Bình Dương: Dính vay nặng lãi, người dân bị chủ nợ đánh bầm dập

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, hoạt động tín dụng đen biến tướng khó lường, để đòi tiền lãi, các đối tượng rất manh động, không chỉ uy hiếp tinh thần mà còn đánh con nợ bầm dập.

Ngày 2.5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 3 đối tượng gồm: Đồng Văn Thắng (34 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (24 tuổi) và Bùi Quang Đông (21 tuổi, cùng quê Hải Dương) để điều tra về hành vi "Cho vay nặng lãi”.

Theo thông tin điều tra, từ cuối năm 2017, đối tượng Thắng đến tạm trú tại phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một. Tại đây, Thắng hoạt động cho vay nặng lãi tại địa bàn TP.Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. Thắng thuê Sơn và Đông phụ giúp việc cho vay và đòi nợ.

Rất nhiều người dân đã "dính" vay nợ của các đối tượng, sau đó bị đe dọa, chửi bới, đánh đập và ném chất bẩn vào nhà để khủng bố tinh thần.

Công an xác định Thắng đã cho 30 người vay nợ với mức lãi suất 0,67%/1ngày, cao hơn 13,4 lần mức lãi suất pháp luật quy định. Các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Đối tượng cho vay nặng lãi tại cơ quan công an.
Đối tượng cho vay nặng lãi tại cơ quan công an.

Ngày 18.4, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang đối tượng Thắng đang đánh bà Cao Lan Thơm (ngụ xã Phú Chánh, thị Tân Uyên) vì bà Thơm vay tiền của Thắng nhưng chậm trả.

Khám xét nơi ở của đối tượng Thắng, lực lượng Công an thu giữ nhiều hồ sơ, giấy vay nợ, sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân và 1 cuốn sổ các đối tượng sử dụng để quá trình cho vay nặng lãi.

Cũng trong thời gian này, công an TP. Thủ Dầu Một đang xác minh làm rõ vụ việc ông Trần Quý Dũng (tạm trú phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có vay nặng lãi chưa trả hết nợ bị một nhóm đối tượng dùng súng đe dọa và đánh đập gây thương tích nặng.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Thai phụ 18 tuổi bị tra tấn sẩy thai: Tội ác của cho vay nặng lãi!

Thế Lâm |

Người anh trai của chị Y. vay 2 triệu đồng bị đối tượng cho vay nặng lãi Nguyễn Minh Dũng buộc trả đến 10 triệu đồng, chịu không nổi phải bỏ trốn. Chị Y. trở thành nạn nhân bị nhóm cho vay nặng lãi này giam giữ và tra tấn trong 20 ngày, khiến chị sẩy thai và phải vào bệnh viện cấp cứu.

Hải Dương: Khởi tố 2 đối tượng cho vay nặng lãi có nhiều tiền án

Phạm Đông |

Các đối tượng ra tù vào tội, về địa phương thuê nhà mở tiệm cầm đồ để cho vay nặng lãi.

Bắt quả tang 2 đối tượng thu tiền cho vay nặng lãi

H.V |

Ngày 7.4, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Thai phụ 18 tuổi bị tra tấn sẩy thai: Tội ác của cho vay nặng lãi!

Thế Lâm |

Người anh trai của chị Y. vay 2 triệu đồng bị đối tượng cho vay nặng lãi Nguyễn Minh Dũng buộc trả đến 10 triệu đồng, chịu không nổi phải bỏ trốn. Chị Y. trở thành nạn nhân bị nhóm cho vay nặng lãi này giam giữ và tra tấn trong 20 ngày, khiến chị sẩy thai và phải vào bệnh viện cấp cứu.

Hải Dương: Khởi tố 2 đối tượng cho vay nặng lãi có nhiều tiền án

Phạm Đông |

Các đối tượng ra tù vào tội, về địa phương thuê nhà mở tiệm cầm đồ để cho vay nặng lãi.

Bắt quả tang 2 đối tượng thu tiền cho vay nặng lãi

H.V |

Ngày 7.4, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.