestream", mẹ chồng bị tuyên phạt 24 tháng tù

Thùy Linh |

Cơ quan công an đã tịch thu các sản phẩm động vật hoang dã gồm 3 cá thể rắn hổ chúa, 1 cá thể hổ con, đều đã bị ngâm rượu và 2 khúc ngà voi châu Phi trong nhà của đối tượng.

Tranh cãi việc con dâu phải ở nhà chồng hay con rể ở nhà mẹ vợ

Thái Anh |

Những ngày qua, bộ phim "Gia đình mình vui bất thình lình" đang phát sóng trên VTV đã làm dấy lên những tranh cãi vì việc nhân vật nữ chính chọn ở nhà chồng thay vì để chồng về nhà mình ở rể.

Trộm hơn 500 triệu của mẹ chồng, con dâu lĩnh án 10 năm tù

HOÀNG LỘC |

Ngày 20.4, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Ngọc Trang, sinh năm 1986, ngụ Phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long về tội trộm cắp tài sản.

Đầu năm học mới lại nóng chuyện lạm thu trong trường học

Vân Trang |

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp đầu năm học, việc lạm thu tại các trường học là vấn đề nóng khiến phụ huynh lo lắng.

Vì sao Messi lọt Top 3 đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA?

TAM NGUYÊN |

Sự xuất hiện của Lionel Messi trong Top 3 đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA đã gây không ít tranh cãi.

Loạt vướng mắc khi làm biển số xe định danh

KHÁNH AN |

Tại Hà Nội, những ngày đầu triển khai định danh biển số xe xảy ra tình trạng nghẽn mạng, hệ thống chưa cập nhật. Một số người dân phải ra về vì chưa nắm rõ các quy định mới.

Hàng loạt cán bộ, đảng viên tại Thanh Hóa bị kỷ luật

Trần Lâm |

Thanh Hóa - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thanh Hóa vừa có thông báo kỷ luật đối với bà Lê Thị Thu Thủy - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Vệ 2 và một số cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng.

Người dân ở Gia Lai khốn đốn vì nhà máy sản xuất phân gây ô nhiễm

THANH TUẤN |

Ngày 18.8, ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, xử lý nhà máy sản xuất phân bón gây ô nhiễm trên địa bàn.

Con dâu "livestream", mẹ chồng bị tuyên phạt 24 tháng tù

Thùy Linh |

Cơ quan công an đã tịch thu các sản phẩm động vật hoang dã gồm 3 cá thể rắn hổ chúa, 1 cá thể hổ con, đều đã bị ngâm rượu và 2 khúc ngà voi châu Phi trong nhà của đối tượng.

Tranh cãi việc con dâu phải ở nhà chồng hay con rể ở nhà mẹ vợ

Thái Anh |

Những ngày qua, bộ phim "Gia đình mình vui bất thình lình" đang phát sóng trên VTV đã làm dấy lên những tranh cãi vì việc nhân vật nữ chính chọn ở nhà chồng thay vì để chồng về nhà mình ở rể.

Trộm hơn 500 triệu của mẹ chồng, con dâu lĩnh án 10 năm tù

HOÀNG LỘC |

Ngày 20.4, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Ngọc Trang, sinh năm 1986, ngụ Phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long về tội trộm cắp tài sản.