Bắt ổ nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Một nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, với giá trị hơn 10 tỉ đồng vừa bị lực lượng Công an Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hóa vừa triệt phá thành công ổ nhóm chuyên sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng bảo vệ sức khoẻ là hàng giả, bắt giữ 4 đối tượng, thu hơn 4.000 thùng thuốc là thực phẩm chức năng giả, với hơn 60.000 sản phẩm và hàng nghìn vỏ bao bì giả, có tổng giá trị khoảng hơn 10 tỉ đồng.

Nhóm đối tượng cùng số hàng giả bị phát hiện bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Nhóm đối tượng cùng số hàng giả bị phát hiện bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP. Thanh Hóa phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng trao đổi, mua bán hàng hóa là các loại thực phẩm chức năng của một số nhãn hàng có thương hiệu.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, Công an TP. Thanh Hóa đã nhanh chóng tổ chức xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch các đối tượng có liên quan, xác định rõ địa điểm, quy luật hoạt động của các đối tượng để có biện pháp đấu tranh.

Tiếp đến, Công an TP. Thanh Hóa đã tiến hành phá án, tổ chức khám xét đồng loạt tại 10 địa điểm là nhà máy sản xuất, kho chứa cất hàng hóa nhà và xưởng in bao bì sản phẩm trên các địa bàn: TP. Thanh Hóa, TP. Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) và huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội).

Qua khám xét đã thu giữ hơn 4.000 thùng hàng thuốc là thực phẩm chức năng, với hơn 100 mã hàng, hơn 60.000 sản phẩm và hàng nghìn vỏ bao bì giả, với tổng tiền hàng hóa ước tính hơn 10 tỉ đồng.

Cùng với đó, Công an TP. Thanh Hóa ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Lê Quý Đôn (36 tuổi, trú tại phường Đông Cương,TP. Thanh Hóa), là Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Quốc tế Goldwin; Hoàng Thị Nga (42 tuổi, trú tại số 15, ngõ 42 đường Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội); Vũ Huy Hải (34 tuổi, trú tại thôn Trung Dương, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội); Lương Trọng Phúc (36 tuổi, trú tại 71 Trịnh Thế Lợi, phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Do nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng tìm mua các thực phẩm bảo vệ sức khoẻ như: Thực phẩm giảm cân, thực phẩm bổ não, thực phẩm làm đẹp dành cho phụ nữ, thực phẩm bổ mắt dành cho trẻ em, sữa uống dành cho người già… nên các đối tượng đã đứng ra thành lập các nhà máy sản xuất, gia công các loại thực phẩm chức năng giả để bán ra thị trường nhằm trục lợi.

Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Dẹp ẩn họa hàng giả, hàng nhái trên TikTok Shop

Khánh An |

Theo chuyên gia, các cơ quan quản lý cần siết chặt nội dung; xóa, chặn những nội dung câu view nhảm nhí trên TikTok và đặc biệt cần có biện pháp mạnh chặn hàng giả, nhái trên nền tảng TikTok Shop...

Dẹp bỏ hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử

THU GIANG |

Hiện sàn thương mại điện tử là một trong những kênh bán hàng chủ lực của nhiều doanh nghiệp và cũng là lựa chọn ưa thích của khách hàng. Thế nhưng, tại đây trong thời gian vừa qua, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn chưa được dẹp bỏ, ngược lại còn ngang nhiên bán công khai.

Rao bán hàng giả trên mạng, chủ shop bị phạt hơn 40 triệu đồng

THANH TUẤN |

Ngày 28.7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy 572 sản phẩm, hàng giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

"Ngồi tựa mạn thuyền" remix nhạc sàn và những tranh cãi về xâm lăng văn hóa

Mi Lan |

Bản remix bài dân ca quan họ “Ngồi tựa mạn thuyền” sau khi lên sóng trong chương trình “Giai điệu kết nối” đã được chia sẻ rầm rộ và kéo theo muôn chiều tranh cãi.

Nghị định đột phá, gỡ vướng trong thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lệ Hà |

Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP với các quy định mang tính đột phá, gỡ được nhiều vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

Bản tin công đoàn: Cải cách tiền lương và lương hưu từ ngày 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Cải cách tiền lương và lương hưu từ ngày 1.7.2024; Đề xuất cho rút 50% bảo hiểm xã hội một lần; Công nhân lớn tuổi với nỗi lo sa thải,...

Tiến độ thi công Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau ngày khởi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đã khẩn trương phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Công an xác định bản chất vụ việc của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp khác Ngọc Trinh

ĐÔNG DU |

Tối 25.10, Công an TP Thủ Đức, TPHCM cho biết, việc anh em nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chạy xe máy chồng đầu không có dấu hiệu phạm tội, bản chất khác với vụ của người mẫu Ngọc Trinh.

Dẹp ẩn họa hàng giả, hàng nhái trên TikTok Shop

Khánh An |

Theo chuyên gia, các cơ quan quản lý cần siết chặt nội dung; xóa, chặn những nội dung câu view nhảm nhí trên TikTok và đặc biệt cần có biện pháp mạnh chặn hàng giả, nhái trên nền tảng TikTok Shop...

Dẹp bỏ hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử

THU GIANG |

Hiện sàn thương mại điện tử là một trong những kênh bán hàng chủ lực của nhiều doanh nghiệp và cũng là lựa chọn ưa thích của khách hàng. Thế nhưng, tại đây trong thời gian vừa qua, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn chưa được dẹp bỏ, ngược lại còn ngang nhiên bán công khai.

Rao bán hàng giả trên mạng, chủ shop bị phạt hơn 40 triệu đồng

THANH TUẤN |

Ngày 28.7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy 572 sản phẩm, hàng giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.