Bị phạt 18 triệu vì "tuồn" văn bản dự thảo về dịch COVID-19 ra ngoài

PHÚC ĐẠT |

Ngày 4.4, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt một trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật và cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho cá nhân không đúng quy định.

Trước đó, ngày 26.3, Nguyễn Thanh H. (29 tuổi, trú TP Huế)  đã dùng mạng xã hội để gửi hình ảnh văn bản dự thảo (chưa được phê duyệt) của UBND TP. Huế về công tác tiến hành chống dịch COVID-19 ra ngoài. Sau đó, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải, chia sẻ, gây hoang mang dư luận.

Ngay khi có thông tin phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo công an tỉnh vào cuộc làm rõ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Công an TP. Huế điều tra, làm rõ sự việc. Sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt với tổng số tiền 18 triệu đồng đối với Nguyễn Thanh H.

Liên quan đến văn bản này, ngày 31.3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh phối hợp cùng Sở TT&TT xử phạt 10 triệu đồng đối với một trường hợp khác về hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang đinh tặc là chủ tiệm sửa xe đang rải đinh trên quốc lộ 51

HÀ ANH CHIẾN |

Rạng sáng ngày 4.4, Công an phường Tam Phước, TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã bắt quả tang đinh tặc đang rải đinh trên quốc lộ 51, thu giữ hơn 500 đinh kim loại hình thoi nhọn…

Làm lây lan dịch bệnh COVID-19 phạt 200 triệu đồng, 12 năm tù

Văn Thắng - Hồng Cường |

Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã có hướng dẫn về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, các hành vi như trốn cách ly, thông tin sai sự thật, "ém" hàng để thu lợi bất chính... đều bị xử lý hình sự.

Bất chấp lệnh cấm, cả chục thanh niên tụ tập, chơi ma túy tại quán karaoke

Hoàn Nhân |

Bất chấp lệnh cấm tụ tập, hàng chục thanh niên ở Quảng Nam tập trung sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt quả tang đinh tặc là chủ tiệm sửa xe đang rải đinh trên quốc lộ 51

HÀ ANH CHIẾN |

Rạng sáng ngày 4.4, Công an phường Tam Phước, TP.Biên Hoà (Đồng Nai) đã bắt quả tang đinh tặc đang rải đinh trên quốc lộ 51, thu giữ hơn 500 đinh kim loại hình thoi nhọn…

Làm lây lan dịch bệnh COVID-19 phạt 200 triệu đồng, 12 năm tù

Văn Thắng - Hồng Cường |

Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã có hướng dẫn về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, các hành vi như trốn cách ly, thông tin sai sự thật, "ém" hàng để thu lợi bất chính... đều bị xử lý hình sự.

Bất chấp lệnh cấm, cả chục thanh niên tụ tập, chơi ma túy tại quán karaoke

Hoàn Nhân |

Bất chấp lệnh cấm tụ tập, hàng chục thanh niên ở Quảng Nam tập trung sử dụng ma túy trong quán karaoke.