Bắt đối tượng lập công ty lừa đảo, còn mạo xưng công an, luật sư, nhà báo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngoài việc thành lập công ty để lừa đảo, đối tượng còn làm giả nhiều giấy tờ như thẻ luật sư, nhà báo và các tài liệu khác để tạo sự tin tưởng của các nạn nhân.

Ngày 16.7, Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa cho biết đã bắt giữ và đang tiến hành điều tra đối tượng Trần Văn Trí (sinh năm 1976, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ tháng 7.2021, Công an TP Bà Rịa đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của một số người dân trên địa bàn phường Kim Dinh (TP Bà Rịa), về việc ông Trần Văn Trí - là đại diện pháp luật của Công ty CP Dịch vụ đầu tư xây dựng và mua bán bất động sản Phát Tài Lộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Cụ thể, Trần Văn Trí đã thành lập Công ty Phát Tài Lộc và Công ty Đại Phát Lộc, tự xưng là luật sư, nhà báo, Việt kiều... để tạo lòng tin cho các nạn nhân. Lúc này, thị trường bất động sản đang trong cơn sốt nên đối tượng đã nhận tổng số tiền khoảng 981 triệu đồng để hứa hẹn giúp nhiều người làm giấy tờ nhà đất, tách thửa đất.

Nhưng sau khi nhận được tiền, Trí không thực hiện như thỏa thuận mà bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan chức năng đã nhiều lần gửi giấy mời nhưng đối tượng không đến làm việc, nên đã ra thông báo truy tìm đối với Trần Văn Trí.

Đến ngày 8.7.2023, Công an Phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện Trần Văn Trí đang hoạt động trên địa bàn cùng hai bộ trang phục công an gắn cấp bậc hàm đại tá, một còng số 8, một súng giả và nhiều giấy tờ, bằng cấp luật sư, nhà báo mang tên Trần Văn Trí. Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng đang dùng thủ đoạn tương tự để lừa một người dân xin vào một cơ quan thuộc Bộ Công an ở khu vực phía Nam với mức giá 100 triệu đồng.

Nhận được thông tin, Công an TP Bà Rịa nhanh chóng cử tổ công tác phối hợp lấy lời khai và dẫn giải đối tượng về Công an TP Bà Rịa để làm việc.

Qua điều tra, Trí khai nhận chỉ học đến lớp 7, không có nghề nghiệp, tất cả giấy tờ là do đối tượng làm giả để đi lừa đảo người dân. Đối với các vụ việc tại TP Bà Rịa, đối tượng cũng như doanh nghiệp được thành lập không có khả năng thực hiện, nhưng vẫn hứa hẹn để lấy tiền của các nạn nhân nhẹ dạ, cả tin.

Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Trí về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP Bà Rịa đề nghị những người bị Trần Văn Trí lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo phương thức thủ đoạn như trên khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu; hoặc gặp điều tra viên Đinh Hữu Tuấn (số điện thoại: 090 547 9979) để được giải quyết theo quy định.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 16 cán bộ, nhân viên công ty bán hàng giả, lừa đảo hàng nghìn người

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà vừa khởi tố 16 bị can là cán bộ và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị lừa đảo số tiền lớn khi lên mạng xã hội nhờ giải quyết thủ tục về BHXH

Hà Anh |

Thời gian qua Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, thuộc BHXH Việt Nam liên tiếp nhận được phản ánh của người lao động (NLĐ) về việc bị lừa đảo số tiền lớn, khi truy cập vào các trang mạng xã hội để nhờ tư vấn giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH như BHXH một lần, chốt sổ BHXH, thoái thu do đóng trùng BHXH, giải quyết chế độ thai sản…

Nữ doanh nhân vụ chuyến bay giải cứu khai bị đe doạ, lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Bích Hằng khi nhờ Trần Minh Tuấn "chạy" phép tổ chức các chuyến bay giải cứu khai bị ông này đe doạ "công an bắt chị", để ép phải xác nhận đã được trả lại 7 tỉ đồng.

Bão số 1 mạnh lên, Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng, dự kiến sơ tán gần 30.000 người

MINH HÀ - BẮC HÀ |

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân khi bão số 1 đổ bộ vào đất liền, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Ninh Bình dự kiến sơ tán khoảng 29.887 người.

9.600 khách du lịch đang lưu trú tại đảo Cát Bà (Hải Phòng) trước giờ bão đổ bộ

Mai Dung |

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Hải Phòng, tính đến 6h ngày 17.7, còn khoảng 9.600 khách du lịch đang lưu trú tại đảo Cát Bà.

Phiên toà vụ chuyến bay giải cứu tạm dừng trước khi VKS luận tội

Việt Dũng |

Hà Nội - 8h hôm nay (17.7), theo thông báo trước đó, Viện KSND Hà Nội sẽ công bố bản luận tội, đề nghị mức án với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu.

Dấu thời gian trên quần thể Cây di sản trăm tuổi ở Côn Đảo

Lục Tùng |

Những quần thể Cây di sản tại Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ lưu dấu thời gian, mà còn là chứng tích lịch sử hào hùng của tinh thần ái quốc.

Các địa phương chủ động cấm biển trước bão số 1

Xuyên Đông |

Để ứng phó với bão số 1 (tên quốc tế là Talim), Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ngày 17.7 đề nghị các địa phương áp dụng nhiều biện pháp trong đó chủ động cấm biển.

Khởi tố 16 cán bộ, nhân viên công ty bán hàng giả, lừa đảo hàng nghìn người

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà vừa khởi tố 16 bị can là cán bộ và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị lừa đảo số tiền lớn khi lên mạng xã hội nhờ giải quyết thủ tục về BHXH

Hà Anh |

Thời gian qua Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, thuộc BHXH Việt Nam liên tiếp nhận được phản ánh của người lao động (NLĐ) về việc bị lừa đảo số tiền lớn, khi truy cập vào các trang mạng xã hội để nhờ tư vấn giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH như BHXH một lần, chốt sổ BHXH, thoái thu do đóng trùng BHXH, giải quyết chế độ thai sản…

Nữ doanh nhân vụ chuyến bay giải cứu khai bị đe doạ, lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Bích Hằng khi nhờ Trần Minh Tuấn "chạy" phép tổ chức các chuyến bay giải cứu khai bị ông này đe doạ "công an bắt chị", để ép phải xác nhận đã được trả lại 7 tỉ đồng.