App cho vay nặng lãi tiếp tục tung hoành mùa cận Tết

Gia Miêu |

Các ứng dụng (app) cho vay nặng lãi mặc dù đã được cơ quan chức năng lẫn các phương tiện truyền thông "điểm mặt", thậm chí xử lý hình sự nhưng thay vì giảm bớt, lại ngày càng nở rộ và có thêm nhiều khách hàng.

Bị cuốn vào vòng xoáy vay chỗ này đắp chỗ kia

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động, trước đây, mỗi app, mỗi web chỉ sử dụng dữ liệu 1 lần cho vay, nhưng hiện nay, có những app, web sử dụng dữ liệu 1 lần cho mấy chục app nhỏ bên trong.

Chỉ cần gõ cụm từ "vay online" trên Google, sẽ hiện ra hàng trăm trang web, app giới thiệu cho vay với mức lãi được quảng cáo là thấp hay được vay không lãi suất 7 ngày chỉ trả gốc, nhưng nếu người nào nhẹ dạ cả tin nộp hồ sơ vay thì sẽ phát hiện ra mức lãi suất cho vay khá kinh khủng, chẳng hạn đã có trường hợp vay 7 ngày lãi suất từ 5-12%/ngày (vay 15 triệu, giải ngân 9 triệu, 7 ngày lãi 6 triệu)...

Chị Nguyễn Thị T - công nhân tại khu chế xuất Linh Trung, TP Thủ Đức - cho biết, trong tháng 12.2023 do chị bị bệnh, công ty lại cắt giảm nhân sự, nên chị đã theo một quảng cáo cho vay online do một người lạ gửi trên Zalo và vào một app vay tiền online có tên "dongxxx" và vay nhiều lần. Số tiền cuối cùng chị T được app này cho vay là 20 triệu, nhưng chị phải trả lãi với con số lên tới hơn 11 triệu sau một tháng vay.

Tổng số tiền chị T phải trả để tất toán khoản vay sau một tháng là hơn 31 triệu đồng. Nếu không thể trả nợ đúng hạn thì chỉ cần chậm trả lãi một hai ngày chị bị nhận khoản tiền phạt hơn 500 nghìn đồng. Phía app còn đưa ra mức phí gia hạn, chẳng hạn như 5 ngày là 2,2 triệu đồng, 10 ngày là 4,2 triệu đồng nhưng sau đó vẫn phải trả đủ số tiền hơn 31 triệu đồng. Và hiện nay chị T đang mất việc làm nên chị đang bị cuốn vào vòng xoáy vay chỗ này đắp chỗ kia để trả lãi vay tín dụng đen.

Một đặc điểm chung của các app cho vay nặng lãi hiện nay, đó là đã thay đổi cách tiếp cận cũng như xử lý nợ quá hạn khác với thời điểm trước đây.

Nhiều app cho vay khá "nhẹ nhàng" với khách hàng, không còn kiểu đòi nợ khủng bố, hăm dọa mà chuyển sang kiểu tư vấn làm sao để dễ dàng tất toán được khoản nợ.

Các tư vấn viên tiếp tục hướng dẫn người vay tiếp cận với một trang web tổng hợp, trên đó có hàng chục app cho vay khác với quảng cáo là không lãi suất cho khoản vay đầu tiên. Điều này khiến cho tâm lý người đang cần vay sẽ dễ dàng mắc bẫy hơn. Tuy nhiên, khi người vay tiến hành vay thì số tiền thực nhận đều bị trừ phí khá cao và đó là một kiểu lãi suất "vô hình"

Vì sao các app cho vay nặng lãi vẫn tung hoành

Trả lời cho câu hỏi vì sao các app cho vay nặng lãi vẫn tung hoành, các chuyên gia tài chính cho rằng, trong nhiều nguyên nhân có nguyên nhân lớn từ phía người vay.

TS Nguyễn Duy Phương, chuyên gia tài chính của DG Capital cho rằng, nhiều người dùng Việt Nam hiện nay, nhất là người lao động thu nhập thấp hay sinh viên, công nhân... bị thiếu tiền trọ, tiền ăn, cần mượn tiền cho các khoản chi tiêu cá nhân, gia đình, hoặc nhóm người thường chơi bài bạc, cá độ...

