Bẫy tín dụng đen hoành hành dịp áp Tết

Bảo Chương |

Thời gian qua, các cơ quan chức năng liên tục xóa sổ những đường dây cho vay nặng lãi qua các ứng dụng online (app). Tuy nhiên, nhiều app cho vay vẫn đang hoạt động và rất nhiều người dính bẫy...

Phản ánh đến phóng viên Báo Lao Động, anh Nguyễn Hoa (tên đã thay đổi) ngụ ở thành phố Thủ Đức cho biết, vào tháng 3.2023, anh đã vay tiền qua app có tên senmo với số tiền 20 triệu đồng. Mức lãi anh phải trả cho khoản vay này hơn 10 triệu đồng chỉ trong khoảng thời gian 30 ngày.

Đến tháng 4.2023, sau khi các cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ các nhân viên điều hành của app này thì cũng không có ai liên hệ với anh về khoản vay nói trên.

Tuy nhiên, vào tháng 12.2023 vừa qua, anh Nguyễn Hoa nhận được điện thoại của một người tự xưng là nhân viên của app này liên hệ về việc yêu cầu anh hoàn trả gốc và nếu trả trong tháng 6 thì sẽ không bị tính các khoản phí phạt thời gian qua. Anh Hoa trả lời nhân viên của app là chưa đủ khả năng hoàn trả thì được người này giới thiệu qua vay tiền ở một app mới có tên vay365...

Chị Nguyễn Thị Tình (tên đã thay đổi) là công nhân tại khu chế xuất Linh Trung, TP Thủ Đức. Tháng 12.2023 do chị bị bệnh, công ty lại cắt giảm nhân sự nên chị Tình đã theo một quảng cáo cho vay online do một người lạ gửi trên Zalo và vào một app vay tiền online có tên “dongxxx” và vay nhiều lần.

Số tiền cuối cùng chị Tình được app này cho vay là 20 triệu đồng, nhưng chị phải trả lãi với con số lên tới hơn 11 triệu đồng sau một tháng vay. Tổng số tiền chị Tình phải trả để tất toán khoản vay sau một tháng là hơn 31 triệu đồng...

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, trước đây, mỗi app, mỗi web chỉ sử dụng dữ liệu 1 lần cho vay, nhưng hiện nay, có những app, web sử dụng dữ liệu 1 lần cho mấy chục app nhỏ bên trong. Tuy nhiên, khi người vay tiến hành vay thì số tiền thực nhận đều bị trừ phí khá cao và đó là một kiểu lãi suất “vô hình” cao kinh khủng, chẳng hạn đã có trường hợp vay 7 ngày lãi suất từ 5-12%/ngày (vay 15 triệu, giải ngân 9 triệu, 7 ngày lãi 6 triệu)...

Theo Công an TPHCM, ghi nhận của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), từ đầu năm 2023 đến nay, đã có hơn 2.624 người báo cáo lừa đảo. Công an TPHCM cảnh báo người vay sẽ bị lộ thông tin khi những người này lấy lý do thẩm duyệt hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, năm sinh, nơi làm việc kèm theo số điện thoại…

Khi nạn nhân không trả tiền sẽ quay sang gán nợ, đòi nợ hoặc gửi tin nhắn đe dọa, xúc phạm, bôi nhọ đến những người này...

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

App cho vay nặng lãi tiếp tục tung hoành mùa cận Tết

Gia Miêu |

Các ứng dụng (app) cho vay nặng lãi mặc dù đã được cơ quan chức năng lẫn các phương tiện truyền thông "điểm mặt", thậm chí xử lý hình sự nhưng thay vì giảm bớt, lại ngày càng nở rộ và có thêm nhiều khách hàng.

Bắt người phụ nữ chuyên cho vay nặng lãi rồi ép người dân gán nợ bằng sổ đỏ

BẢO TRUNG |

Ngày 11.1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa điều tra, xử lý Phạm Thị Vân (51 tuổi, huyện Lắk) chuyên cho người dân vay nặng lãi rồi gán nợ bằng cách sang nhượng quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Bắt nhóm đối tượng vào bệnh viện dụ người khám bệnh vay nặng lãi

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 5.1, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo đó, các đối tượng này đã lợi dụng hoàn cảnh cấp bách của người dân khi đi khám bệnh ở TPHCM rồi cho vay góp và vay tiền đứng với lãi suất lên đến 730%/năm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Giá USD bất ngờ tăng vọt sau một phát ngôn

Quý An |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (17.1): Giá USD leo cao sau bình luận của một thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Doanh thu rạp Việt đầu năm chưa bứt phá

NGỌC DỦ |

Kể cả phim Việt và phim ngoại ra mắt dịp đầu năm 2024 chưa có nhiều bứt phá về doanh thu tại phòng vé trong nước. Trong đó, không ít tác phẩm rời rạp với tình trạng thua lỗ nặng nề.

Giáo viên đau đầu khi phân luồng học sinh

Trà My |

Vài năm trở lại đây, công tác tuyển sinh cấp THPT không chỉ trở thành đề tài nhận được sự quan tâm của phụ huynh mà còn là vấn đề khiến giáo viên bối rối, đặc biệt ở khâu tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

Lãng phí tiềm lực vì các dự án đầu tư công chậm tiến độ

TRƯỜNG - ĐẠI - TUẤN |

Hiện nay, tại các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh đang tồn tại hàng loạt dự án đầu tư công được xây dựng dở dang, chậm tiến độ và kéo dài trong nhiều năm gây lãng phí ngân sách, ảnh hưởng không nhỏ tới việc phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống người dân.

Trường sư phạm công bố phương án tuyển sinh năm 2024

Vân Trang |

Một số trường đại học đào tạo ngành sư phạm đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024.

App cho vay nặng lãi tiếp tục tung hoành mùa cận Tết

Gia Miêu |

Các ứng dụng (app) cho vay nặng lãi mặc dù đã được cơ quan chức năng lẫn các phương tiện truyền thông "điểm mặt", thậm chí xử lý hình sự nhưng thay vì giảm bớt, lại ngày càng nở rộ và có thêm nhiều khách hàng.

Bắt người phụ nữ chuyên cho vay nặng lãi rồi ép người dân gán nợ bằng sổ đỏ

BẢO TRUNG |

Ngày 11.1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa điều tra, xử lý Phạm Thị Vân (51 tuổi, huyện Lắk) chuyên cho người dân vay nặng lãi rồi gán nợ bằng cách sang nhượng quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Bắt nhóm đối tượng vào bệnh viện dụ người khám bệnh vay nặng lãi

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 5.1, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo đó, các đối tượng này đã lợi dụng hoàn cảnh cấp bách của người dân khi đi khám bệnh ở TPHCM rồi cho vay góp và vay tiền đứng với lãi suất lên đến 730%/năm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.