Bắt quả tang 2 chủ quán U50 và U40 bán dâm tại quán cà phê giải khát

MINH CHÂU |

Đồng Nai - Làm việc với cơ quan công an, chị S.M.N (44 tuổi) và chị N.T.H.D (32 tuổi) thừa nhận vừa là chủ quán cà phê kiêm hành nghề mại dâm. Khi có khách đến quán uống nước thì N và D chào mời khách mua dâm với giá 300.000 đồng/lượt.

Ngày 9.11, Công an TP.Biên Hoà tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định các cơ sở lợi dụng việc kinh doanh “quán cafe giải khát” để hoạt động mại dâm, kích dục trái phép.

Theo đó, Công an phường Tân Biên, TP.Biên Hoà đồng loạt tổ chức kiểm tra hành chính quán cà phê “Ngọc Thảo” do S.M.N (44 tuổi, ngụ Ninh Bình) làm chủ cùng quán cà phê “Mai Cua” do N.T.H.D (32 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) làm chủ và phát hiện, bắt quả tang 2 chủ quán đang bán dâm cho khách ngay tại quán. 

Làm việc với cơ quan công an, N và D thừa nhận, bản thân là chủ quán cà phê kiêm hành nghề gái mại dâm. Khi có khách đến uống nước, N và D sẽ chào mời khách mua dâm với giá khoảng 300.000 đồng/lượt. Sau khi đồng ý, các đối tượng sẽ đưa “khách hàng” của mình vào bên trong một căn phòng đã được bố trí sẵn chăn, nệm để thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Công an phường Tân Biên cũng tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ “Sông Lam II” và phát phát hiện, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. 

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai đã có hơn 26.500 trẻ em từ 15 - 17 tuổi được tiêm vaccine mũi 1

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 8.11, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế cho biết, đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi với tổng số hơn 26.500 liều tiêm mũi 1.

Đồng Nai áp dụng cách ly F0 tại nhà trên phạm vi toàn tỉnh

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đối tượng F0 được cách ly tại nhà là những người có xét nghiệm PCR hoặc test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhưng ở mức độ nhẹ.

Đồng Nai công bố kế hoạch tiêm vaccine cho 300.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong tháng 11 và tháng 12, tỉnh Đồng Nai sẽ tiêm 600.000 liều vaccine Pfizer mũi 1 và mũi 2 cho toàn bộ 300.000 trẻ em từ 12 tuổi - 17 tuổi trên địa bàn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đồng Nai đã có hơn 26.500 trẻ em từ 15 - 17 tuổi được tiêm vaccine mũi 1

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 8.11, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế cho biết, đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi với tổng số hơn 26.500 liều tiêm mũi 1.

Đồng Nai áp dụng cách ly F0 tại nhà trên phạm vi toàn tỉnh

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Đối tượng F0 được cách ly tại nhà là những người có xét nghiệm PCR hoặc test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 nhưng không có triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhưng ở mức độ nhẹ.

Đồng Nai công bố kế hoạch tiêm vaccine cho 300.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong tháng 11 và tháng 12, tỉnh Đồng Nai sẽ tiêm 600.000 liều vaccine Pfizer mũi 1 và mũi 2 cho toàn bộ 300.000 trẻ em từ 12 tuổi - 17 tuổi trên địa bàn.