Bắt đối tượng giả mạo lãnh đạo cấp cao để lừa tiền chạy án

BẢO TRUNG |

Ngày 3.3, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa bắt quả tang Nguyễn Thanh Hoài (27 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) vì lập tài khoản Facebook mạo danh lãnh đạo cấp cao để lừa chạy án chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.

Theo điều tra ban đầu, tháng 12.2023, thông qua mối quan hệ xã hội, Hoài có quen biết một người dân ở xã Cư Dliê M’nông , huyện Cư M’gar.

Quá trình lân la làm quen, Hoài biết được người này có em trai đang bị Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích. Từ đó, Hoài đã nảy sinh ý định lừa chạy án để chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Hoài tự giới thiệu mình quen thân với một vị lãnh đạo cấp Nhà nước, có thể giúp chạy án, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị can.

Sau đó, Hoài lập các tài khoản Facebook, zalo ảo và dùng hình của chính vị lãnh đạo Nhà nước làm ảnh đại diện rồi kết bạn, nhắn tin với người nhà bị can. Sau một thời gian đóng giả nhiều vai nhắn tin qua lại, Hoài đã lấy được lòng tin và yêu cầu người nhà bị can đưa tiền để đi lo lót chạy án.

Vì tin tưởng, nên từ tháng 1 đến tháng 2/2024, người nhà bị can đã 5 lần đưa tổng số tiền 145 triệu đồng cho Hoài.

Đến cuối tháng 2/2024, Hoài tiếp tục yêu cầu người nhà bị can đưa thêm 60 triệu đồng. Do nghi ngờ bị Hoài lừa nên sau đó người nhà đã đến Công an huyện Cư M’gar trình báo.

Vào cuộc xác minh nhanh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Cư M’gar đã tổ chức lực lượng trinh sát theo dõi và bắt quả tang Hoài khi đang nhận thêm 59 triệu đồng của người nhà bị can.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt 500 triệu đồng để mua ôtô ở Huế

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Gian dối nói mình có thể chạy án, đối tượng Nhân đã lừa đảo 500 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua xe ôtô.

Vụ nhờ Đỗ Hữu Ca chạy án, Trương Xuân Đước điều hành 26 công ty, mua bán hơn 21.000 hóa đơn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo cáo trạng, “ông trùm hóa đơn” Trương Xuân Đước cùng vợ đã thành lập 26 công ty, trong đó có 10 công ty do Đước trực tiếp làm giám đốc; số còn lại do những người khác đứng danh giám đốc. Suốt quá trình hoạt động cho đến khi bị bắt, thông qua 26 công ty này, đã có hơn 21.000 hóa đơn được mua bán.

12 năm tù cho đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tiền chạy án

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nói dối là quen biết với lãnh đạo công an tỉnh, công an huyện, đối tượng đã yêu cầu bị hại chuyển tổng cộng 450 triệu đồng để chạy án, rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Thanh Bình

Thanh Mai |

HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Vượt rào, chụp ảnh trên cầu gần 800 tỉ đồng ở Cần Thơ chưa thông xe

Tạ Quang |

Cần Thơ - Cầu Trần Hoàng Na còn gặp một số vướng mắc nên chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, người dân vẫn vô tư vượt rào vào chụp ảnh, thả diều, đi thể dục.

TAND TPHCM gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xử vụ án Vạn Thịnh Phát vào mai

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM - Đến trưa ngày 4.3, TAND TPHCM đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan tới bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo khác vào ngày mai (ngày 5.3).

Tạm giữ xe tự chế đưa đón học sinh ở Hải Phòng sau phản ánh của Lao Động

Hà Vi |

Hải Phòng - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng xe tự chế đưa đón học sinh hoạt động hàng ngày, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông ở xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), cơ quan chức năng đã làm việc với chủ phương tiện, lập hồ sơ vi phạm hành chính, tạm giữ xe, tháo dỡ mái che trên xe để xử lý theo quy định pháp luật.

Nga hạ gục xe tăng Abrams thứ hai ở Ukraina

Ngọc Vân |

Xe tăng Abrams thứ hai và xe rà phá bom mìn ở Ukraina được cho là đã bị Nga hạ gục.

Đối tượng lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt 500 triệu đồng để mua ôtô ở Huế

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Gian dối nói mình có thể chạy án, đối tượng Nhân đã lừa đảo 500 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua xe ôtô.

Vụ nhờ Đỗ Hữu Ca chạy án, Trương Xuân Đước điều hành 26 công ty, mua bán hơn 21.000 hóa đơn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo cáo trạng, “ông trùm hóa đơn” Trương Xuân Đước cùng vợ đã thành lập 26 công ty, trong đó có 10 công ty do Đước trực tiếp làm giám đốc; số còn lại do những người khác đứng danh giám đốc. Suốt quá trình hoạt động cho đến khi bị bắt, thông qua 26 công ty này, đã có hơn 21.000 hóa đơn được mua bán.

12 năm tù cho đối tượng lừa đảo để chiếm đoạt tiền chạy án

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nói dối là quen biết với lãnh đạo công an tỉnh, công an huyện, đối tượng đã yêu cầu bị hại chuyển tổng cộng 450 triệu đồng để chạy án, rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.