Bạc Liêu: Sẽ bố trí thi riêng cho 2 thí sinh về từ Hà Nội, Cần Thơ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu có hai trường hợp thí sinh tự do tham gia dự thi tốt nghiệp THPT một thí sinh về từ Hà Nội và một thí sinh về từ Cần Thơ. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh này bố trí cho hai thí sinh thi riêng biệt trước khi có kết quả xét nghiệm.

Ngày 6.7, bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu, cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã sẵn sàng.

Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ nhắc nhở thí sinh không tiếp xúc khi không cần thiết với đối tượng bên ngoài, không ra khỏi nhà trong những ngày cận thi cử này.

Bà Lâm Thị Săng. Giám đốc Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ bố trí thi riêng cho hai TS trở về từ Hà Nội, Cần Thơ. Ảnh: Nhật Hồ
Bà Lâm Thị Sang, Giám đốc Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ bố trí thi riêng cho hai thí sinh trở về từ Hà Nội, Cần Thơ. Ảnh: Nhật Hồ

Ngoài ra, Bạc Liêu không chấp nhận những thí sinh ở ngoài tỉnh có nhu cầu chuyển đăng ký thi về tỉnh Bạc Liêu, trong đó có TPHCM.

Bạc Liêu có hai thí sinh tự do về từ Hà Nội và Cần Thơ, trong đó, một em ở Hà Nội về tỉnh đã 2 ngày nay, còn em ở Cần Thơ sáng ngày 6.7 về tới Bạc Liêu

Đối với 2 trường hợp này, tỉnh Bạc Liêu giao Sở Y tế phối hợp để test PCR xác định COVID-19. “Nếu âm tính thì lên phương án tổ chức thi phòng riêng. Còn dương tính thì cách ly theo quy định”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo.

Theo Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Bạc Liêu, để chuẩn bị cho kỳ thi, ngành giáo dục đã huy động 1.056 cán bộ, giáo viên, nhân viên… làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Toàn tỉnh Bạc Liêu có hơn 6.350 thí sinh tham gia dự thi được bố trí ở 14 điểm thi, với 276 phòng thi.

Điểm thi có số lượng thí sinh tham gia dự thi đông nhất là Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phước Long) với 811 em; điểm thi ít nhất là Trường THPT Ninh Quới (huyện Hồng Dân) với 223 em.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Người từ Đồng Tháp về Bạc Liêu bị cách ly 21 ngày

NHẬT HỒ |

Tất cả những người từ tỉnh Đồng Tháp về tỉnh Bạc Liêu phải cách ly 21 ngày tự trả phí. Động thái này được cho là tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh lan nhanh tại các tỉnh miền Tây.

Thêm ca dương tính, Bạc Liêu siết chặt người về từ vùng dịch

NHẬT HỒ |

Tất cả công dân là người Bạc Liêu về từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang đều phải cách ly tập trung 21 ngày. Người cách ly tự chi trả mọi chi phí.

Bạc Liêu nâng biện pháp phòng dịch khi có 2 ca dương tính trong cộng đồng

NHẬT HỒ |

Chiều tối ngày 2.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ban hành văn bản khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong bối cảnh xuất hiện 2 ca dương tính trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp du lịch, nuôi tôm ở Bạc Liêu “ngộp” vì COVID-19

NHẬT HỒ |

Tại chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp năm 2021 được tổ chức chiều 1.7 tại Bạc Liêu, các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch, nuôi tôm phản ánh tình trạng đang gặp rất nhiều khó khăn vì COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

NHẬT HỒ |

Ngày 30.6, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Phạm Văn Thiều tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu cách ly tập trung 229 công dân trở về từ nước ngoài

NHẬT HỒ |

Rạng sáng 27.6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu đã toàn tất công tác tiếp nhận 299 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước cách ly tại Khu Nhà ở Sinh viên, phường 1 (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu đảm nhiệm.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Người từ Đồng Tháp về Bạc Liêu bị cách ly 21 ngày

NHẬT HỒ |

Tất cả những người từ tỉnh Đồng Tháp về tỉnh Bạc Liêu phải cách ly 21 ngày tự trả phí. Động thái này được cho là tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh lan nhanh tại các tỉnh miền Tây.

Thêm ca dương tính, Bạc Liêu siết chặt người về từ vùng dịch

NHẬT HỒ |

Tất cả công dân là người Bạc Liêu về từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang đều phải cách ly tập trung 21 ngày. Người cách ly tự chi trả mọi chi phí.

Bạc Liêu nâng biện pháp phòng dịch khi có 2 ca dương tính trong cộng đồng

NHẬT HỒ |

Chiều tối ngày 2.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều ban hành văn bản khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong bối cảnh xuất hiện 2 ca dương tính trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp du lịch, nuôi tôm ở Bạc Liêu “ngộp” vì COVID-19

NHẬT HỒ |

Tại chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp năm 2021 được tổ chức chiều 1.7 tại Bạc Liêu, các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch, nuôi tôm phản ánh tình trạng đang gặp rất nhiều khó khăn vì COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh

NHẬT HỒ |

Ngày 30.6, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Phạm Văn Thiều tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu cách ly tập trung 229 công dân trở về từ nước ngoài

NHẬT HỒ |

Rạng sáng 27.6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu đã toàn tất công tác tiếp nhận 299 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước cách ly tại Khu Nhà ở Sinh viên, phường 1 (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu đảm nhiệm.