Người dân ở Gia Lai khốn đốn vì nhà máy sản xuất phân gây ô nhiễm

THANH TUẤN |

Ngày 18.8, ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, xử lý nhà máy sản xuất phân bón gây ô nhiễm trên địa bàn.

Hơn một năm qua, người dân ở xã Ia Sao, Ia Rto, thị xã Ayun Pa bức xúc vì nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh (thuộc Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp Thành Thành Công- Chi nhánh Gia Lai) gây mùi hôi thối, ô nhiễm ra bên ngoài môi trường.

Nhà máy phân nằm trong cụm công nghiệp Ia Sao, phía bên ngoài nhà máy là nơi tập kết hàng nghìn khối chất mùn, bã mía, phân gà nhập khẩu… bốc mùi hôi thối, có những khu vực không được che chắn, phủ bạt cẩn thận.

Anh Ksor Khôi - người dân thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao cho biết: “Khi trời nắng, mùi hôi thối của phân bốc lên, lan xa hàng cây số. Ngồi trong nhà ăn cơm vẫn nghe mùi hôi xộc thẳng vào mũi".

Khu vực tập kết các chất để ủ làm phân hữu cơ vi sinh lan tỏa mùi hôi thối. Ảnh: Thanh Tuấn
Khu vực tập kết các chất để ủ làm phân hữu cơ vi sinh lan tỏa mùi hôi thối. Ảnh: Thanh Tuấn

Các công ty nằm trong cụm công nghiệp với hàng trăm công nhân lao động khác cũng chịu chung tình cảnh bị “tấn công” bởi mùi hôi thối, đặc biệt là công ty thuốc lá ở gần nhà máy. Công nhân vừa lao động sản xuất vừa bịt kín khẩu trang trong không khí ngột ngạt, hôi thối đến khó thở.

Chị Trần Thị Nhàn - công nhân nhà máy thuốc lá tại cụm công nghiệp cho biết: “Nếu mùi hôi kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều công nhân, năng suất lao động đi xuống. Quạt gió, khẩu trang cũng không xua được mùi hôi từ các hỗn hợp chế biến phân”.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa, trước đó Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã đã xuống hiện trường kiểm tra, lập biên bản xử phạt 30 triệu đồng do nhà máy đã có hành vi vi phạm.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã phản ánh lên cơ quan chức năng việc nhà máy phân bón sản xuất làm mùi hôi lan ra môi trường, yêu cầu có biện pháp khắc phục, xử lý.

Đại diện nhà máy hứa sẽ đưa toàn bộ chất ủ làm phân vào bên trong nhà kín, để hạn chế mùi hôi bốc lên, tỏa ra các khu dân cư xung quanh.

UBND thị xã Ayun Pa sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên, giám sát và xử lý.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Dân sống trong ô nhiễm, 2 nhà máy xử lý rác vẫn trên giấy

Nguyễn Linh |

Dù đã triển khai đầu tư xây dựng từ những năm 2010 nhưng 2 nhà máy xử lý rác công suất lớn ở Đà Nẵng vẫn còn đang nằm trên giấy, trong khi đó, bãi rác Khánh Sơn thì ngày một quá tải.

Cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc gây ô nhiễm ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Khoảng 3 tháng nay, người dân thôn Nghĩa Phong (xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) sống trong cảnh ô nhiễm, mùi hôi thối thường xuyên bốc ra vào buổi tối từ cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc đối diện bên sông Trà Lý (khu cống Ngũ Thôn, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương).

Huyện lúng túng giải quyết trại heo gây ô nhiễm

THANH TUẤN |

Bức xúc vì chính quyền xã “thất hứa” trong việc giải quyết, cưỡng chế trại heo nằm giữa khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, nhiều người dân ở xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông gửi đơn cầu cứu đến Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Các quan chức nhận "cảm ơn" trăm nghìn USD và hàng tỉ đồng từ Việt Á thế nào?

Việt Dũng |

Trong đại án Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, cựu Thư ký Bộ trưởng, người được cảm ơn 200.000 USD, người được tặng tiền tỉ để thanh toán việc mua siêu xe.

Tô phở dát vàng gần 4 triệu đồng ở TPHCM đắt hay rẻ?

Như Quỳnh - Anh Tú |

Phở dát vàng ở TPHCM gây xôn xao thời gian qua khi nhiều ý kiến nhìn nhận đây là cơ hội nâng tầm ẩm thực Việt, số khác cho rằng giá quá đắt.

Resort được tháo dỡ, biển Nha Trang trở nên thông thoáng

Hữu Long |

Nha Trang - Khu nghỉ dưỡng Ana Mandra (resort Ana Mandara) trên đường Trần Phú đã được tháo dỡ. Riêng phần đất của dự án hiện hữu sẽ được phục vụ công cộng. Sau khoảng thời gian chủ đầu tư tháo dỡ các công trình chắn biển, đến nay hiện trạng nơi đây trở nên thông thoáng.

Bờ biển dài vẫn phải nhập khẩu muối do không thực hiện đúng quyết định của Thủ tướng

Phan Anh - Kim Khánh |

Dù có đường bờ biển dài nhưng mỗi năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu từ 500-600.000 tấn muối. Diện tích làm muối của nước ta cũng giảm nhanh chóng qua các năm.

Vì sao đại án Việt Á có 38 người bị đề nghị truy tố?

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an trong bản kết luận có nêu việc không xử lý với một số cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến đại án Việt Á, cũng như việc tách hồ sơ, để làm rõ tiếp các sai phạm.

Dân sống trong ô nhiễm, 2 nhà máy xử lý rác vẫn trên giấy

Nguyễn Linh |

Dù đã triển khai đầu tư xây dựng từ những năm 2010 nhưng 2 nhà máy xử lý rác công suất lớn ở Đà Nẵng vẫn còn đang nằm trên giấy, trong khi đó, bãi rác Khánh Sơn thì ngày một quá tải.

Cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc gây ô nhiễm ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Khoảng 3 tháng nay, người dân thôn Nghĩa Phong (xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) sống trong cảnh ô nhiễm, mùi hôi thối thường xuyên bốc ra vào buổi tối từ cơ sở sấy xương động vật làm thức ăn gia súc đối diện bên sông Trà Lý (khu cống Ngũ Thôn, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương).

Huyện lúng túng giải quyết trại heo gây ô nhiễm

THANH TUẤN |

Bức xúc vì chính quyền xã “thất hứa” trong việc giải quyết, cưỡng chế trại heo nằm giữa khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, nhiều người dân ở xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông gửi đơn cầu cứu đến Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.