Chủ tịch Hà Nội: Từ mai xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo bắt đầu từ ngày mai sẽ xử phạt người không thuộc diện được đi ra đường mà vẫn đi lại, vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Từ 4.4, xử phạt người vi phạm lệnh "hạn chế ra đường"

Chiều 3.4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền ý thức phòng ngừa của người dân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước khử khuẩn. Đi ra ngoài phải giữ khoảng cách từ 1,5m đến 2m. Các cửa hàng thương mại, bán lương thực thực phẩm cũng phải đảm bảo cho khách hàng vào mua, đi 1 chiều.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 3.4.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 3.4.

Các trường hợp đang cách ly tại nhà phải thực hiện nghiêm túc, đi ra ngoài khi có hệ thống cảnh báo trên GPS điện thoại thì các phường, xã phải xử lý nghiêm. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tuyên truyền cho những người này giữ khoảng cách với người thân, người nhà, không được tiếp xúc, cửa mở thoáng.

"Người già và những người không có việc cần thiết cố gắng trong 2 tuần tới không đi ra ngoài đường.

Ngay ngày mai tăng cường kiểm tra, những trường hợp nào không nằm trong diện được đi ra ngoài đường phải xử phạt tất cả trường hợp này.

Tôi yêu cầu tất cả các công viên vui chơi giải trí trên địa bàn phải đóng cửa, mọi người không đi vào, phải ở nhà, vì nếu chúng ta qua được 15 ngày này thì những nguy cơ bị lây nhiễm sẽ giảm đi rất nhiều" - ông Chung cho hay.

Chủ tịch Hà Nội cũng dẫn chứng nghiên cứu của các chuyên gia Bỉ rằng, nếu chỉ cần một bộ phận nhỏ (khoảng 10% dân số) không hợp tác, có thể nâng tỉ lệ lây nhiễm từ 30% - 60% dân số. Nếu chỉ cần 40% dân số không hợp tác, thì việc cách ly xã hội sẽ không có giá trị.

Nghiêm cấm cắt dịch vụ điện, nước, viễn thông

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo trong giai đoạn này, nghiêm cấm các đơn vị nào cắt các dịch vụ điện, nước, điện thoại, viễn thông... cần tăng cường các dịch vụ này, đảm bảo yêu cầu thiết yếu nhất cho người dân sử dụng. Cần khuyến cáo tuyên truyền cho người dân khi ở nhà, thường xuyên phải kiểm tra các thiết bị điện, đảm bảo không bị chập, cháy, nổ. Các đơn vị phòng cháy chữa cháy phải trực 100% để ứng phó.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo các dịch vụ điện, nước, viễn thông cần đảm bảo đầy đủ cho người dân.
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo các dịch vụ điện, nước, viễn thông cần đảm bảo đầy đủ cho người dân.

Theo chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, thành phố chỉ đạo tất cả các trường hợp lái xe taxi, lái xe công nghệ, xe ôm phục vụ cổng bệnh viện Bạch Mai tiếp tục phải được rà soát.

Liên quan đến các công trình xây dựng, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cập nhật tinh thần chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ. Chủ tịch Hà Nội cho biết, với những công trình có dưới 10 người, đảm bảo chở công nhân đi về, đo thân nhiệt, khai báo y tế, đủ yếu tố thì công bố công khai.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hai bác sĩ Bạch Mai: Test nhanh dương tính, xét nghiệm lại PCR âm tính

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Giáo sư Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh viện Bạch Mai đề xuất cho 2 bác sĩ của Bệnh viện âm tính sau khi xét nghiệm lại bằng PCR về cách ly tại nhà.

Bộ Y tế công bố 4 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số lên 237 ca

Thùy Linh |

Tối 3.4, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm các ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 tại Việt Nam lên 237 ca.

Chủ tịch Hà Nội: Triển khai test nhanh COVID-19 trên diện rộng từ 2.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày mai (2.4) sẽ triển khai việc test nhanh COVID-19 trên diện rộng, ra nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Hai bác sĩ Bạch Mai: Test nhanh dương tính, xét nghiệm lại PCR âm tính

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Giáo sư Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh viện Bạch Mai đề xuất cho 2 bác sĩ của Bệnh viện âm tính sau khi xét nghiệm lại bằng PCR về cách ly tại nhà.

Bộ Y tế công bố 4 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số lên 237 ca

Thùy Linh |

Tối 3.4, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm các ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 tại Việt Nam lên 237 ca.

Chủ tịch Hà Nội: Triển khai test nhanh COVID-19 trên diện rộng từ 2.4

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày mai (2.4) sẽ triển khai việc test nhanh COVID-19 trên diện rộng, ra nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố.