Bắt 3 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép

Lam Thanh |

Hà Giang - Các đối tượng thu 3.000 Nhân dân tệ tiền công để đưa mỗi một người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 30.6, thông tin từ công an tỉnh Hà Giang, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng gồm: Vi Văn Mai (SN 1990), Vùi Phù Xuẩn (SN 1993), Vương Thị Hương (SN 1993) cùng trú tại xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ.

Trước đó, các đối tượng đã tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực cột mốc 295. Với mỗi người nhập cảnh trái phép, các đối tượng thu số tiền 3.000 nhân dân tệ (gần 10 triệu đồng) rồi chia nhau.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị thắt chặt xuất nhập cảnh sau khi phát hiện vụ buôn lậu 3 tấn vàng

MAI DUNG |

Sau khi phát hiện vụ buôn lậu 3 tấn vàng, các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Trị trở nên vắng vẻ vì việc xuất nhập cảnh của cư dân biên giới bị thắt chặt.

3 năm đóng băng, cửa khẩu đầu tiên ở Cao Bằng nối lại xuất nhập cảnh

An Trịnh |

Hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Tà Lùng đã được chính thức nối lại sau 3 năm đóng băng do đại dịch.

Quảng Ninh trao trả 3 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - 10h sáng 15.6.2023 tại vạch phân quản cầu Bắc Luân 1, Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tổ chức trao trả 3 công dân Trung Quốc cho Trạm Kiểm tra Biên phòng Xuất nhập khẩu Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc).

Bắt giám đốc và 1 đăng kiểm viên ở Bà Rịa - Vũng Tàu về tội “Nhận hối lộ”

THÀNH AN |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Giám đốc Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 72-03D và 1 đăng kiểm viên thuộc trung tâm này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Sau "cơn sốt", quạt tích điện hạ giá vẫn ít người mua

Khánh Linh - Ngọc Mai |

Không còn cảnh người dân xếp hàng để mua quạt tích điện như trước. Hiện nay, các cửa hàng kinh doanh mặt hàng này bắt đầu hạ giá, xả hàng để không bị lỗ vốn khi thị trường đã bình ổn trở lại.

Cafe chiều thứ 7: Cha mẹ làm gì khi con xin tiền triệu đi "đu idol"?

Nhóm PV |

Thần tượng một người để tốt lên, đó là điều đáng mừng. Nhưng bên cạnh thần tượng đúng cách, đi đúng hướng, cũng có rất nhiều bạn trẻ đang đi sai đường. Họ thần tượng thái quá một nghệ sĩ, hâm mộ đến phát cuồng, điều đó là rất nguy hại.

Pacific Airlines phản hồi về sự cố khiến máy bay quá nóng khi chờ cất cánh

KHÁNH LINH |

Đại diện hãng hàng không Pacific Airlines đã có thông tin phản hồi về vụ việc một máy bay của hãng gặp sự cố hỏng APU dẫn đến máy bay quá nóng trong khi chờ cất cánh khiến nhiều hành khách đổi chuyến xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Hình hài làng biệt thự, nhà phố ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chỉ sau vài năm, từ một rừng caosu bạt ngàn rộng 280 ha ở xã Lộc An, huyện Bình Sơn, nay đã trở thành khu tái định cư cho khoảng 5.000 hộ dân vùng dự án sân bay Long Thành với hạ tầng khang trang, hiện đại. Hàng ngàn căn nhà biệt thự, nhà phố nằm san sát đã được xây dựng lên, cuộc sống người dân thay đổi hoàn toàn so với trước khi di dời.

Quảng Trị thắt chặt xuất nhập cảnh sau khi phát hiện vụ buôn lậu 3 tấn vàng

MAI DUNG |

Sau khi phát hiện vụ buôn lậu 3 tấn vàng, các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Trị trở nên vắng vẻ vì việc xuất nhập cảnh của cư dân biên giới bị thắt chặt.

3 năm đóng băng, cửa khẩu đầu tiên ở Cao Bằng nối lại xuất nhập cảnh

An Trịnh |

Hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Tà Lùng đã được chính thức nối lại sau 3 năm đóng băng do đại dịch.

Quảng Ninh trao trả 3 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - 10h sáng 15.6.2023 tại vạch phân quản cầu Bắc Luân 1, Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tổ chức trao trả 3 công dân Trung Quốc cho Trạm Kiểm tra Biên phòng Xuất nhập khẩu Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc).