Nhận diện và đẩy lùi tín dụng đen trong công nhân lao động

Cẩm Tú |

An Giang - Giám đốc Sở Tư pháp An Giang Cao Thanh Sơn khẳng định: Nhiều vấn đề được làm sáng tỏ tại buổi tọa đàm chuyên đề phòng, chống hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh An Giang. Buổi tọa đàm này diễn ra vào ngày 8.11 do Sở Tư pháp chủ trì với sự tham gia diễn giả của lãnh đạo các ngành công an, tư pháp, viện kiểm sát, tòa án nhân dân, ngân hàng nhà nước, LĐLĐ tỉnh và Trường Đại học An Giang.

Nhận diện tín dụng đen

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đều đồng tình nhìn nhận “tín dụng đen” là vấn đề nhức nhối của xã hội. Mặc dù đã được các cấp, các ngành tuyên truyền phòng, chống bằng nhiều hình thức nhưng tình trạng “tín dụng đen” diễn ra ngày càng tinh vi và nguy hiểm hơn.

Ông Trần Văn Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết: Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa với nhiều hình thức; tổ chức 403 buổi tuyên truyền với 20.319 người tham dự, phát 2.109 tờ rơi kêu gọi tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang cũng khẳng định đã triển khai nhiều hình thức nhằm ngăn chặn “tín dụng đen” trong CNLĐ như đẩy mạnh thành lập Tổ chức tài chính vi mô - chi nhánh Long Xuyên (CEP - đã đi vào hoạt động từ 14.1.2022), giải ngân được 2.715 CNVCLĐ với doanh số 76,5 tỉ đồng và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ như xây dựng “Mái nhà CEP”, tặng học bổng CEP và nhiều suất quà khác hỗ trợ người lao động nghèo.

Song song đó, mỗi năm LĐLĐ phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 20 cuộc tuyên truyền phòng, chống “tín dụng đen” trong các doanh nghiệp, các Tổ tự quản nhà trọ CNLĐ với hơn 3.000 CNLĐ tham gia. Đồng thời, đẩy mạnh các kênh thông tin tuyên truyền của tổ chức Công đoàn; đặc biệt các kênh Facebook CĐCS doanh nghiệp có đông lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang phát biểu tham luận tại Tọa đàm. Ảnh: Cẩm Tú
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Hữu Giang phát biểu tham luận tại Tọa đàm. Ảnh: Cẩm Tú

Đại diện Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh đều cho rằng hành vi vi phạm của các đối tượng cho vay “tín dụng đen” ngày càng tinh vi. Các đối tượng cho vay đã tận dụng sự phát triển mạng xã hội dùng các app cho vay; hoạt động cho vay thường diễn ra kín đáo, ở nhiều địa điểm để che giấu giao dịch, không có hợp đồng vay chính thức chỉ giao dịch qua miệng, hoặc qua hình thức trung gian... vì thế khi điều tra xử lý vi phạm gặp nhiều trở ngại.

“Hiện hệ thống ngân hàng chính thống cho vay với lãi suất thấp nhưng nhiều người dân vẫn khó tiếp cận do thủ tục ngân hàng còn rườm rà trong khi thủ tục vay “tín dụng đen” nhanh gọn, không cần hợp đồng, giấy tờ thế chấp đơn giản, thậm chí có thể giao dịch qua điện thoại là được nhận tiền...”, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang, Trần Văn Chánh chia sẻ.

Bảo vệ CNLĐ khỏi tín dụng đen

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hữu Giang cho biết: Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của CNLĐ các đối tượng cho vay “tín dụng đen” đã công khai rộng rãi quảng bá dịch vụ hỗ trợ tài chính, cầm đồ, vay nhanh, trả gọn bằng nhiều kênh khác nhau thông qua mạng xã hội, dán tờ rơi trước cổng các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp.

Theo ông Giang, hiện có rất nhiều công nhân lao động đã vướng vào tình trạng “tín dụng đen” khiến đời sống đã khó lại càng khó khăn hơn. Thậm chí có nhiều công nhân đã giao cả thẻ ngân hàng, chỉ cần tới kỳ nhận lương thì đối tượng cho vay sẽ đến các cây ATM rút tiền cùng với công nhân. Với sức ép về nợ “tín dụng đen” nhiều công nhân phải xin nghỉ việc, mất việc làm; khi không còn tiền để trả cho các đối tượng cho vay, các đối tượng này dùng thủ đoạn bôi nhọ, xâm phạm đời tư, đe dọa cán bộ công đoàn nhằm gây sức ép, đòi nợ công nhân tại doanh nghiệp.

