Thu giữ hàng trăm bộ kit test không rõ nguồn gốc xuất xứ

An Trịnh |

Lạng Sơn - Lực lượng công an thành phố vừa thu giữ lô kit test COVID-19 không rõ nguồn gốc tổng giá trị khoảng 25 triệu đồng.

Theo đó vào hồi 15h, ngày 2.3, Công an thành phố phát hiện xe mô tô BKS: 12P1-104.77 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 500 bộ kit test nhanh COVID-19, chủ hàng là Nông Đức Quyền (SN 1984, trú tại TP.Lạng Sơn) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tại cơ quan chức năng, Quyền đặt mua số hàng hóa trên với một người không quen biết qua mạng xã hội Zalo với giá 50.000đ/bộ, lô hàng có tổng trị giá 25 triệu đồng. Khi đang đi giao cho khách thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Test nhanh COVID-19 cho toàn bộ học sinh của lớp có F0: Khó thực hiện

Bích Hà |

Theo hướng dẫn quy trình xử trí khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 trong cơ sở giáo dục do Bộ Y tế vừa ban hành, khi lớp học có học sinh là F0, toàn bộ những em còn lại của lớp đó sẽ phải thực hiện test nhanh COVID-19. Các cơ sở giáo dục đang gặp khó khăn khi thực hiện quy định này.

Thứ trưởng Bộ Y tế lý giải vì sao vẫn phải đếm số ca mắc COVID-19 hằng ngày

Vương Trần |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, trước diễn biến chủng mới Omicron, việc thống kê F0 vẫn phải làm bình thường nhằm phục vụ công tác dự báo, dự đoán, nghiên cứu công tác phòng chống dịch.

Lạng Sơn: Buôn lậu hàng qua biên giới, 9 đối tượng bị khởi tố

An Trịnh |

Lạng Sơn - Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 9 đối tượng về hành vi buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Test nhanh COVID-19 cho toàn bộ học sinh của lớp có F0: Khó thực hiện

Bích Hà |

Theo hướng dẫn quy trình xử trí khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 trong cơ sở giáo dục do Bộ Y tế vừa ban hành, khi lớp học có học sinh là F0, toàn bộ những em còn lại của lớp đó sẽ phải thực hiện test nhanh COVID-19. Các cơ sở giáo dục đang gặp khó khăn khi thực hiện quy định này.

Thứ trưởng Bộ Y tế lý giải vì sao vẫn phải đếm số ca mắc COVID-19 hằng ngày

Vương Trần |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, trước diễn biến chủng mới Omicron, việc thống kê F0 vẫn phải làm bình thường nhằm phục vụ công tác dự báo, dự đoán, nghiên cứu công tác phòng chống dịch.

Lạng Sơn: Buôn lậu hàng qua biên giới, 9 đối tượng bị khởi tố

An Trịnh |

Lạng Sơn - Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố 9 đối tượng về hành vi buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.