An Giang: Phát hiện 3 đối tượng bơi xuồng nhập cảnh trái phép

LT |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa phát hiện thêm 3 đối tượng bơi xuồng nhập cảnh trái phép.

Chiều 27.8, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Theo đó, vào hồi 10h10, cùng ngày, Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Đồn, trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị The sau khi bị phát hiện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: BĐBP An Giang
Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị The sau khi bị phát hiện nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: BĐBP An Giang
Cụ thể, khi đến khu vực ấp Tân Thạnh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, phát hiện 2 phụ nữ bơi xuồng trên sông có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính. Hai đối tượng khai nhận là chị em ruột  gồm Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1973) và Nguyễn Thị The (sinh năm 1981) cùng ngụ  thị trấn Long Bình (An Phú) đã đi từ Campuchia vào Việt Nam. Đến 18 giờ cùng ngày, Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 của Đồn tuần tra đến địa bàn ấp An Hòa, xã  Khánh An (An Phú) tiếp tục phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Út (1973)  hộ khẩu thường trú Long Bình, huyện Ân Phú) bơi xuồng từ biên giới Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Kết quả test nhanh cho thấy 3 đối tượng âm tính với SARS-CoV-2.
Đối tượng Nguyễn Văn Út. Ảnh: BĐBP An Giang
Đối tượng Nguyễn Văn Út. Ảnh: BĐBP An Giang
Sau khi ra Quyết định xử phạt 03 đối tượng về hành vi “Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định” mỗi đối tượng 4 triệu đồng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đã bàn giao Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Trước đó, vào ngày 24.8, cũng trên địa bàn huyện An Phú, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát hiện 3 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Điều này sẽ rất nguy hiểm khi địa bàn huyện An Phú là điểm nóng dịch COVID-19 của An Giang.

LT
TIN LIÊN QUAN

Bội đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép

Chiến Khu |

Chiều 24.8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

An Giang: Đưa 7 người nhập cảnh trái phép, 2 đối tượng chia nhau 8,5 năm tù

Vũ Tiến |

Chiều ngày 24.8, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 2 bị cáo 8,5 năm tù vì tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. 

An Giang: Báo động nạn nhập cảnh trái phép giữa cao điểm dịch COVID-19

Chiến Khu |

Dù đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhưng nạn nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Tây Nam thuộc địa bàn tỉnh An Giang vẫn ở mức báo động.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bội đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép

Chiến Khu |

Chiều 24.8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

An Giang: Đưa 7 người nhập cảnh trái phép, 2 đối tượng chia nhau 8,5 năm tù

Vũ Tiến |

Chiều ngày 24.8, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 2 bị cáo 8,5 năm tù vì tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. 

An Giang: Báo động nạn nhập cảnh trái phép giữa cao điểm dịch COVID-19

Chiến Khu |

Dù đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhưng nạn nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Tây Nam thuộc địa bàn tỉnh An Giang vẫn ở mức báo động.