Quảng Ninh

Băng nhóm lừa gạt mua hàng chất lượng thấp giá “chát” xa lưới

Trần Ngọc Duy |

Một đường dây lừa đảo xuyên tỉnh, thành với chiêu thức thuyết trình, giới thiệu sản phẩm có giá trị thấp, người mua hàng sẽ được khuyến mãi, tặng quà...

Tổ chức sự kiện bảo vệ môi trường để "lòe bịp"

Mặc dù đã được cảnh báo trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng về hình thức giao bán các sản phẩm gia dụng có chất lượng thấp với giá cao, nhưng nhiều người dân tại các địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh…vẫn "sập bẫy" và trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Vụ việc mới đây ngày 18.3 được Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) tiếp nhận về việc xuất hiện nhiều nhóm đối tượng đến các nhà văn hóa tại xóm thuộc xã Liên Hòa, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên để giới thiệu và bán các sản phẩm đồ gia dụng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến trên 160 triệu đồng.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định Hoàng Viết Đại (SN 1989, trú tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng cầm đầu, lập kế hoạch, chỉ đạo nhiều nhóm bán hàng tới các khu vực nông thôn.

Nhằm tạo dựng niềm tin, nhóm này liên hệ với chính quyền địa phương dưới vỏ bọc chương trình “Dự án xanh, giảm khí thải, bảo vệ môi trường” để được tổ chức sự kiện, cùng với giấy mời kèm thông tin về cơ hội nhận được các phần quà tri ân.

Sau khi được cho phép tổ chức chương trình, mỗi nhóm bán hàng gồm 3 người đi một xe ôtô con 4 chỗ chở theo các sản phẩm đến nhà văn hóa thôn, thống nhất thời gian tổ chức trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, rồi kết thúc chương trình để thoát thân.

Các đối tượng sử dụng chiêu trò “thẻ tri ân” để lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia. Ảnh: CAQN
Các đối tượng sử dụng chiêu trò “thẻ tri ân” để lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia. Ảnh: CAQN

Trung tá Nguyễn Kiên Cường - Đội điều tra tổng hợp, Công an thị xã Quảng Yên, khi đánh giá về thủ đoạn của nhóm đối tượng đã cho biết: “Các đối tượng trước đó chuẩn bị nhiều phong bì quà tặng, nhưng chỉ có 1 phong bì giá trị bằng và tương đương giá sản phẩm.

Người dân sau khi thấy người đầu tiên mua thì vừa nhận được hàng và phong bì tương ứng với số tiền bỏ ra, nên đã đặt tiền ứng để mua hàng theo yêu cầu của chúng”.

Sau khi đã thu tiền của những người dân đăng ký, các đối tượng dùng thủ đoạn lấy các phần quà tặng kèm nhờ một người dân đại diện giao cho những người đặt tiền trước khi giao hàng. Lợi dụng lúc người dân nhận quà tặng và chưa kịp mở phong bì tri ân, nhóm đối tượng ra ám hiệu cho nhau lên xe bỏ trốn.

Công an lập chuyên án “cất vó”

Sau khi tiếp nhận thông tin người dân tố giác, Công an thị xã Quảng Yên đã lập chuyên án xử lý vụ việc. Với các căn cứ xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phía Cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng liên quan gồm: Hoàng Viết Đại (SN 1989), Hoàng Thị Mai (SN 1990), Hoàng Văn Luận (SN 1992), Lê Tiến Bá (SN 1991) cùng trú tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1987), Nguyễn Văn Phúc (SN 1994), Nguyễn Văn Hòa (SN 1984) trú tại xã Nam Lợi, huyện Nam Trực (Nam Định).

Mở rộng vụ việc, không chỉ lừa đảo trên địa bàn Quảng Ninh, những đối tượng này với chiêu thức trên đã “quét” qua các địa phương, như: Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương..., với số tiền và hàng kém chất lượng có quy mô lớn.

Ngay sau khi “cất vó” 7 đối tượng, Công an Quảng Yên đã tiến hành kiểm tra phòng nghỉ tại khách sạn Đông Hưng, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương- là kho chứa hàng của các đối tượng thu giữ số lượng lớn các mặt hàng gồm bếp gas, bếp hồng ngoại, đèn pin, đèn led, nồi cơm điện…

Cũng liên quan đến vụ việc, Trung tá Nguyễn Kiên Cường cho biết, đơn vị đã bắt thêm một nhóm đối tượng có hành vi giới thiệu sản phẩm, sau đó tặng và bán sản phẩm với giá rất cao.

“Hiện quy mô lừa đảo của họ đang tiếp tục được Công an làm rõ và chúng tôi mong muốn người dân cảnh giác, không nên ham đồ giá rẻ quảng cáo bán lưu động”- đại diện Công an Quảng Yên khuyến nghị.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.