Bắt nữ giám đốc trong vụ chiếm đoạt 16 tỉ của nhiều nhà đầu tư

Quang Việt |

Nguyễn Thị Lệ Nhi - Giám đốc công ty TNHH TMDV Queenlad cùng nhóm bị can bị cáo buộc đưa ra mức lợi nhuận “khủng” lên đến 14%/tháng để chiếm đoạt hơn 683.000 USD của nhiều người.

Chiều 31.10, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá đường dây kêu gọi ủy thác đầu tư vào sàn FVP Trade nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trước đó, qua nắm tình hình, đại úy Đặng Sỹ Thuyết (cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Quảng Bình) phát hiện hoạt động kêu gọi đầu tư vào sàn FVP Trade của một số cá nhân trên địa bàn.

Sau khi xác định đây là hoạt động kêu gọi ủy thác đầu tư tiền ảo trái pháp luật có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao lập chuyên án đấu tranh.

Cuối tháng 7, ban chuyên án làm rõ nhóm nghi phạm cùng trú tỉnh Quảng Bình, gồm: Nguyễn Thị Hằng (33 tuổi), Nguyễn Thị Tâm (38 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (23 tuổi), Phan Thị Thanh Tâm (19 tuổi), Nguyễn Thị Lệ Nhi và Trần Thị Hà (cùng 29 tuổi).

Trong số này, Nguyễn Thị Lệ Nhi bị cáo buộc điều hành văn phòng FVP Trade Quảng Bình. Khi khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 99 giấy nộp tiền mặt, nhiều sổ tay, điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng FVP Trade.

Theo cơ quan chức năng, lợi dụng sự kém hiểu biết về công nghệ, về thị trường chứng khoán và hám lợi của nhiều người, nhóm nghi phạm đã kêu gọi hàng trăm người nộp tiền đầu tư.

Ngoài cam kết đưa ra mức lợi nhuận “khủng” lên đến 14%/tháng, các nghi phạm còn tung quảng cáo như sàn FVP Trade được cấp giấy phép ASIC của Australia, FCA của Anh.

Đường dây trên hoạt động chặt chẽ, kín đáo và có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Địa điểm hoạt động đặt biển hiệu Công ty TNHH TMDV Queenland nhằm che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra cũng cho thấy các nghi phạm trả tiền hoa hồng đều đặn, có hoa hồng cho người giới thiệu nên số lượng người dân đầu tư nhiều. Có những nạn nhân không biết mình bị “lùa gà”, mà còn vận động, kêu gọi, giới thiệu cho nhiều người khác tham gia.

Công an Quảng Bình bước đầu xác định hệ thống FVP Trade tại địa phương này có 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật. Với những thủ đoạn trên, nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền 683.500 USD (đồng tiền quy định trên hệ thống, tương đương hơn 16 tỉ đồng).

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lệ Nhi về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

5 người còn lại tiếp tục bị điều tra vai trò liên quan đến vụ án.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Nguyên cán bộ địa chính lừa đảo chiếm đoạt tiền đầu tư bất động sản

QUANG HIỂN |

NGHỆ AN - Dùng vỏ bọc là thạc sĩ và cán bộ địa chính khá giả, Trần Văn Giang chủ động liên hệ và tiếp cận nhiều nạn nhân huy động tiền để đầu tư bất động sản rồi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Nhóm tội phạm phát tán hàng chục nghìn tin nhắn, chiếm đoạt hàng trăm tỉ

Việt Dũng |

Theo thống kê, nhóm lừa đảo giả các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam, phát tán hàng chục nghìn tin nhắn rồi chiếm đoạt tài sản.

Chủ tiệm điện thoại chiếm đoạt gần 9 tỉ với chiêu mua hàng miễn thuế

Quang Việt |

Bắc Giang - Nguyễn Đức Phiến nói dối có chương trình ưu đã mua hàng miễn thuế rồi nhận gần 9 tỉ đồng của người đàn ông 31 tuổi và chiếm đoạt.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nguyên cán bộ địa chính lừa đảo chiếm đoạt tiền đầu tư bất động sản

QUANG HIỂN |

NGHỆ AN - Dùng vỏ bọc là thạc sĩ và cán bộ địa chính khá giả, Trần Văn Giang chủ động liên hệ và tiếp cận nhiều nạn nhân huy động tiền để đầu tư bất động sản rồi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Nhóm tội phạm phát tán hàng chục nghìn tin nhắn, chiếm đoạt hàng trăm tỉ

Việt Dũng |

Theo thống kê, nhóm lừa đảo giả các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam, phát tán hàng chục nghìn tin nhắn rồi chiếm đoạt tài sản.

Chủ tiệm điện thoại chiếm đoạt gần 9 tỉ với chiêu mua hàng miễn thuế

Quang Việt |

Bắc Giang - Nguyễn Đức Phiến nói dối có chương trình ưu đã mua hàng miễn thuế rồi nhận gần 9 tỉ đồng của người đàn ông 31 tuổi và chiếm đoạt.