Ban Tổ chức tặng hoa cảm ơn các đại biểu tham gia giao lưu diễn giả tại buổi Tọa đàm. Ảnh: Cẩm Tú
Ban Tổ chức tặng hoa cảm ơn các đại biểu tham gia giao lưu diễn giả tại buổi Tọa đàm. Ảnh: Cẩm Tú

Ông Giang cũng thông tin thêm, để góp phần giúp công nhân lao động giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, tránh xa nạn “tín dụng đen”, sắp tới sẽ tập trung nguồn lực tài chính để CEP - chi nhánh Long Xuyên đáp ứng mọi nhu cầu vay vốn của CNVCLĐ và người lao động nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, trên cơ sở những thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Tổng LĐLĐVN với các đối tác và gói vay 20.000 tỉ đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo triển khai phục vụ công nhân lao động, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn làm đầu mối để kết nối giúp đoàn viên, CNVCLĐ tiếp cận nguồn vốn này. Hiện nay, LĐLĐ tỉnh đã lấy ý kiến khảo sát nhu cầu vay vốn trong đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là tại các doanh nghiệp có đông lao động.

Trường hợp có công nhân lao động gặp khó khăn đột xuất, công đoàn cơ sở sẽ đề nghị doanh nghiệp có giải pháp hỗ trợ phù hợp hoặc đứng ra giới thiệu và bảo lãnh cho công nhân lao động vay tại các tổ chức tín dụng hợp pháp. Ở những nơi có “tín dụng đen” hoạt động, công đoàn cơ sở sẽ phối hợp với chuyên môn xây dựng giải pháp cụ thể bảo vệ công nhân lao động và báo cáo lên công đoàn cấp trên để được hỗ trợ.

Ông Nguyễn Hữu Giang cũng đề nghị các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ ngăn chặn tình trạng “tín dụng đen” trong CNLĐ trong điều kiện từ nay đến Tết Nguyên đán CNLĐ sẽ gặp rất nhiều khó khăn do một số doanh nghiệp có quy mô của tỉnh đã có chủ trương cắt giảm lao động, tạm hoãn hợp đồng lao động...

Cẩm Tú
TIN LIÊN QUAN

Kết quả sau 3 năm xử lý tín dụng đen của Công an tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Kế hoạch số 240/KH-BCA-C02, thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Ngăn tín dụng đen bủa vây cuộc sống của công nhân lao động

Nhóm PV |

Đánh vào tâm lý cần tiền gấp của công nhân lâm cảnh túng quẫn như: Hết tiền, con ốm... bẫy tín dụng đen đã bủa vây họ tại các khu công nghiệp, nhà trọ công nhân.

Công nhân lao động tránh xa tín dụng đen để đảm bảo cuộc sống an toàn

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Trải qua tình hình dịch bệnh kéo dài, công nhân lao động gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhân cơ hội đó, một số đối tượng đã thông qua các app trên điện thoại di động và quảng bá rầm rộ trên các trang mạng xã hội nhằm lôi kéo công nhân lao động vay tín dụng đen với lãi cao.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kết quả sau 3 năm xử lý tín dụng đen của Công an tỉnh Thái Bình

TRUNG DU |

Công an tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai Kế hoạch số 240/KH-BCA-C02, thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Ngăn tín dụng đen bủa vây cuộc sống của công nhân lao động

Nhóm PV |

Đánh vào tâm lý cần tiền gấp của công nhân lâm cảnh túng quẫn như: Hết tiền, con ốm... bẫy tín dụng đen đã bủa vây họ tại các khu công nghiệp, nhà trọ công nhân.

Công nhân lao động tránh xa tín dụng đen để đảm bảo cuộc sống an toàn

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Trải qua tình hình dịch bệnh kéo dài, công nhân lao động gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhân cơ hội đó, một số đối tượng đã thông qua các app trên điện thoại di động và quảng bá rầm rộ trên các trang mạng xã hội nhằm lôi kéo công nhân lao động vay tín dụng đen với lãi cao.