Theo cáo trạng, Lâm Văn Đởi học hết lớp 6 thì nghỉ, làm công nhân của một Cty khai thác và chế biến đá tại xã Châu Lăng. Tại đây, Đởi thường xuyên đến nhà ông Trần Văn Để (ngụ cùng địa phương) để nhậu và “để ý” chị H. (27 tuổi) – con gái ông Để.
Sáng 3.1.2018, Đởi cùng một số người khác đến nhà ông Để nhậu. Lúc này chị H. đi chăn dê về ăn cơm và nằm nghỉ trên giường nên Đởi nảy sinh ý định giao cấu với H.
Đến 14h, Đởi đi tìm và thấy H. đang cho dê ăn dưới chân núi Mồ Côi. Tại đây, Đởi xin được quan hệ nhưng H. không đồng ý, cả 2 xảy ra cự cãi. Đởi làm nạn nhân ngã xuống đất, nhưng do. H. chống cự quyết liệt nên Đởi dùng hai tay bóp cổ nạn nhân khoảng 10 phút. Thấy nạn nhân nằm im, Đởi tiếp tục tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Đởi dùng quần dài của H. siết cổ nạn nhân cho đến chết.
Sau khi nạn nhân chết, Đởi giao cấu rồi kéo xác nạn nhân giấu vào bụi cây rồi tiếp tục hành vi đồi bại thêm 1 lần nữa trước khi bỏ về nhà thay quần áo...
Tại phiên tòa, gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường 155 triệu đồng (bao gồm chi phí mai táng và tổn thất tinh thần) và xử lý theo đúng pháp luật đối với Lâm Văn Đởi. HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Đởi mức án tử hình về tội “giết người” và 8 năm tù về tội “hiếp dâm”, tổng hình phạt là tử hình; chấp nhận yêu cầu bồi thường của gia đình nạn nhân và buộc bị cáo bồi thường cho đại diện hợp pháp của nạn nhân số tiền 155 triệu đồng.