Buôn bán hơn 1.000 bao thuốc lá nhập lậu, bị xử phạt 60 triệu đồng

Lưu Hoàng |

Một cá nhân ở TP.Bảo Lộc. Lâm Đồng bị phát hiện buôn bán 1.180 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Xuân Lượng, trú xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng, 60 triệu đồng về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Trước đó, ông Lượng bị cơ quan chức năng phát hiện buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu (số lượng 1.180 bao thuốc lá điếu).

Ngoài bị xử phạt tiền, ông Lượng bị buộc phải tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá nhập lậu ở trên.

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt, nếu ông Lượng không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì phải nộp thêm 0,05 trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Ông Lượng có quyền khiếu nại quyết định xử phạt của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Lưu Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Gần 700 kg mực đông lạnh bốc mùi nhập lậu bị bắt tại Móng Cái

Trần Ngọc Duy |

Gần 700 kg mực đông lạnh đã phân huỷ, nhập lậu đang vận chuyển từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hải Phòng bị lực lượng Cục Quản lý thị trường và Cảnh sát giao thông Quảng Ninh phát hiện, ngăn chăn.

Quản lý sớm để giảm gánh nặng xử lý thuốc lá thế hệ mới nhập lậu

Minh Khánh |

Thuốc lá thế hệ mới bao gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng (thuốc lá nung nóng) chưa chính thức được bán thương mại tại Việt Nam nhưng đã bày bán tràn lan trên thị trường chợ đen. Tình trạng này khiến gánh nặng của các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vấn đề liên quan ngày càng tăng lên.

Nghệ An: Phát hiện khối lượng lớn đồ chơi trẻ em nhập lậu

Tuấn Quỳnh |

Ngày 21.1, Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu kiểm tra, phát hiện lượng lớn đồ chơi trẻ em nhập lậu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Quảng Ninh: Gần 700 kg mực đông lạnh bốc mùi nhập lậu bị bắt tại Móng Cái

Trần Ngọc Duy |

Gần 700 kg mực đông lạnh đã phân huỷ, nhập lậu đang vận chuyển từ Móng Cái (Quảng Ninh) về Hải Phòng bị lực lượng Cục Quản lý thị trường và Cảnh sát giao thông Quảng Ninh phát hiện, ngăn chăn.

Quản lý sớm để giảm gánh nặng xử lý thuốc lá thế hệ mới nhập lậu

Minh Khánh |

Thuốc lá thế hệ mới bao gồm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng (thuốc lá nung nóng) chưa chính thức được bán thương mại tại Việt Nam nhưng đã bày bán tràn lan trên thị trường chợ đen. Tình trạng này khiến gánh nặng của các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vấn đề liên quan ngày càng tăng lên.

Nghệ An: Phát hiện khối lượng lớn đồ chơi trẻ em nhập lậu

Tuấn Quỳnh |

Ngày 21.1, Cục Quản lý thị trường Nghệ An phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Diễn Châu kiểm tra, phát hiện lượng lớn đồ chơi trẻ em nhập lậu.