Bắt 3 đối tượng ở Thanh Hóa cho vay "tín dụng đen" với mức lãi "cắt cổ"

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - 3 đối tượng (ở Thanh Hóa) cho hàng trăm người dân vay "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ", qua đó thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 16.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"

Nhóm đối tượng cho vay “tín dụng đen” bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Nhóm đối tượng cho vay “tín dụng đen” bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, thực hiện đấu tranh chuyên án giai đoạn 2 với tội phạm tín dụng đen, Công an huyện Thọ Xuân đã điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gồm: Trịnh Đình Phong (41 tuổi) và Trịnh Đình Tiến (28 tuổi) cùng trú tại xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 16 giấy vay tiền, 1 ôtô, 3 xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan.

Qua điều tra ban đầu xác định, từ cuối năm 2022 đến khi bị bắt, 2 đối tượng trên đã cho 19 người dân trên địa bàn xã Xuân Thiên và các xã lân cận vay số tiền khoảng 730 triệu đồng, với lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, thu lời bất chính trên 200 triệu đồng.

Điều tra mở rộng, Công an huyện Thọ Xuân cũng xác định, với mục đích mở rộng địa bàn hoạt động, Phong và Tiến đã liên kết với Nguyễn Văn Tuân (43 tuổi, ở xã Định Liên, huyện Yên Định) mở hiệu cầm đồ tại xã Định Liên để hoạt động cho vay lãi nặng.

Khám xét nơi ở của Tuân, Công an huyện Thọ Xuân thu giữ 3 quyển số ghi chép các giao dịch cho vay, 10 xe môtô, 1 xe ôtô và nhiều tài liệu có liên quan.

Theo điều tra, chỉ tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, Tuân đã cho gần 150 người dân trên địa bàn xã Định Liên và các xã lân cận vay số tiền khoảng 1 tỉ đồng, với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, thu lời bất chính hơn 400 triệu đồng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Nhóm tín dụng đen bỏ vốn 300 triệu đồng thu lãi 280 triệu đồng chỉ vài tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng tín dụng đen để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bắt một Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng liên quan tín dụng đen và làm giả sổ đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 1 Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của người này.

Xác minh nhóm đối tượng in hàng nghìn tờ giấy cho vay tín dụng đen

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Nhóm người thuê một căn nhà trọ trong hẻm sâu trên đường Lê Văn Việt, phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức) để hoạt động nấu keo dán, in hàng nghìn tờ giấy có nội dung cho vay "tín dụng đen".

Hình hài 2 tuyến giao thông nối sân bay Long Thành với các tuyến cao tốc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Hai tuyến giao thông số 1 và số 2 có vị trí đặc biệt quan trọng giúp kết nối sân bay Long Thành với các tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cũng như các tuyến đường phía Tây của sân bay sau hơn 2 năm thi công theo dự kiến.

Thêm 6 vị trí cấp tướng và lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu trong công an

PHẠM ĐÔNG |

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong công an nhân dân, trong đó 1 Thượng tướng và 5 Thiếu tướng.

Bão số 1 mạnh lên, Phó Thủ tướng chỉ đạo nóng, dự kiến sơ tán gần 30.000 người

MINH HÀ - BẮC HÀ |

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân khi bão số 1 đổ bộ vào đất liền, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh - Ninh Bình dự kiến sơ tán khoảng 29.887 người.

9.600 khách du lịch đang lưu trú tại đảo Cát Bà (Hải Phòng) trước giờ bão đổ bộ

Mai Dung |

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP.Hải Phòng, tính đến 6h ngày 17.7, còn khoảng 9.600 khách du lịch đang lưu trú tại đảo Cát Bà.

Bổ nhiệm phó giáo sư, 2 đại tá, thượng tá làm phó giám đốc công an tỉnh

Quang Việt |

Bộ Công an tiếp tục điều động, bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Công an các tỉnh Hà Nam, Nghệ An, Quảng Bình, trong đó có đại tá, PGS.TS Trần Hồng Quang.

Nhóm tín dụng đen bỏ vốn 300 triệu đồng thu lãi 280 triệu đồng chỉ vài tháng

ĐÌNH TRỌNG |

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng tín dụng đen để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bắt một Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng liên quan tín dụng đen và làm giả sổ đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 1 Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương để điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của người này.

Xác minh nhóm đối tượng in hàng nghìn tờ giấy cho vay tín dụng đen

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Nhóm người thuê một căn nhà trọ trong hẻm sâu trên đường Lê Văn Việt, phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức) để hoạt động nấu keo dán, in hàng nghìn tờ giấy có nội dung cho vay "tín dụng đen".