Bắt giữ 4 đối tượng nhận 400 triệu đồng chạy án cho con bạc ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để làm rõ về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 19.6, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã triệt phá đường dây số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch hơn 500 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng đã bắt giữ hơn 20 đối tượng, trong đó có Nguyễn Thị Hoàng Oanh (27 tuổi, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột).

Ngày 6.8, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã triệu tập Oanh lên làm việc để xử lý về hành vi đánh bạc.

Oanh khai nhận vì lo sợ bị công an bắt nên trước đó đã liên hệ đặt vấn đề và đưa 400 triệu đồng cho một người tên Thảo để chạy án.

Ngay sau đó, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây chạy án gồm: Nguyễn Thị Vy Thảo (43 tuổi), Đỗ Văn Tân (41 tuổi), Đỗ Thị Thu Hiền (43 tuổi) và Huỳnh Thị Tuyết Mai (52 tuổi), tất cả cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk.

Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận đã nhận của Oanh 400 triệu đồng để chạy án. Sau đó, Thảo chuyển cho Tân 330 triệu đồng, giữ lại 70 triệu đồng.

Tân giữ lại 50 triệu đồng, chuyển 280 triệu đồng cho Hiền. Hiền tiếp tục chuyển 220 triệu đồng cho Mai và giữ lại 60 triệu đồng.

Ngoài khởi tố 4 bị can về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cơ quan công an cũng đã khởi tố Oanh về hành vi "đánh bạc".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk phát hiện nhiều em nhỏ nhiễm COVID-19 sau khi dự tiệc sinh nhật

BẢO TRUNG |

Chiều 10.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk, vừa ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên con số 446. Trong đó, có chùm 16 ca bệnh, bao gồm cả trẻ em, tại thôn 7 (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) và vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Doanh nghiệp ở Đắk Lắk chật vật khi giải quyết thủ tục hành chính mùa dịch

BẢO TRUNG |

Trong mùa dịch COVID-19, người dân lẫn doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk hiện gặp khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong bối cảnh TP.Buôn Ma Thuột đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Đắk Lắk chuẩn bị đón 500 công dân TP.HCM trở về quê nhà

BẢO TRUNG |

Trong sáng ngày 10.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị đầy đủ nhân sự, vật tư y tế để đón gần 500 công dân từ TP.HCM trở về quê nhà vào chiều tối nay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đắk Lắk phát hiện nhiều em nhỏ nhiễm COVID-19 sau khi dự tiệc sinh nhật

BẢO TRUNG |

Chiều 10.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk, vừa ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên con số 446. Trong đó, có chùm 16 ca bệnh, bao gồm cả trẻ em, tại thôn 7 (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) và vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Doanh nghiệp ở Đắk Lắk chật vật khi giải quyết thủ tục hành chính mùa dịch

BẢO TRUNG |

Trong mùa dịch COVID-19, người dân lẫn doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk hiện gặp khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong bối cảnh TP.Buôn Ma Thuột đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Đắk Lắk chuẩn bị đón 500 công dân TP.HCM trở về quê nhà

BẢO TRUNG |

Trong sáng ngày 10.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị đầy đủ nhân sự, vật tư y tế để đón gần 500 công dân từ TP.HCM trở về quê nhà vào chiều tối nay.