Bắt thêm vụ vận chuyển 2.000 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hôm nay (11.3), Công an Hà Tĩnh tiếp tục bắt giữ thêm một vụ vận chuyển 2.000 kit test không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc.

Theo đó, vào hồi 5h50 hôm nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện chị Nguyễn Thị Hiếu (28 tuổi, trú thôn 6, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đang vận chuyển 2.000 que test nhanh kháng nguyên COVID-19 mang nhãn hiệu Antigen Test Kit có xuất xứ từ Trung Quốc. Số kit test đó có trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chị Nguyễn Thị Hiếu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào hồi 10h ngày 10.3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại kho ký gửi hàng hóa Phú Quý ở thành phố Hà Tĩnh do chị Văn Thị Hải quản lý có chứa 500 que test nhanh kháng nguyên COVID-19 mang nhãn hiệu Antigen Test Kit có xuất xứ từ Trung Quốc và 264 chai nước rửa tay khô sát khuẩn do Công ty TNHH thương mại TH-NIA sản xuất.

Tại thời điểm kiểm tra, những người có liên quan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Trị giá hàng hóa này khoảng 50 triệu đồng. Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Những ngày trước đó, lực lượng chức năng Hà Tĩnh cũng đã bắt một số vụ vận chuyển kít test COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lạng Sơn: Thuê taxi ship 1.200 bộ kit test COVID-19 nhập lậu

An Trịnh |

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ vụ thuê xe taxi vận chuyển 1.200 bộ kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ.

TPHCM: Thu giữ hơn 70.000 bộ kit test và thuốc điều trị COVID-19 nhập lậu

Hương Sơn |

TPHCM - Hơn 70.000 bộ kit test và thuốc điều trị COVID-19 được nhập lậu từ Campuchia, tập kết tại TPHCM đã bị lực lượng công an bắt giữ và lập biên bản.

Khánh Hòa thu giữ hơn 3.000 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

Hữu Long |

Khánh Hòa - Lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 kit test COVID-19, cùng nhiều khẩu trang, cồn, găng tay không nguồn gốc tại TP.Nha Trang.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lạng Sơn: Thuê taxi ship 1.200 bộ kit test COVID-19 nhập lậu

An Trịnh |

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ vụ thuê xe taxi vận chuyển 1.200 bộ kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ.

TPHCM: Thu giữ hơn 70.000 bộ kit test và thuốc điều trị COVID-19 nhập lậu

Hương Sơn |

TPHCM - Hơn 70.000 bộ kit test và thuốc điều trị COVID-19 được nhập lậu từ Campuchia, tập kết tại TPHCM đã bị lực lượng công an bắt giữ và lập biên bản.

Khánh Hòa thu giữ hơn 3.000 kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc

Hữu Long |

Khánh Hòa - Lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 kit test COVID-19, cùng nhiều khẩu trang, cồn, găng tay không nguồn gốc tại TP.Nha Trang.