Bắt quả tang nhóm đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu

BẢO TRUNG |

Tại thời điểm bị bắt quả tang, Luận đang điều khiển xe ô tô 16 chỗ ngồi chở Yên và Hưng. Trên xe vận chuyển tổng cộng 18.080 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hoá.

Ngày 4.4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Yên (SN 1985, TP. Buôn Ma Thuột); Trần Văn Luận (SN 1979, huyện Krông Bông) và Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, huyện Krông Ana) trong đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn.

Qua quá trình trinh sát, theo dõi, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 0h ngày 22.3, tại đường liên xã thuộc địa bàn thôn 6, xã Ea Khăl (huyện Ea H’leo), lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng trên có hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu JET.

Tại thời điểm bị bắt quả tang, Luận đang điều khiển xe ô tô 16 chỗ ngồi chở Yên và Hưng. Trên xe vận chuyển tổng cộng 18.080 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hoá.

Các đối tượng khai nhận, sử dụng chiếc xe ô tô trên đi từ tỉnh Đắk Lắk đến Gia Lai mua thuốc lá điếu nhãn hiệu JET của một người đàn ông tên là Trường (chưa rõ nhân thân lai lịch).

Yên trực tiếp giao dịch mua qua số điện thoại SIM rác rồi vận chuyển về Đắk Lắk để bán lại kiếm lời. Ngoài tang vật thuốc lá lậu, lực lượng chức năng còn thu giữ được một biển số xe giả được cất giấu trên xe.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Bắt đoàn xe chở hàng ngàn bao thuốc lá nhập lậu

Vũ Tiến |

Ngày 22.3, Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt đoàn xe môtô vận chuyển hàng ngàn bao thuốc lá nhập lậu.

Đâm chết cha vì không cho hút thuốc lá, con trai lãnh 12 năm tù

Hoàn Nhân |

Dùng dao đâm chết cha vì nhậu say về xin thuốc lá hút nhưng cha không cho, con trai bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 12 năm tù.

Ngư phủ đâm chết người chỉ vì... gói thuốc lá

NGUYÊN ANH |

Hỏi bạn ngư phủ cùng tàu có thấy gói thuốc lá của mình ở đâu không, không nhận được câu trả lời mà bị phản ứng ngược, Nguyễn Minh Toàn đã cầm dao đâm chết người.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

An Giang: Bắt đoàn xe chở hàng ngàn bao thuốc lá nhập lậu

Vũ Tiến |

Ngày 22.3, Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt đoàn xe môtô vận chuyển hàng ngàn bao thuốc lá nhập lậu.

Đâm chết cha vì không cho hút thuốc lá, con trai lãnh 12 năm tù

Hoàn Nhân |

Dùng dao đâm chết cha vì nhậu say về xin thuốc lá hút nhưng cha không cho, con trai bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 12 năm tù.

Ngư phủ đâm chết người chỉ vì... gói thuốc lá

NGUYÊN ANH |

Hỏi bạn ngư phủ cùng tàu có thấy gói thuốc lá của mình ở đâu không, không nhận được câu trả lời mà bị phản ứng ngược, Nguyễn Minh Toàn đã cầm dao đâm chết người.