Kết quả sau 3 năm xử lý tín dụng đen của Công an tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Kế hoạch số 240/KH-BCA-C02, thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) dự và chỉ đạo hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh.  

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Việt Anh
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Việt Anh

Theo đó, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, Công an tỉnh Thái Bình đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 118/CT-UBND về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tín dụng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hậu quả tín dụng đen đến các tầng lớp nhân dân, siết chặt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Trong 3 năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” cũng được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị quan tâm, đẩy mạnh.

Công an tỉnh Thái Bình bắt, khám xét nơi ở, xe ô tô của trùm cho vay lãi nặng Lê Mai Anh (tức Chúc “Nhị“, 58 tuổi, ở phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) hồi tháng 11.2022. Ảnh: CTV
Công an tỉnh Thái Bình bắt, khám xét nơi ở, xe ô tô của trùm cho vay lãi nặng Lê Mai Anh (tức Chúc “Nhị“, 58 tuổi, ở phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) hồi tháng 11.2020. Ảnh: CTV

Kết quả, từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh Thái Bình đã phát hiện, điều tra làm rõ, bắt, khởi tố 18 vụ, 26 bị can phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, trong đó có 3 ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra các cấp cũng đã tiến hành khởi tố 4 vụ, 9 bị can; xử lý hành chính 6 vụ, 15 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự, cố ý gây thương tích liên quan đến việc đòi nợ.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Công an tỉnh Thái Bình cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "việc nhẹ, lương cao"

TRUNG DU |

Thái Bình - Nhữ Thành Tân "nổ" rằng mình chỉ phải làm việc trên máy vi tính nhưng lương mỗi tháng từ 700 USD - 1.500 USD (15 - 35 triệu đồng), được chủ bao ăn, ở và lo chi phí đi Campuchia, thậm chí làm tốt còn được thưởng.

Vì sao băng nhóm Cường "Quắt" bị Công an tỉnh Thái Bình triệt xóa?

TRUNG DU |

Thái Bình - Cường "Quắt" (tức Phạm Minh Cường) vừa bị bắt là ai? Tại sao nhóm "anh em xã hội" do đối tượng này cầm đầu lại bị Công an tỉnh Thái Bình "quy hoạch" là một trong những băng, ổ nhóm tội phạm phức tạp trên địa bàn cần phải "xóa sổ"?

Công an tỉnh Thái Bình triệt xóa băng nhóm do Cường "Quắt" cầm đầu

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình vừa đấu tranh, triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn huyện Thái Thụy theo hình thức "xã hội đen" do Phạm Minh Cường (thường gọi Cường "Quắt", 36 tuổi, trú thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) cầm đầu.

Dân chơi xe bán tải ngán ngẩm tháo đồ để đi đăng kiểm

Quý An |

Xe bán tải là một trong những loại phương tiện bị ảnh hưởng nhất khi đăng kiểm siết chặt, do trước đó đã được lắp thêm nhiều phụ kiện.

"Bức tường thành" cứu mạng tài xế khi xe vượt đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Liên tục các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo dốc Kon Tum, cơ quan chức năng đã mở thêm đường cứu nạn, lắp hệ thống hộ lan… để hỗ trợ, cảnh báo cánh tài xế khi chẳng may phương tiện gặp sự cố.  

Cấp cứu 115: Những người vận chuyển giữa lằn ranh sinh tử

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Cấp cứu ngoại viện – công việc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, trong khi mức lương của các nhân viên y tế chưa thể lo toan trọn vẹn gia đình. Dù vậy các y bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu 115 cũng như hàng vạn nhân viên y tế trên cả nước, vẫn tự động viên nhau, động viên chính mình để yêu nghề, ở lại với nghề.

Chiêu thông thầu, nâng giá thiết bị giáo dục ở Quảng Ninh của nữ doanh nhân

Việt Dũng |

Hoàng Thị Thuý Nga sau khi hoạt động ở Quảng Ninh, vạch ra quy trình 93 bước để thông thầu rồi chỉ đạo nhân viên tiêu huỷ chứng cứ, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Dự kiến triệu tập 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 27.2, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 33 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một trong những nội dung của Hội nghị là bàn về công tác Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại diện các ban Xây dựng Đảng Trung ương tới dự.

Công an tỉnh Thái Bình cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "việc nhẹ, lương cao"

TRUNG DU |

Thái Bình - Nhữ Thành Tân "nổ" rằng mình chỉ phải làm việc trên máy vi tính nhưng lương mỗi tháng từ 700 USD - 1.500 USD (15 - 35 triệu đồng), được chủ bao ăn, ở và lo chi phí đi Campuchia, thậm chí làm tốt còn được thưởng.

Vì sao băng nhóm Cường "Quắt" bị Công an tỉnh Thái Bình triệt xóa?

TRUNG DU |

Thái Bình - Cường "Quắt" (tức Phạm Minh Cường) vừa bị bắt là ai? Tại sao nhóm "anh em xã hội" do đối tượng này cầm đầu lại bị Công an tỉnh Thái Bình "quy hoạch" là một trong những băng, ổ nhóm tội phạm phức tạp trên địa bàn cần phải "xóa sổ"?

Công an tỉnh Thái Bình triệt xóa băng nhóm do Cường "Quắt" cầm đầu

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình vừa đấu tranh, triệt xóa băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn huyện Thái Thụy theo hình thức "xã hội đen" do Phạm Minh Cường (thường gọi Cường "Quắt", 36 tuổi, trú thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) cầm đầu.