Bạc Liêu khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại huyện Phước Long

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 9.7, Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu chính thức quyết định khởi tố vụ án "làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn huyện.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", xảy ra ngày 8.7 tại Trung tâm Y tế huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Được biết, vụ án này liên quan đến bệnh nhân tên E. (32 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu). Xác minh thông tin ban đầu, ngày 2.7, E. từ tỉnh Kiên Giang đến một vựa tôm ở chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM). Sau đó, về lại Kiên Giang và thuê nhà trọ nghỉ ở gần chợ huyện Vĩnh Thuận.

Đến ngày 5.7, E. từ tỉnh Kiên Giang về xã Phước Long (huyện Phước Long) đến thăm nhà người thân bên vợ. Sau đó, trở về nhà trọ tại Kiên Giang.

Sáng ngày 7.7, E. đi từ Kiên Giang về thẳng nhà tại huyện Phước Long. Đến 12h cùng ngày, thấy sốt, nghẹt mũi, E. vào Trung tâm Y tế huyện Phước Long khai báo y tế và test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng ngày 8.7, qua kết quả xét nghiệm PCR của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, cho biết người này dương tính với SARS-CoV-2.

Qua xác minh, có 15 người F1 và 29 người F2 liên quan đến trường hợp này, trong đó có trường hợp F1 của bệnh nhân E. đã trở thành F0.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

6 F2 thi tốt nghiệp ở Kiên Giang liên quan ca dương tính ở Bạc Liêu

NGUYÊN ANH |

6 em học sinh này ở cùng phòng trọ có tiếp xúc gần với F1 là chủ nhà nghỉ 84, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), liên quan đến 1 ca dương tính SARS-CoV-2 ở huyện Phước Long, Bạc Liêu.

Chủ tịch Bạc Liêu gửi tâm thư đến người dân sống xa quê

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu có trên 100.000 người sinh sống và làm việc, lao động tại tại các tỉnh, thành: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bất đắc dĩ tỉnh Bạc Liêu phải áp dụng cách ly 21 ngày đối với những người từ vùng dịch trở về.

Kiên Giang: Tìm người liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 ở Bạc Liêu

NGUYÊN ANH |

Ngày 8.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và gia súc gia cầm huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang đã ra thông báo tìm người có liên quan đến 1 ca dương tính SARS-CoV-2 ở huyện Phước Long, Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Cõng thí sinh gãy chân vào tận phòng thi

NHẬT HỒ |

Một nữ thí sinh ở Bạc Liêu bị tai nạn gãy chân đi lại khó khăn, đã được lực lượng tình nguyện viên cõng lên tận phòng thi tốt nghiệp THPT.

Bạc Liêu: Sẽ bố trí thi riêng cho 2 thí sinh về từ Hà Nội, Cần Thơ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu có hai trường hợp thí sinh tự do tham gia dự thi tốt nghiệp THPT một thí sinh về từ Hà Nội và một thí sinh về từ Cần Thơ. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh này bố trí cho hai thí sinh thi riêng biệt trước khi có kết quả xét nghiệm.

Người từ Đồng Tháp về Bạc Liêu bị cách ly 21 ngày

NHẬT HỒ |

Tất cả những người từ tỉnh Đồng Tháp về tỉnh Bạc Liêu phải cách ly 21 ngày tự trả phí. Động thái này được cho là tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh lan nhanh tại các tỉnh miền Tây.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

6 F2 thi tốt nghiệp ở Kiên Giang liên quan ca dương tính ở Bạc Liêu

NGUYÊN ANH |

6 em học sinh này ở cùng phòng trọ có tiếp xúc gần với F1 là chủ nhà nghỉ 84, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang), liên quan đến 1 ca dương tính SARS-CoV-2 ở huyện Phước Long, Bạc Liêu.

Chủ tịch Bạc Liêu gửi tâm thư đến người dân sống xa quê

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu có trên 100.000 người sinh sống và làm việc, lao động tại tại các tỉnh, thành: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bất đắc dĩ tỉnh Bạc Liêu phải áp dụng cách ly 21 ngày đối với những người từ vùng dịch trở về.

Kiên Giang: Tìm người liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 ở Bạc Liêu

NGUYÊN ANH |

Ngày 8.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và gia súc gia cầm huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang đã ra thông báo tìm người có liên quan đến 1 ca dương tính SARS-CoV-2 ở huyện Phước Long, Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Cõng thí sinh gãy chân vào tận phòng thi

NHẬT HỒ |

Một nữ thí sinh ở Bạc Liêu bị tai nạn gãy chân đi lại khó khăn, đã được lực lượng tình nguyện viên cõng lên tận phòng thi tốt nghiệp THPT.

Bạc Liêu: Sẽ bố trí thi riêng cho 2 thí sinh về từ Hà Nội, Cần Thơ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu có hai trường hợp thí sinh tự do tham gia dự thi tốt nghiệp THPT một thí sinh về từ Hà Nội và một thí sinh về từ Cần Thơ. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh này bố trí cho hai thí sinh thi riêng biệt trước khi có kết quả xét nghiệm.

Người từ Đồng Tháp về Bạc Liêu bị cách ly 21 ngày

NHẬT HỒ |

Tất cả những người từ tỉnh Đồng Tháp về tỉnh Bạc Liêu phải cách ly 21 ngày tự trả phí. Động thái này được cho là tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh lan nhanh tại các tỉnh miền Tây.