Bắt thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 UBND xã ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 16.7, Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk thông tin đã phát hiện, bắt giữ Y Ju Niê (SN 1968, huyện Krông Pắk), Nay Yên (SN 1970, trú buôn Ea Klok) và Nay Tam (SN 1974) cùng trú xã Cư Pơng, huyện Krông Búk vì có liên quan đến vụ nổ súng tấn công trụ sở 2 UBND xã Ea Tiêu và EA Ktur, huyện Cư Kuin vào hôm 11.6.

Được biết, 3 người kể trên nằm trong số 6 đối tượng trực tiếp tham gia vụ tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin vào ngày 11.6 vừa qua và đang bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã đặc biệt về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Khi bị bắt giữ, các đối tượng đang lẩn trốn tại một khu rẫy vắng thuộc thôn 11, xã Ea Lê, huyện Ea Súp.

Các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực truy bắt 3 đối tượng còn lại trong vụ án gồm Y Khing Liêng (SN 1992, huyện Krông Bông); Nay Dương (SN 1968, huyện Krông Buk) và Y Hoăl Êban (SN 1970, huyện Cư Mgar) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Báo Lao Động đã liên tục phản ánh, khoảng 0 giờ 35 phút ngày 11.6, một nhóm đối tượng mang theo vũ khí tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin khiến 2 cán bộ xã, 4 cán bộ, chiến sĩ công an hi sinh, 3 người dân tử vong, 2 chiến sĩ công an bị thương.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hàng chục bị can về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ tấn công ở Đắk Lắk có chỉ đạo, tiếp tay của thế lực nước ngoài

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan vụ tấn công ở Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, đã bắt trên 90 đối tượng, truy nã đặc biệt 5 đối tượng.

Truy nã đặc biệt đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 UBND xã

BẢO TRUNG |

Ngày 1.7, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Bộ trưởng Tô Lâm thăm gia đình các liệt sĩ vụ nổ súng tấn công trụ sở xã

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 29.6, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh trong vụ nhóm đối tượng nổ súng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Thêm 6 vị trí cấp tướng và lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu trong công an

PHẠM ĐÔNG |

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong công an nhân dân, trong đó 1 Thượng tướng và 5 Thiếu tướng.

Bão số 1 mạnh lên, Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng, dự kiến sơ tán gần 30.000 người

MINH HÀ - BẮC HÀ |

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân khi bão số 1 đổ bộ vào đất liền, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Ninh Bình dự kiến sơ tán khoảng 29.887 người.

9.600 khách du lịch đang lưu trú tại đảo Cát Bà (Hải Phòng) trước giờ bão đổ bộ

Mai Dung |

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Hải Phòng, tính đến 6h ngày 17.7, còn khoảng 9.600 khách du lịch đang lưu trú tại đảo Cát Bà.

Phiên toà vụ chuyến bay giải cứu tạm dừng trước khi VKS luận tội

Việt Dũng |

Hà Nội - 8h hôm nay (17.7), theo thông báo trước đó, Viện KSND Hà Nội sẽ công bố bản luận tội, đề nghị mức án với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu.

Dấu thời gian trên quần thể Cây di sản trăm tuổi ở Côn Đảo

Lục Tùng |

Những quần thể Cây di sản tại Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ lưu dấu thời gian, mà còn là chứng tích lịch sử hào hùng của tinh thần ái quốc.

Vụ tấn công ở Đắk Lắk có chỉ đạo, tiếp tay của thế lực nước ngoài

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan vụ tấn công ở Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, đã bắt trên 90 đối tượng, truy nã đặc biệt 5 đối tượng.

Truy nã đặc biệt đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 UBND xã

BẢO TRUNG |

Ngày 1.7, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Bộ trưởng Tô Lâm thăm gia đình các liệt sĩ vụ nổ súng tấn công trụ sở xã

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 29.6, Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh trong vụ nhóm đối tượng nổ súng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.