Ngày 8.3, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Kết thúc phần xét hỏi các bị cáo ở các công ty thẩm định giá, HĐXX tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan).
Tại tòa, bị cáo Chu Lập Cơ cho biết đã nhận được bản dịch cáo trạng và đồng ý với cáo buộc của Viện kiểm sát. Bị cáo Chu Lập Cơ khai đã kí các văn bản đảm bảo vay vốn của Ngân hàng SCB theo yêu cầu của vợ mình, tức bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Chu Lập Cơ khai không biết kí bảo lãnh vay vốn cho những ai, bao nhiêu tiền.
Trình bày lí do kí các văn bản theo yêu cầu của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Chu Lập Cơ khai đồng ý kí vì muốn giúp SCB vượt qua khó khăn.
Khi được HĐXX hỏi về việc bị cáo có nhận thức được việc làm của mình gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng cho SCB hay không. Bị cáo Chu Lập Cơ trình bày rằng hiện đã nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân.
Ở phiên xử trước đó vào ngày 7.3, vợ chồng bị cáo Chu Lập Cơ đã xin HĐXX cho phép ủy quyền cho con gái được thu hồi nợ của những tổ chức, cá nhân bên ngoài để khắc phục thiệt hại trong vụ án.
Bị cáo Chu Lập Cơ bị truy tố về tội “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Hành vi giúp sức cho vợ của bị cáo Chu Lập Cơ, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 9.000 tỉ đồng.