Bắt người phụ nữ nghi vận chuyển gần 1 tạ thuốc nổ

PHÚC ĐẠT |

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an TP. Huế phát hiện bà Phạm Thị Thu (SN 1963, trú phường Thuỷ Xuân, TP.  Huế) nghi vấn tàng trữ trái phép một lượng lớn thuốc nổ.

Trước đó, khoảng 6h15 ngày 15.4, trước số nhà 189 đường Bùi Thị Xuân (phường Đúc, TP. Huế), Tổ công tác của Công an thành phố yêu cầu lái xe ô tô BKS 43A 260.33 đang di chuyển hướng từ đường Bùi Thị Xuân về ga Huế dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe 43A 260.33 có 2 bao tải chứa chất nghi là thuốc nổ có trọng lượng là 74kg. Lái xe là ông Hoàng Thoại Linh (SN 1974, trú TP. Huế) chở trên xe là bà Phạm Thị Thu chủ lô hàng 2 bao tải nghi vấn là thuốc nổ nói trên.

Được biết, bà Thu từng đã có 1 tiền án về tội buôn bán thuốc nổ, bị xử phạt 3 năm tù giam, hết thời hạn thi hành án phạt năm 2015.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Có thể cử 2 người làm thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được không?

đặng nụ |

Bạn đọc có email tranhungx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi mới thành lập nên chưa tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lần nào. Sắp đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng công ty tôi chưa rõ về thể thức bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu khi tiến hành họp. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu khi họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành như thế nào và có thể cử 2 người làm thư ký cuộc họp được không?

Phục hồi điều tra vụ "Cố ý gây thương tích" liên quan Nguyễn Xuân Đường

Nhóm PV |

Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định phục hồi điều tra vụ Cố ý gây thương tích xảy ra năm 2014 liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (đã bị Công an TP.Thái Bình đình chỉ vụ án năm 2015), khiến nạn nhân tổn hại 15% sức khỏe.

Bắt 2 nghi can vụ dùng dao, súng đe doạ cướp tài sản hơn 200 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

2 đối tượng cầm theo một khẩu súng ngắn và một con dao đột nhập vào nhà dân, sau đó khống chế các thành viên trong gia đình cướp nhiều tài sản trị giá 200 triệu đồng.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Có thể cử 2 người làm thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được không?

đặng nụ |

Bạn đọc có email tranhungx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi mới thành lập nên chưa tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lần nào. Sắp đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng công ty tôi chưa rõ về thể thức bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu khi tiến hành họp. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu khi họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành như thế nào và có thể cử 2 người làm thư ký cuộc họp được không?

Phục hồi điều tra vụ "Cố ý gây thương tích" liên quan Nguyễn Xuân Đường

Nhóm PV |

Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định phục hồi điều tra vụ Cố ý gây thương tích xảy ra năm 2014 liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (đã bị Công an TP.Thái Bình đình chỉ vụ án năm 2015), khiến nạn nhân tổn hại 15% sức khỏe.

Bắt 2 nghi can vụ dùng dao, súng đe doạ cướp tài sản hơn 200 triệu đồng

HÀ ANH CHIẾN |

2 đối tượng cầm theo một khẩu súng ngắn và một con dao đột nhập vào nhà dân, sau đó khống chế các thành viên trong gia đình cướp nhiều tài sản trị giá 200 triệu đồng.