Đàn ông lấy vợ ở rể: Không phải ai cũng làm được

Hải Minh |

Lâu nay, định kiến về đàn ông ở rể luôn tồn tại trong tiềm thức của nhiều người. Vì thế, nhiều người chồng chấp nhận ở rể luôn mang tâm lý nặng nề.

Đối với những người đàn ông đi ở rể, nếu không được nhà vợ thấu hiểu và thông cảm, họ sẽ luôn sống trong cảm giác tự ti và xa lánh, không hòa đồng với mọi người. Từ chuyện ăn uống , sinh hoạt đều phải dè chừng, đều phải nhìn mặt cả nhà vợ để sống.

Hiếu Minh (30 tuổi) là trai tỉnh lẻ, còn vợ anh là cô gái con một, nhà ở Hà Nội. Sau kết hôn, vợ anh ngỏ ý muốn cùng anh về sống với bố mẹ vợ để ông bà tiện chăm sóc con cái sau này và tiết kiệm chi tiêu của hai vợ chồng.

Dù miễn cưỡng nhưng Minh buộc phải chấp nhận vì lúc đó thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ gói gọn trong 20 triệu. Với số tiền này và cuộc sống ở Hà Nội, không biết đến bao giờ vợ chồng anh mới mua được nhà.

Ở rể, Minh luôn nhận lại những lời dị nghị từ họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp. Không ít lần, anh phải chịu những lời nói móc máy của các ông chú, ông cậu ở quê. "Họ bảo, là thằng đàn ông, không được ở rể dù phải tay gậy tay bị cũng phải là chính mình".

Hiếu Minh tâm sự: "Có những chuyện chỉ có thể tự mình trải qua mới hiểu được hết cảm giác, có những loại hoàn cảnh cũng chỉ có thể lựa chọn chấp nhận chứ không còn cách nào khác".

 
Ở rể là vấn đề không phải ai cũng làm được. Ảnh minh hoạ

Với trường hợp của Nghĩa (32 tuổi, Nam Định), anh chung sống với bố mẹ vợ dưới sự khinh thường của gia đình nhà vợ. Anh bị bố mẹ vợ chê quê mùa, cục mịch, không biết quan hệ, giao tiếp. Dù cảm thấy khó chịu nhưng Nghĩa vẫn phải im lặng.

Đỉnh điểm là có lần bạn Nghĩa đến nhà anh đưa tài liệu, thế nhưng, bố mẹ vợ Nghĩa không những không mời bạn anh vào nhà mà còn tỏ thái độ khinh miệt với con rể và bạn của con.

Điều này đã khiến Nghĩa xấu hổ và tổn thương sâu sắc. Đã có lúc Nghĩa từng nghĩ, bản thân không thể tiếp tục cuộc sống ở rể nhà vợ và tính đến cảnh ly hôn để giải thoát cho cả hai.

Trong xã hội ngày nay có nhiều người đàn ông đang và sẽ sống cùng bố mẹ vợ bởi nhiều lý do như nhà vợ chỉ có duy nhất một cô con gái; ở với bố mẹ vợ tiện cho việc sinh hoạt học tập của gia đình… Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh khác nhau.

Tuy nhiên ngày nay, chuyện ở rể được mọi người suy nghĩ hiện đại hơn. Không ít bố mẹ vợ xem con rể giống như con trai khi sống chung dưới một mái nhà, yêu thương và xóa khoảng cách con rể là… “người ngoài”. Nhiều chàng rể cũng xem mình là một thành viên có đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của một người con khi sống cùng nhà vợ.

Theo chuyên gia tâm lý, các gia đình thường quý trọng những chàng trai sẵn sàng ở nhà vợ. Điều này xuất phát từ tâm lý “dâu là con, rể là khách”, họ cố gắng để con rể cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi sống trong nhà.

