Đắk Lắk phát hiện nhiều em nhỏ nhiễm COVID-19 sau khi dự tiệc sinh nhật

BẢO TRUNG |

Chiều 10.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk, vừa ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên con số 446. Trong đó, có chùm 16 ca bệnh, bao gồm cả trẻ em, tại thôn 7 (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) và vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Theo đó, Trung tâm Y tế huyện Krông Pắk ghi nhận nhiều trường hợp có kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn 7, xã Vụ Bổn. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra và giám sát.

Đến ngày 10.8, xét nghiệm Realtime PCR do Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xác định có 16 trường hợp tại thôn 7, xã Vụ Bổn dương tính với SARS-CoV-2 (trong đó có 8 trẻ em).

Hiện tại, các bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

Trước đó, tối 5.8, một gia đình tại khu vực trên tổ chức sinh nhật cho con với hơn 20 người tham dự. Đa phần những cháu nhỏ nhiễm COVID-19 vừa được xác định có tham dự buổi sinh nhật này.

Hiện, cơ quan chức năng chưa xác định được nguồn lây nhiễm của chùm ca bệnh và đang tiếp tục truy vết.

Trước đó, tại thôn 6, xã Vụ Bổn (gần với thôn 7) cũng ghi nhận 3 ca bệnh là người trong một nhà (có người đi lao động ở Bình Dương trở về - PV)

Nhằm truy vết triệt để các trường hợp liên quan, UBND huyện Krông Pắk đã lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho hơn 800 người dân thôn 6 và 7, xã Vụ Bổn.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp ở Đắk Lắk chật vật khi giải quyết thủ tục hành chính mùa dịch

BẢO TRUNG |

Trong mùa dịch COVID-19, người dân lẫn doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk hiện gặp khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong bối cảnh TP.Buôn Ma Thuột đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Đắk Lắk chuẩn bị đón 500 công dân TP.HCM trở về quê nhà

BẢO TRUNG |

Trong sáng ngày 10.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị đầy đủ nhân sự, vật tư y tế để đón gần 500 công dân từ TP.HCM trở về quê nhà vào chiều tối nay.

Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp nông dân

Phan Tuấn |

Tỉnh Đắk Lắk có 70% dân số sinh sống bằng nghề nông. Do dịch COVID-19 nên nhiều nông sản nổi tiếng như hạt điều, cà phê, hồ tiêu... đang bị tiêu thụ chậm. Đặc biệt, khoảng 143.000 tấn sầu riêng, bơ... đang bước vào vụ thu hoạch cần nhanh chóng giải quyết đầu ra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Doanh nghiệp ở Đắk Lắk chật vật khi giải quyết thủ tục hành chính mùa dịch

BẢO TRUNG |

Trong mùa dịch COVID-19, người dân lẫn doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk hiện gặp khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong bối cảnh TP.Buôn Ma Thuột đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Đắk Lắk chuẩn bị đón 500 công dân TP.HCM trở về quê nhà

BẢO TRUNG |

Trong sáng ngày 10.8, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị đầy đủ nhân sự, vật tư y tế để đón gần 500 công dân từ TP.HCM trở về quê nhà vào chiều tối nay.

Đắk Lắk kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp nông dân

Phan Tuấn |

Tỉnh Đắk Lắk có 70% dân số sinh sống bằng nghề nông. Do dịch COVID-19 nên nhiều nông sản nổi tiếng như hạt điều, cà phê, hồ tiêu... đang bị tiêu thụ chậm. Đặc biệt, khoảng 143.000 tấn sầu riêng, bơ... đang bước vào vụ thu hoạch cần nhanh chóng giải quyết đầu ra.