Những người này lại ngại gặp ngân hàng vì thủ tục hoặc không đủ điều kiện nên sẵn sàng đưa mọi thông tin cá nhân của mình lên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo...

Tổng hợp các thông tin trên mạng có thể giúp các công cụ kỹ thuật "ngửi" được người dùng nào đang cần tiền nhưng khó vay mượn bạn bè, người thân quen. Đó là lúc các ứng dụng cho vay "đánh trúng tim đen" của khách hàng. Đó là nguồn cơn mà các app này vẫn đang vươn "vòi bạch tuộc" ngày càng dài, nhất là trong điều kiện kinh tế khó khăn và cận Tết như hiện nay.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Công an đồng loạt đột kích 9 điểm, bắt gần 200 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi tới 500%/năm

Văn Trực |

Đà Nẵng - Wang YunTao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người Việt đứng tên lập nhiều công ty với các ngành nghề kinh doanh khác nhau để cho vay nặng lãi qua app với lãi suất trên 500%/năm.

4 đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt giữ tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Theo thông tin từ Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 20.12.2023 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Củng cố hồ sơ xử lý thanh niên cho vay nặng lãi đến 365%/năm

NGUYÊN ANH |

Qua làm việc, Nhật đã thừa nhận cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao (1%/ngày, tương đương 365%/năm), vượt quá quy định của pháp luật.

Lý do loạt lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang liên tiếp bị bắt

Việt Bắc |

Chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp cựu Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hà Giang và nhiều cán bộ của cơ quan này bị khởi tố, bắt giam.

Đình chỉ hoạt động của Công ty Cellab sau phản ánh của Lao Động

BÙI THƠM |

Sau phản ánh của báo Lao Động về "Phòng khám Cellab mồi khách chữa bách bệnh bằng tiêm truyền tế bào gốc từ người", ngày 17.1 Sở Y tế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo. Theo đó, Sở Y tế đã có công văn số 26/TTr-KCB ngày 15.1 về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này và gửi UBND quận Hai Bà Trưng để thực hiện giám sát.

Luật Đất đai sửa đổi sẽ tác động tích cực phát triển kinh tế, bất động sản

NHÓM PV |

Ngày 18.1, Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 với đa số phiếu tán thành thông qua Luật Đất đai (sửa đổi). Các chuyên gia đánh giá đây là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước.

Hết năm 2023, Lilama 18 doanh thu nghìn tỉ đồng, nợ người lao động gần 82 tỉ đồng

Minh Ánh - Quang Dân |

Lũy kế hết năm 2023, Lilama 18 đưa về 1.329 tỉ đồng doanh thu. Thuyết minh báo cáo tài chính công ty cho biết, phần lớn doanh thu năm vừa qua đến từ các hợp đồng xây dựng. Ngoài ra, Lilama 18 còn nợ người lao động gần 82 tỉ đồng, nợ thuế nhà nước xấp xỉ 12 tỉ đồng.

Lâu đài nghìn tỉ của đại gia Lê Văn Tám - chủ doanh nghiệp vướng ồn ào 2.551 tỉ quỹ bình ổn xăng dầu

Tô Công |

Phú Thọ - Tọa lạc bên hồ công viên Văn Lang giữa TP Việt Trì, lâu đài đồ sộ của Công ty TNHH Hải Linh đang trong quá trình hoàn thiện. Đây là doanh nghiệp đang dính lùm xùm sử dụng sai mục đích 2.551 tỉ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Công an đồng loạt đột kích 9 điểm, bắt gần 200 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi tới 500%/năm

Văn Trực |

Đà Nẵng - Wang YunTao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người Việt đứng tên lập nhiều công ty với các ngành nghề kinh doanh khác nhau để cho vay nặng lãi qua app với lãi suất trên 500%/năm.

4 đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt giữ tại Quảng Ninh

Diệu Hoàng |

Theo thông tin từ Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 20.12.2023 đến nay, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Củng cố hồ sơ xử lý thanh niên cho vay nặng lãi đến 365%/năm

NGUYÊN ANH |

Qua làm việc, Nhật đã thừa nhận cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao (1%/ngày, tương đương 365%/năm), vượt quá quy định của pháp luật.