Hơn nữa, khi có con rể trong nhà, các thành viên cũng chú ý cư xử và sinh hoạt làm sao để tránh người ngoài đánh giá không hay bởi xã hội ít nhiều vẫn chú ý đến gia đình có con rể ở cùng. Thế nên, điều kiện đã thuận lợi như thế chỉ cần con rể biết cư xử khéo là được.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Ở show Cát Tường, chàng trai được cô gái chọn vì không ngần ngại ở rể

Di Py |

Tính tình thật thà, chàng trai được cô gái chọn ngay khi gặp mặt trong show Cát Tường.

Ngọc Ánh cảm phục hôn nhân chàng trai cầu hôn vợ ở tiệm vàng và chịu ở rể

DI PY |

"Thuận vợ thuận chồng" mang tới câu chuyện hôn nhân đầy thú vị của cặp đôi Võ Tuấn Đại và Đặng Ngọc Thanh Vân trong chủ đề "Ở rể". Cuộc sống vợ chồng hi sinh vì nhau của cặp đôi đã khiến MC Đình Toàn và khách mời – ca sĩ Ngọc Ánh xúc động.

Bạn muốn hẹn hò: Quyền Linh "chỉnh đốn" chàng trai chia tay vì không "ở rể"

DI PY |

Tại "Bạn muốn hẹn hò", chàng trai tiết lộ chia tay bạn gái vì không muốn ở rể khiến MC Quyền Linh "chỉnh đốn".

Tài khoản Facebook, TikTok phải được định danh

PHẠM ĐÔNG |

"Nghị định mới yêu cầu các chủ tài khoản mạng xã hội thực hiện định danh, dù sử dụng nền tảng của nước ngoài như Facebook, Tiktok, Youtube hay trong nước", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm thông tin.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm được giao làm người phát ngôn của Bộ TTTT

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Quyết định 590 về việc phân công công việc giữa bộ trưởng và các thứ trưởng trong đó Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm thực hiện nhiệm vụ làm người phát ngôn của Bộ TTTT.

4 nhóm vấn đề tồn tại trong thực hiện Đề án 06 tại các bộ ngành, địa phương

PHẠM ĐÔNG |

Trong triển khai Đề án 06, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý sau những bước đi đầu tiên, việc mở rộng đề án xuống các địa phương, đến từng người dân đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chỉ đạo ở cấp cao nhất với các giải pháp quyết liệt, trách nhiệm, gắn với lộ trình thực hiện cụ thể.

Tin 20h: Kẻ phát tán video hiếp dâm bất thành ở Vĩnh Phúc có thể bị xử lý

NHÓM PV |

Tin 20h: Kẻ phát tán video hiếp dâm bất thành ở Vĩnh Phúc có thể bị xử lý; Sạt lở 10 căn nhà ở bờ sông Cần Thơ; Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam giành huy chương vàng...

Không có liều vaccine COVID-19 nào được tiêm trong ngày 7.5

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, không có liều vaccine COVID-19 nào được tiêm trong ngày 7.5. Số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được trên cả nước ngày 8.5 là 2.055 ca.

Ở show Cát Tường, chàng trai được cô gái chọn vì không ngần ngại ở rể

Di Py |

Tính tình thật thà, chàng trai được cô gái chọn ngay khi gặp mặt trong show Cát Tường.

Ngọc Ánh cảm phục hôn nhân chàng trai cầu hôn vợ ở tiệm vàng và chịu ở rể

DI PY |

"Thuận vợ thuận chồng" mang tới câu chuyện hôn nhân đầy thú vị của cặp đôi Võ Tuấn Đại và Đặng Ngọc Thanh Vân trong chủ đề "Ở rể". Cuộc sống vợ chồng hi sinh vì nhau của cặp đôi đã khiến MC Đình Toàn và khách mời – ca sĩ Ngọc Ánh xúc động.

Bạn muốn hẹn hò: Quyền Linh "chỉnh đốn" chàng trai chia tay vì không "ở rể"

DI PY |

Tại "Bạn muốn hẹn hò", chàng trai tiết lộ chia tay bạn gái vì không muốn ở rể khiến MC Quyền Linh "chỉnh đốn".