Bắt giữ hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Tiến hành kiểm tra chiếc xe ôtô, lực lượng chức năng Thanh Hóa đã phát hiện hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 30.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh bắt giữ lô hàng gồm hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng bắt giữ số rượu lậu. Ảnh: CATH
Lực lượng chức năng bắt giữ số rượu lậu. Ảnh: CATH

Cụ thể trước đó, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường cơ động, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành bắt giữ 150 chai rượu (nhãn hiệu Chivas 25 và Tequilo Jose Cuervo) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Toàn bộ số rượu ngoại nhập lậu này được vận chuyển trên xe ôtô mang BKS 29H-75.854, do Nguyễn Văn Hiên (36 tuổi, trú tại xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hiên không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của lô hàng trên. Theo tài xế, lô hàng này được vận chuyển từ tỉnh Quảng Trị ra Hà Nội để tiêu thụ, khi đến địa phận Thanh Hóa thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ lô hàng, để xử lý theo quy định.

MINH HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt số lượng lớn rượu ngoại, giầy dép… không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

AN GIANG - Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang bắt số lượng lớn rượu ngoại, giầy dép... không rõ nguồn gốc.

Khuyến mại rượu, bia không đúng luật bị xử phạt thế nào?

thu phương |

Xin hỏi, hành vi vi phạm các quy định về khuyến mại rượu, bia bị xử phạt hành chính như thế nào? Bạn đọc có email ThanhtuanXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Thanh Hóa: Bắt giữ hơn 400 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

QUÁCH DU |

THANH HOÁ - Kiểm tra chiếc xe tải, lực lượng CSGT Thanh Hóa đã phát hiện, trên xe đang vận chuyển hơn 400 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bắt số lượng lớn rượu ngoại, giầy dép… không rõ nguồn gốc

Vũ Tiến |

AN GIANG - Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang bắt số lượng lớn rượu ngoại, giầy dép... không rõ nguồn gốc.

Khuyến mại rượu, bia không đúng luật bị xử phạt thế nào?

thu phương |

Xin hỏi, hành vi vi phạm các quy định về khuyến mại rượu, bia bị xử phạt hành chính như thế nào? Bạn đọc có email ThanhtuanXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Thanh Hóa: Bắt giữ hơn 400 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

QUÁCH DU |

THANH HOÁ - Kiểm tra chiếc xe tải, lực lượng CSGT Thanh Hóa đã phát hiện, trên xe đang vận chuyển hơn 400 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc, xuất xứ.