Bắt giam 2 cán bộ phòng giáo dục tham ô 26,5 tỉ tiền hỗ trợ của học sinh

C.N |

2 cán bộ thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Sìn Hồ (Lai Châu) nhiều lần rút với tổng số tiền hơn 26,5 tỉ đồng của cơ quan từ các mục: Chi phí học tập, chi phí thường xuyên, hỗ trợ chính sách cho học sinh dân tộc ít người.

Ngày 12.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa khởi tố vụ án và bắt tạm giam 2 bị can là Nguyễn Thị Minh Liễu (kế toán trưởng) và Trần Thị Huệ (thủ quỹ) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ về tội Tham ô tiền hỗ trợ chính sách cho học sinh dân tộc ít người.

Cụ thể, Nguyễn Thị Minh Liễu (sinh năm 1973) và Trần Thị Huệ (sinh năm 1972), đều trú tại Khu 2, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) cùng bị bắt tạm giam từ ngày 15.10.

Được biết, Nguyễn Thị Minh Liễu là kế toán trưởng, Trần Thị Huệ là thủ quỹ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ. Số tiền mà các đối tượng tham ô tính từ năm 2017 đến tháng 5.2019 là trên 26,5 tỉ đồng và được sử dụng để chi tiêu cá nhân. Nguồn tiền các đối tượng tham ô là tiền chế độ chính sách dành cho học sinh nghèo, tiền chi thường xuyên của đơn vị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cũng mở rộng điều tra xác minh xem có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và các dấu hiệu vi phạm khác đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Dàn cựu lãnh đạo Vinashin tham ô 105 tỉ đồng lãi ngoài chống án

Việt Dũng |

Nguyên Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin, mong cấp phúc thẩm xem xét về mức án, bồi thường.

Khởi tố kế toán trường học ở Thái Bình giả mạo chữ ký, tham ô tài sản

KHÁNH LINH |

Lợi dụng chức vụ là kế toán, Nguyễn Xuân Tiếm nhiều lần giả mạo chữ ký của Hiệu trưởng, kê khống hóa đơn, các nội dung chi... để làm giấy rút dự toán ngân sách.

Tham ô hơn 1,3 tỉ đồng, cựu kế toán trạm BOT T1 hầu tòa

BẢO TRUNG |

Sau khi nhận hơn 1,3 tỉ đồng từ các nhân viên bán vé và tiền quỹ hoạt động của trạm BOT T1 (Cần Thơ) nhưng kế toán Huy đã không giao nộp mà dùng vào việc riêng...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dàn cựu lãnh đạo Vinashin tham ô 105 tỉ đồng lãi ngoài chống án

Việt Dũng |

Nguyên Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin, mong cấp phúc thẩm xem xét về mức án, bồi thường.

Khởi tố kế toán trường học ở Thái Bình giả mạo chữ ký, tham ô tài sản

KHÁNH LINH |

Lợi dụng chức vụ là kế toán, Nguyễn Xuân Tiếm nhiều lần giả mạo chữ ký của Hiệu trưởng, kê khống hóa đơn, các nội dung chi... để làm giấy rút dự toán ngân sách.

Tham ô hơn 1,3 tỉ đồng, cựu kế toán trạm BOT T1 hầu tòa

BẢO TRUNG |

Sau khi nhận hơn 1,3 tỉ đồng từ các nhân viên bán vé và tiền quỹ hoạt động của trạm BOT T1 (Cần Thơ) nhưng kế toán Huy đã không giao nộp mà dùng vào việc riêng...